Phát huy vai trò “cầu nối” trong hoạt động nhân đạo

14/03/2025 - 05:50

 - Bằng những hoạt động thiết thực, Hội Chữ thập đỏ các cấp trong tỉnh đã phát huy vai trò “cầu nối” trong những hoạt động nhân đạo, từ thiện, kịp thời giúp đỡ, hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo trên địa bàn tỉnh.

Thời gian qua, các cấp Hội Chữ thập đỏ tỉnh thể hiện tốt trách nhiệm tham mưu với cấp ủy Đảng, chính quyền, phối hợp các ban, ngành, MTTQ và các đoàn thể trong công tác vận động, trợ giúp nhân đạo. Cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo” được chú trọng thực hiện. Thông qua cuộc vận động, có nhiều cách làm hay, sáng tạo được triển khai tại cơ sở, các cấp hội kêu gọi nhiều tổ chức, cá nhân trợ giúp được 3.521 địa chỉ nhân đạo, tổng trị giá trên 4,8 tỷ đồng và cập nhật 22 địa chỉ nhân đạo lên App Thiện Nguyện. Dự án “Ngân hàng bò” và các mô hình chuyển đổi sinh kế tiếp tục được thực hiện hiệu quả.

Hưởng ứng “Tháng nhân đạo” năm 2024, với chủ đề “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương”, do Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phát động, các cấp Hội Chữ thập đỏ trong tỉnh đã tổ chức tặng quà cho người nghèo, hoàn cảnh khó khăn; hiến máu nhân đạo; khám, chữa bệnh (KCB) nhân đạo; cất nhà Tình thương; trao vốn sinh kế… Từ việc tổ chức các hoạt động đã hỗ trợ trên 23.797 lượt người có hoàn cảnh khó khăn, trị giá trên 9,7 tỷ đồng. Ngoài ra, có 1.784 lượt người già neo đơn và 1.024 lượt trẻ mồ côi đang sống ngoài cộng đồng được giúp đỡ tiền, gạo, vật phẩm giá trị trên 2,4 tỷ đồng. Riêng 2 Trung tâm Nuôi dưỡng người già và trẻ mồ côi ở TP. Long Xuyên và TP. Châu Đốc trong năm 2024 đã vận động tiền mặt, vật phẩm trên 5,2 tỷ đồng.

Hội Chữ thập đỏ các cấp trong tỉnh phát huy vai trò “cầu nối” trong những hoạt động nhân đạo, từ thiện

Thông qua phong trào cất nhà, hội chữ thập đỏ các cấp trong tỉnh đã vận động vật tư xây dựng, tiền mặt cất mới được 85 căn nhà, sửa chữa 138 căn nhà, tổng giá trị trên 7,1 tỷ đồng. Các cấp hội vận động từ các nhà hảo tâm ủng hộ vật tư, tiền mặt, ngày công cất, sửa 26 cây cầu, làm đường; tu bổ, nâng cấp 67km lộ giao thông nông thôn. Tổng giá trị công tác cất, sửa chữa cầu, tu bổ lộ giao thông nông thôn trên 14,7 tỷ đồng. Trên địa bàn tỉnh có tổng số 177 xe chuyển bệnh miễn phí, trong năm 2024 đã hỗ trợ, giúp đỡ chuyển viện cho 29.885 lượt bệnh nhân. Toàn tỉnh duy trì hoạt động của 123 phòng, tổ KCB nhân đạo, với 924 cán bộ y, bác sĩ, hội viên, tình nguyện viên phục vụ; đã KCB cho 223.105 lượt bệnh nhân nghèo. Đồng thời, vận động tổ chức được 24 đợt KCB, cấp thuốc, cấp quà miễn phí cho hơn 8.154 bệnh nhân nghèo trong toàn tỉnh; 11 bếp ăn chữ thập đỏ bệnh viện đã hỗ trợ trên 931.000 suất cơm, cháo, nước sôi miễn phí. Từ chương trình “Dinh dưỡng cho trẻ em nghèo, khuyết tật” các cấp hội chữ thập đỏ của tỉnh đã hỗ trợ lương thực, thực phẩm, sữa, tiền mặt cho 890 trẻ em nghèo, hoàn cảnh khó khăn ở các điểm trường và cộng đồng.

Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh An Giang Huỳnh Thanh Ngọc cho biết, để tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các phong trào, cuộc vận động góp phần vào công tác nhân đạo, từ thiện, đơn vị sẽ tăng cường công tác vận động tại chỗ để hỗ trợ cho người dân có hoàn cảnh khó khăn cải thiện cuộc sống, triển khai các thỏa thuận hợp tác về giúp đỡ người khuyết tật, nhân rộng các mô hình nhân đạo tiêu biểu tại địa phương. Đồng thời, tăng cường công tác tham mưu vận động chính sách, tiếp tục phối hợp các ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang tổ chức tốt hoạt động hội và phong trào chữ thập đỏ, nhằm góp phần cùng cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương thực hiện tốt chương trình giảm nghèo, phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”; thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội tại địa phương.

Đồng thời, tiếp tục phát huy hiệu quả hoạt động của tình nguyện viên tại các trạm, chốt, điểm sơ cấp cứu cộng đồng; vận động và tổ chức cho tình nguyện viên, thanh, thiếu niên tham gia bảo vệ môi trường; tham gia cứu trợ kịp thời, hiệu quả những tình huống khẩn cấp khi thiên tai và tai nạn giao thông xảy ra. Vận động y, bác sĩ đang công tác tại các bệnh viện tham gia các đợt khám bệnh nhân đạo, cấp thuốc miễn phí cho Nhân dân ở một số xã còn khó khăn, kết hợp tuyên truyền biện pháp phòng, chống dịch bệnh và phương pháp nâng cao sức khỏe trong cộng đồng.

Hội Chữ thập đỏ các cấp duy trì, nâng cao chất lượng bữa ăn cho bệnh nhân nghèo, hoàn cảnh khó khăn tại các bếp ăn nhân đạo trên địa bàn tỉnh. Củng cố hoạt động các phòng khám bệnh nhân đạo Chữ thập đỏ, vận động các nhà hảo tâm hỗ trợ nguồn thuốc tân dược, tăng cường sưu tầm dược liệu, chế biến các loại thuốc đông y phục vụ KCB cho Nhân dân. Đặc biệt, quan tâm công tác tôn vinh người hiến máu tiêu biểu, lễ hội xuân hồng… Chú trọng đổi mới phương thức truyền thông, vận động hiến máu nhân đạo…

MỸ LINH