Dù đã rất khéo léo ngụy trang nhưng bằng cặp mắt nhà nghề, các trinh sát công an tỉnh Cà Mau đã phát hiện và bắt giữ kịp thời vụ vận chuyển ma túy lớn.
Hai nguy cơ chính lừa đảo trên không gian mạng mà người dùng mạng xã hội sẽ phải đối mặt là mã độc giám sát, đánh cắp thông tin và lừa đảo trực tuyến biến thể.
Ngày 5/3, Cơ quan Cảnh sắt điều tra, Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết đã khởi tố, bắt tạm giam đối tượng Dương Hữu Trí (38 tuổi, trú tại phường 7, thành phố Vũng Tàu) để điều tra về 3 hành vi “Giết người”, "Chống người thi hành công vụ” và “Hủy hoại tài sản”.
Ngày 4/3, Công an tỉnh Điện Biên cho biết vừa phá thành công chuyên án 225T, bắt giữ đối tượng về hành vi mua bán trái phép chất ma túy, tang vật thu giữ gồm 2 bánh heroin và 18.000 viên ma túy tổng hợp.
Năm 2024, lực lượng phòng chống ma túy của bộ đội biên phòng phối hợp với các lực lượng chuyên trách phòng chống ma túy tội phạm cấp Trung ương đã có nhiều bước đột phá về công tác nghiệp vụ, sử dụng đồng bộ các biện pháp, chiến thuật nghiệp vụ hết sức bài bản, hiệu quả, triệt phá nhiều đường dây mua bán ma túy xuyên quốc gia.
Khởi tố bị can và bắt tạm giam Huỳnh Thế Giới, Tô Quang Phúc và Lê Quốc Mỹ liên quan việc chuyển nhượng đất gây thất thoát cho ngân sách Nhà nước hơn 11 tỷ đồng.
Thông qua các dự án "bánh vẽ," Lê Thị Hiền và đội ngũ môi giới trong công ty đã kêu gọi người dân, doanh nghiệp ký kết hợp đồng hợp tác, xúc tiến đầu tư, để huy động vốn.
Hai tháng đầu năm 2025 (tính từ ngày 15/12/2024 đến 14/2/2025), đã có 3.443 vụ tai nạn giao thông xảy ra trên toàn quốc, làm chết 1.868 người, bị thương 2.312 người. So với 2 tháng đầu năm 2024, tai nạn giao thông giảm cả ba tiêu chí; trong đó, số vụ tai nạn giảm 1.436 vụ (29,43%), giảm 189 người chết (9,19%), giảm 1.616 người bị thương (41,14%).
Ngày 24/2, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, đơn vị vừa lập chuyên án, triệt phá đường dây chuyển tiền đánh bạc, rửa tiền, lừa đảo trên không gian mạng, hoạt động xuyên quốc gia với số tiền giao dịch trên 2.000 tỷ đồng.
Ngày 24/2, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, đơn vị vừa lập chuyên án, triệt phá đường dây chuyển tiền đánh bạc, rửa tiền, lừa đảo trên không gian mạng, hoạt động xuyên quốc gia với số tiền giao dịch trên 2.000 tỷ đồng.
Liên quan đến những sai phạm khi thực hiện Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành (sân bay Long Thành), Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Công an tỉnh Đồng Nai tiếp tục khởi tố, bắt tạm giam 5 cán bộ thuộc Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Long Thành.
Cơ quan công an đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, quyết định tạm giữ hình sự các đối tượng liên quan đến vụ việc cố ý gây thương tích ở thị xã Sơn Tây (Hà Nội).
Từ tháng 7/2019 đến tháng 6/2023, Vũ Thị Thúy đã lừa đảo 25.925 cá nhân ký 43.314 hợp đồng hợp tác kinh doanh với các công ty của Thúy, thu được hơn 9.113 tỷ đồng.
Ngày 18/2, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, đơn vị vừa tiếp nhận đơn tố giác tội phạm của chị L.P.D., 30 tuổi, trú tại phường Hồng Hải, thành phố Hạ Long (thông tin của nạn nhân đã được thay đổi) về việc chị bị lừa đảo, chiếm đoạt hơn 600 triệu đồng.
Giám đốc và Trưởng Phòng Vật tư Bệnh viện II Lâm Đồng bị bắt để điều tra, làm rõ vi phạm trong hoạt động đấu thầu, mua sắm vật tư, trang thiết bị y tế.
Ngày 17/2, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết đã làm việc với người phụ nữ đăng tải thông tin sai sự thật trên mạng xã hội, về việc bị “bỏ thuốc” tại đường Võ Văn Kiệt (quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng), vào rạng sáng cùng ngày, gây hoang mang dư luận.
Thấy hóa đơn mắc hơn chi phí khi được tư vấn, ông D. không đồng ý thanh toán tiền karaoke thì bị chủ và nhân viên nhà hàng Nari (quận 1, TP.HCM) hành hung rồi lột sạch quần áo, đẩy ra bên ngoài nhà hàng.
Ngày 15/2, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt giữ Nguyễn Thọ Đức, sinh năm 2000, trú tại phố Ngọc Lậu 1, phường Đông Thịnh, thành phố Thanh Hoá để điều tra về hành vi chiếm đoạt tài sản.
Công an tỉnh Ninh Thuận bắt giữ Lê Văn Duy Khánh sau 4 ngày người này đục tường trốn khỏi nhà tạm giữ Công an huyện Thuận Bắc.
Theo Bộ Công an, tổ chức khủng bố BPSOS do Nguyễn Đình Thắng cầm đầu, hoạt động dưới danh nghĩa "Cứu trợ người tị nạn" nhưng thực chất là lợi dụng để trợ giúp tổ chức, cá nhân chống phá Việt Nam.