Phát động thi đua trong hệ thống dân vận Tri Tôn

20/03/2024 - 12:27

 - Ngày 20/3, Ban Dân vận Huyện ủy Tri Tôn (tỉnh An Giang) tổ chức Lễ phát động và ký kết giao ước thi đua công tác dân vận năm 2024 với Đảng ủy 15 xã, thị trấn.

Ký kết giao ước thi đua giữa các đơn vị

Có 11 nội dung thi đua, gồm: Công tác tham mưu cấp ủy tổ chức triển khai, sơ, tổng kết phong trào; thực hiện tốt quy chế dân chủ cở cơ sở, quy chế phối hợp trong công tác vận động quần chúng; phát huy quyền làm chủ của các tầng lớp nhân dân, huy động mọi nguồn lực chăm lo đời sống Nhân dân, quan tâm giải quyết những vấn đề bức xúc chính đáng của Nhân nhân; công tác dân vận của chính quyền, cơ quan, lực lượng vũ trang, mặt trận và các đoàn thể; công tác vận động đồng bào dân tộc, tôn giáo.

Ban Dân vận Huyện ủy Tri Tôn cùng Đảng ủy 15 xã, thị trấn triển khai có hiệu quả phong trào thi đua “Dân vận khéo” và “Dân vận khéo trong xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao”; triển khai học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về chăm lo đời sống Nhân nhân; công tác thi đua khen thưởng...

Đợt phát động phong trào thi đua trong hệ thống dân vận từ huyện đến cơ sở nhằm phát huy truyền thống yêu nước, đoàn kết, đổi mới sáng tạo trong công tác tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước. Qua đó, giúp đội ngũ làm công tác dân vận nâng cao năng lực tham mưu, chất lượng, hiệu quả công tác phối hợp; phát hiện, duy trì, nhân rộng và kịp thời biểu dương, khen thưởng các mô hình mới, cách làm sáng tạo ở địa phương.

N.C