Phát huy thế mạnh môn taekwondo

31/08/2022 - 12:29

 - Môn Taekwondo tại Đại hội Thể dục - thể thao (TDTT) tỉnh An Giang lần thứ IX/2022 giúp các địa phương đánh giá sự phát triển phong trào trên địa bàn. Đồng thời, tạo điều kiện phát hiện, tuyển chọn vận động viên (VĐV) trẻ, triển vọng, bổ sung vào đội năng khiếu tỉnh, xây dựng lực lượng kế thừa chất lượng.

Những năm gần đây, phong trào tập luyện võ thuật Taekwondo phát triển mạnh, thu hút đông đảo thanh, thiếu niên tham gia. Hàng năm, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH,TT&DL) phối hợp các ban, ngành tổ chức giải Taekwondo trẻ, vô địch, học sinh cấp tỉnh nhằm duy trì, phát triển phong trào, tạo điều kiện cho VĐV thi đấu cọ xát, tích lũy kinh nghiệm.

Ngoài ra, Trung tâm Đào tạo, Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh An Giang phối hợp Liên đoàn Taekwondo Việt Nam thường xuyên tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn và các kỳ thi thăng đẳng định kỳ, nhằm chuẩn hóa lực lượng huấn luyện viên, hướng dẫn viên, võ sinh môn Taekwondo trong tỉnh. Hiện nay, một số địa phương có phong trào tập luyện Taekwondo phát triển mạnh và giành thành tích cao tại các giải trong tỉnh, như: TX. Tân Châu, TP. Long Xuyên, huyện Phú Tân, Thoại Sơn, Chợ Mới, Tịnh Biên…

Các võ sinh tham gia kỳ thi thăng đẳng

Vừa qua, môn Taekwondo thuộc chương trình Đại hội TDTT tỉnh An Giang lần thứ IX/2022 thu hút gần 180 VĐV (77 nữ) của 10 huyện, thị xã, thành phố, thi đấu ở nội dung đối kháng và quyền. Giải đấu góp phần đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, chào mừng kỷ niệm 134 năm ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng (20/8/1888 - 20/8/2022) và Quốc khánh 2/9, hướng đến kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh An Giang (1832-2022). Đồng thời, tạo điều kiện cho VĐV gặp gỡ, giao lưu, rèn luyện sức khỏe, thúc đẩy phong trào TDTT nói chung, phong trào võ Taekwondo nói riêng phát triển.

Sau thời gian tranh tài sôi nổi, hấp dẫn, TX. Tân Châu xuất sắc đoạt hạng nhất toàn đoàn, với 11 huy chương vàng (HCV), 5 huy chương bạc (HCB), 6 huy chương đồng (HCĐ); huyện Phú Tân hạng nhì toàn đoàn, với 7 HCV, 6 HCB, 10 HCĐ; huyện Tịnh Biên hạng ba toàn đoàn, với 3 HCV, 4 HCB, 10 HCĐ.

Huấn luyện viên trưởng bộ môn Taekwondo tỉnh An Giang Nguyễn Bích Thủy cho biết: “Chất lượng giải tại đại hội lần này được nâng cao hơn đại hội lần trước, khi diễn ra nhiều trận đấu kịch tính, sôi nổi, hấp dẫn. Qua giải, bộ môn sẽ tuyển chọn VĐV có tố chất bổ sung vào đội năng khiếu, nhằm phát triển hơn nữa khả năng của các em”.

Vận động viên thi đấu tại Đại hội Thể dục - Thể thao tỉnh An Giang lần thứ  IX/2022

Bên cạnh phát triển phong trào, công tác đào tạo VĐV trẻ, năng khiếu được quan tâm, chú trọng, nhằm tạo nguồn lực chất lượng và có chiều sâu. Ngoài việc phát hiện các em có tố chất tại giải thi đấu cấp tỉnh, ở địa phương, bộ môn taekwondo còn tích cực tìm kiếm nhân tố mới thông qua các kỳ thi thăng đẳng hay từ câu lạc bộ địa phương.

Hiện, bộ môn Taekwondo tỉnh có bước phát triển mạnh mẽ, đạt nhiều thành tích cao tại các giải trong nước, châu lục và thế giới. Ngoài những VĐV đã khẳng định tên tuổi, như: Ngô Thị Thùy Dung, Lê Trần Kim Uyên, Hứa Văn Huy, Nguyễn Trọng Phúc… bộ môn còn sở hữu lứa VĐV trẻ, năng khiếu chất lượng, đầy triển vọng, như: Châu Toàn Ý, Cù Thị Hồng Tươi, Phan Nguyễn Ngọc Hạnh, Võ Thị Huỳnh Như… Qua đó, tạo tiền đề để bộ môn xây dựng lực lượng tốt nhất tham gia nhiều đấu trường lớn thời gian tới.

Bà Nguyễn Bích Thủy cho biết thêm, hiện tại, bộ môn Taekwondo tỉnh An Giang tích cực tập luyện, rèn luyện kỹ thuật, chiến thuật, nhằm chuẩn bị tham dự các giải đấu lớn cấp khu vực, quốc gia và quốc tế. Đặc biệt, chuẩn bị lực lượng tốt nhất tham dự Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX/2022.

KHÁNH MY