Phát triển phong trào luyện tập võ cổ truyền

10/07/2024 - 06:14

 - Phong trào luyện tập võ cổ truyền trên địa bàn tỉnh An Giang phát triển mạnh mẽ, thu hút đông đảo thanh, thiếu niên tham gia. Cùng với việc duy trì, phát triển phong trào, công tác tuyển chọn, đào tạo vận động viên (VĐV) năng khiếu, trẻ luôn được ngành thể thao tỉnh quan tâm, nhằm hướng đến thành tích cao trên đấu trường trong nước và quốc tế…

Hiện nay, nhiều câu lạc bộ (CLB) võ cổ truyền được thành lập, hoạt động ổn định cả về số lượng lẫn chất lượng. Vào mỗi buổi chiều, CLB võ thuật sinh hoạt tại trường học, trung tâm văn hóa, sân vận động...

Dù thành lập chưa lâu, nhưng CLB võ cổ truyền xã Vĩnh An (huyện Châu Thành) duy trì hoạt động ổn định hàng tuần, với khoảng 60 võ sinh, chủ yếu là học sinh ở địa phương. “Võ học không chỉ dùng để tự vệ khi gặp tình huống bất khả kháng mà còn để nâng cao sức khỏe, rèn cách sống và có thêm kỹ năng tự bảo vệ bản thân; đồng thời, góp phần gìn giữ, phát triển võ cổ truyền của dân tộc Việt Nam” - Chủ nhiệm CLB võ cổ truyền xã Vĩnh An Phạm Văn Hiền chia sẻ.

Nguyễn Văn Thành (học sinh lớp 9, ngụ xã Vĩnh An) cho biết: “Em học võ cổ truyền hơn 2 năm nay. Tập luyện võ không chỉ rèn luyện thể chất, nâng cao sức khỏe để học tập tốt hơn, mà còn giúp em trang bị kỹ năng tự vệ. Ngoài ra, em tham gia thi đấu một số giải cấp huyện, tỉnh, có điều kiện giao lưu với các bạn cùng đam mê võ thuật”.

Chị Nguyễn Hoàng Thùy (ngụ phường Bình Khánh, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang) chia sẻ: “Cho con đi học võ, vừa giúp con nâng cao sức khỏe, hạn chế tình trạng con sử dụng điện thoại, chơi game. Sau 3 tháng học võ cổ truyền, con tôi rất thích...”.

Thi đấu đối kháng

Không chỉ chú trọng đổi mới, nâng cao phương pháp huấn luyện, giảng dạy chuyên môn, các CLB võ cổ truyền trong tỉnh còn tạo điều kiện cho huấn luyện viên (HLV) tập huấn, VĐV thi đấu giao hữu ở nhiều nơi, học hỏi kinh nghiệm nhằm nâng cao trình độ chuyên môn. Vừa qua, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch An Giang tổ chức lớp tập huấn chuyên môn, để chia sẻ, cập nhật, trang bị các kiến thức cơ bản về dự luật thi đấu năm 2025; thực hành trọng tài… cho các HLV, trọng tài võ cổ truyền trong tỉnh.

Để đáp ứng nhu cầu tập luyện ngày càng cao về số lượng và chất lượng, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch An Giang còn thường xuyên tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng cho hướng dẫn viên, HLV CLB võ cổ truyền.

Ngoài ra, phối hợp đơn vị, địa phương tổ chức giải trẻ, học sinh hay CLB cấp tỉnh, nhằm tạo điều kiện cho các VĐV có cơ hội thi đấu tích lũy kinh nghiệm, nâng cao trình độ chuyên môn. Đồng thời, còn là cơ hội tốt để bộ môn tuyển chọn nhân tố triển vọng bổ sung vào đội năng khiếu.

Thi đấu quyền

Với sự quan tâm công tác đào tạo VĐV trẻ, bộ môn võ cổ truyền tỉnh đạt những kết quả đáng ghi nhận, từng bước khẳng định vị thế tại các giải khu vực và toàn quốc. Ngoài việc duy trì thế mạnh ở các hạng cân đối kháng nữ, bộ môn võ cổ truyền tỉnh tích cực đào tạo các VĐV đối kháng nam, đặc biệt là các nội dung quyền, hướng đến sự đa dạng nội dung khi tham gia các giải toàn quốc, giúp bộ môn đạt nhiều thành tích cao.

Công tác tuyển chọn, đào tạo VĐV trẻ, năng khiếu được bộ môn quan tâm, nhằm xây dựng nguồn VĐV kế thừa chất lượng. Bên cạnh việc phát hiện các VĐV có tố chất tại các giải đấu cấp tỉnh, huyện, bộ môn còn tích cực tìm kiếm những nhân tố mới thông qua các kỳ thi thăng đẳng của các CLB võ thuật ở các địa phương.

Hiện nay, bộ môn duy trì tập luyện đều ở 3 tuyến, với lứa VĐV có chuyên môn khá tốt, đủ khả năng cạnh tranh huy chương ở giải đấu toàn quốc. Tiêu biểu, như: Trịnh Minh Trí, Lưu Thị Phương Thảo, Lê Trung Quí, Trần Thị Cẩm Xuyên, Nguyễn Phú Quí, Võ Phạm Ngọc Trinh, Mai Tấn Kỳ, Bùi Văn Khang, Khưu Minh Thuận, Bùi Thị Duy Linh, Võ Quốc Đạt…

HLV trưởng môn võ cổ truyền Phan Thanh Thuận cho biết: "Thời gian tới, bộ môn võ cổ truyền tỉnh sẽ tiếp tục tuyển chọn, đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo, huấn luyện. Đồng thời, chú trọng rà soát, đánh giá năng lực của từng VĐV, chủ động điều chỉnh công tác huấn luyện phù hợp, giúp VĐV phát huy tối đa năng lực, sở trường, hướng đến thành tích cao tại các giải đấu sắp tới"…

Võ cổ truyền Việt Nam không chỉ là di sản văn hóa phi vật thể đặc trưng, còn là bộ môn thể thao mang tính đối kháng có những quy định chặt chẽ trong chiêu thức, luật lệ thi đấu. Quá trình phát triển, võ cổ truyền Việt Nam không chỉ đơn thuần là rèn luyện kỹ năng, khả năng tự vệ, nâng cao thể lực con người, mà còn khơi dậy lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, tinh thần thượng võ và nhân văn của con người Việt Nam.

LÊ HOÀNG