
Ban Quản lý Di tích lịch sử văn hóa mộ và đình Nguyễn Trung Trực thực hiện nghi thức đọc chúc văn tại lễ dâng hương Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực. Ảnh: LÊ TRUNG HIẾU
An Giang sở hữu kho tàng di sản văn hóa phi vật thể đặc sắc, đa dạng của cộng đồng các dân tộc Kinh, Khmer, Chăm và Hoa. Đây là nguồn tài nguyên quý giá, nguồn lực quan trọng để phát triển du lịch, góp phần vào phát triển kinh tế và tiến bộ xã hội. Các lễ hội truyền thống trên địa bàn tỉnh đều là những hoạt động mang tính truyền thống, hội tụ và giao thoa văn hóa đồng bằng, núi rừng và biển đảo. Nhiều lễ hội trở thành sự kiện văn hóa quan trọng, thu hút sự quan tâm của du khách trong và ngoài nước.
Lễ hội Nguyễn Trung Trực được tổ chức hằng năm vào các ngày 26, 27 và 28/8 âm lịch, tại phường Rạch Giá nhằm tôn vinh công lao và đức tài của vị Anh hùng dân tộc, giáo dục thế hệ trẻ về truyền thống yêu nước và tinh thần quật cường chống ngoại xâm, bảo vệ đất nước. Lễ hội không chỉ là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, mà còn là di sản của lòng dân - một giá trị tinh thần đã đi sâu vào tâm thức, được Nhân dân gìn giữ, tôn tạo và lan tỏa qua nhiều thế hệ. Đây không chỉ là lễ hội của riêng một địa phương, mà là ngày hội chung của toàn thể Nhân dân vùng đồng bằng sông Cửu Long, nơi thể hiện tình cảm, niềm tin và lòng biết ơn sâu sắc đối với vị anh hùng.
Ông Nguyễn Văn Trung, ngụ xã An Châu cho biết: “Năm nào gia đình ông cũng đến Rạch Giá dự lễ hội Nguyễn Trung Trực. Những người dân Nam Bộ luôn biết ơn, cảm phục ông Nguyễn”.
Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ núi Sam, hội đua bò Bảy Núi là những lễ hội độc đáo. Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ núi Sam là lễ hội tâm linh lớn nhất vùng Nam Bộ, được UNESCO ghi danh vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Vào mùa lễ hội, nhiều khách thập phương đến hành hương, chiêm bái và tìm hiểu về tập quán, tín ngưỡng thờ mẫu. Lễ hội không chỉ phản ánh quá trình giao thoa, hội tụ văn hóa trong tiến trình khai mở và bảo vệ vùng đất An Giang, mà còn thể hiện khát vọng về cuộc sống bình an, ấm no, hạnh phúc của Nhân dân.
Lễ hội Nghinh Ông Lại Sơn, đặc khu Kiên Hải mang đậm nét đẹp văn hóa tín ngưỡng lâu đời của người dân miền biển. Ông Trương Văn Được - Phó trưởng Ban quản lý Di tích lịch sử - văn hóa Lăng Ông Nam Hải cho biết, lễ hội bắt nguồn từ phong tục, tín ngưỡng thờ cúng vật tổ của ngư dân và trở thành một phần không thể thiếu trong đời sống văn hóa tinh thần của người dân miền biển Kiên Hải hơn 100 năm nay. Lễ hội là dịp để ngư dân bày tỏ lòng biết ơn Nam Hải Đại tướng quân, gửi gắm ước vọng mưa thuận gió hòa và một mùa biển yên lành, trọn vẹn. Đồng thời nâng cao nhận thức của các cấp, ngành và Nhân dân về trách nhiệm trong xây dựng, phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, góp phần xây dựng quê hương, biển đảo Kiên Hải ngày càng giàu đẹp, văn minh.
Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Nguyễn Khánh Hiệp nhấn mạnh, phát triển văn hóa không chỉ là gìn giữ di sản, giá trị lễ hội truyền thống mà còn là cách tạo dựng sức mạnh mềm, là nguồn lực tinh thần quan trọng thúc đẩy du lịch và kinh tế địa phương phát triển. Thời gian tới, ngành văn hóa tiếp tục phối hợp các cấp, ngành và chính quyền địa phương trong tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng trong toàn thể cán bộ, đảng viên và Nhân dân cùng chung tay xây dựng và phát triển văn hóa đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững.
LÊ TRUNG HIẾU