Nhiều tiệm vàng gần như không có nhân viên bảo vệ, không trang bị hệ thống báo động, thậm chí để vàng, nữ trang trong tủ kính rồi đóng cửa đi ngủ
Những ngày qua, vụ đối tượng Mai Văn Quân (sinh năm 1965, quê Hà Nội, ngụ Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh) có hỗn danh Quân 'khùng', Quân 'xa lộ' bị nhóm đối tượng do Hồ Thanh Phương (sinh năm 1986, ngụ Thủ Đức, hỗn danh Sử) cầm đầu chém chết trước quán karaoke trên đường Khổng Tử (quận Thủ Đức) khiến dư luận quan tâm.
Bạn đọc hỏi: Hiện nay một số cơ sở sản xuất biển số xe giả và người dân tự ý đi làm biển xe khá phổ biến. Trường hợp này họ có vi phạm pháp luật không và bị xử lý như thế nào? Đào Đức Huy (Hoài Đức, Hà Nội)
Do ngủ gật, không làm chủ tay lái, nên chiếc xe container của Trung lấn sang phần đường bên trái va chạm với xe ôtô con khiến 5 người trên xe tử vong tại chỗ.
Ngày 10-11, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy, Công an TP Hà Nội cho biết, đã hoàn thành bản kết luận điều tra bổ sung vụ án Nguyễn Hữu Chuyền cùng đồng phạm mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy và che giấu tội phạm. Cơ quan CSĐT đã chuyển hồ sơ đến Viện Kiểm sát nhân dân TP Hà Nội đề nghị truy tố 11 bị can về các tội danh trên, trong đó truy nã 1 đối tượng.
Các đối tượng này đã hình thành đường dây buôn bán chất ma túy với quy mô lớn trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, chuyên bỏ mối cho “đại lý cấp 1” tại TP Đà Lạt, Bảo Lộc và huyện Đức Trọng.
Tối 9-11, sau khi làm các thủ tục ban đầu, Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an đã bàn giao 5 đối tượng liên quan đến cái chết của Mai Văn Quân (tên gọi khác là Quân Xa Lộ, Quân Khùng, SN 1965), trú tại quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh cho Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hồ Chí Minh để tiếp tục điều tra làm rõ theo thẩm quyền.
Công an tỉnh Điện Biên vừa phá đường dây mua bán ma túy cực lớn xuyên quốc gia. Tang vật thu giữ gồm 220 bánh heroin cùng nhiều tang vật khác.
Sau nhiều tháng truy quét tội phạm lừa đảo qua mạng và điện thoại, Trung Quốc áp giải nhiều đợt nghi phạm về nước với con số lên đến cả nghìn người.
Chiều 8-11, TAND TP Hồ Chí Minh mở phiên sơ thẩm xét xử nghệ sĩ Hồng Tơ và các đồng phạm về hành vi đánh bạc.
Trả lời bên hành lang Quốc hội sáng 4-11, Thiếu tướng Nguyễn Hữu Cầu, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An, đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An cho biết: "Ở Nghệ An hiện vẫn có 21 người trong diện nghi vấn đã di cư trái phép, qua tổng hợp phân tích, chúng tôi thấy có những người đi từ năm 2017, nhưng phần lớn đi từ tháng 4 đến tháng 8-2019. Trên cơ sở chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Công an, Công an tỉnh Nghệ An chủ động triển khai công tác điều tra và đã có kết quả".
Do vụ án tổ chức, môi giới người khác trốn đi nước ngoài hoặc ở lại nước ngoài trái phép xảy ra trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đang được mở rộng điều tra nên chưa thể tiết lộ danh tính bị can.
Hồi 11 giờ 15 phút ngày 1-11, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp với Phòng An ninh đối ngoại, Công an tỉnh Sơn La, Công an huyện Sông Mã (Sơn La), Cục Điều tra chống buôn lậu (Tổng cục Hải Quan) và Đồn Biên phòng Mường Cai phá thành công chuyên án, bắt một đối tượng đang mua bán trái phép số lượng lớn ma túy tổng hợp.
Theo thông tin từ Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La, tối 29-10, tại khu vực bản Co Tôm, xã Phiêng Khoài, huyện Yên Châu (Sơn La), Đồn Biên phòng Chiềng On phối hợp với Phòng Phòng chống ma túy và tội phạm, Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La và Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Sơn La bắt giữ một đối tượng về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.
Đối tượng Hai Dieb khai được chồng nhờ mang một chiếc valy, bên trong có 5kg ma túy đá được cất giấu tinh vi, giao cho một người ở TP Hồ Chí Minh, sau đó nhận tiền công là 150 USD.
Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh vừa phối hợp với công an Lào, bắt giữ đối tượng quốc tịch Lào vận chuyển 120.000 viên ma túy tổng hợp.
Do mâu thuẫn cá nhân từ trước đó với anh T. (trú tại Hà Tĩnh), Hoàn dùng dao chém anh này tổn thương 50% sức khỏe.
Tiến hành khám xét trên xe ô tô mang biển kiểm soát 29C-341.81, lực lượng chức năng thu giữ 30 bánh heroin, 6.000 viên ma túy tổng hợp được đối tượng cất giấu ở ghế ngồi phía sau xe.
Tại phiên làm việc sáng 25-10, căn cứ vào hồ sơ, tài liệu, lời khai của bị cáo và người liên quan, Hội đồng xét xử nhận định đủ căn cứ tuyên phạt 5 bị cáo phạm 3 tội danh như truy tố.
Lên mạng xã hội tìm người có nhu cầu mua và bán thận, Trần Văn Phương đã thỏa thuận mua thận với mức từ 320-450 triệu đồng/một quả thận, riêng Phương thu lời từ 35 đến 120 triệu đồng/một quả thận.