
Các tay vợt thi đấu tại Giải quần vợt tỉnh An Giang mở rộng mừng Đảng, mừng Xuân năm 2025. Ảnh: TRUNG HIẾU
Là người gắn bó với nghề huấn luyện viên quần vợt hơn 10 năm, anh Nguyễn Trí Quốc, ngụ phường Long Xuyên cho biết: “Nếu như trước đây, quần vợt là môn thể thao “thời thượng”, kén người chơi, thường dành cho giới doanh nhân hay những người có điều kiện kinh tế thì hiện nay phong trào tập luyện đã mở rộng đến nhiều đối tượng, lứa tuổi, ai thích đều có thể tham gia. Sự phát triển của quần vợt phong trào còn được ghi nhận khi sân bãi tập luyện ngày càng nhiều, được xây dựng quy mô. Hầu hết địa phương đều thành lập câu lạc bộ quần vợt, có sân quần vợt hoạt động. Nhiều câu lạc bộ chủ động mời huấn luyện viên giàu kinh nghiệm về huấn luyện kỹ thuật cho các hội viên. Từ điều kiện cơ sở vật chất tập luyện được bảo đảm và thường xuyên tổ chức các giải đấu đã giúp nhiều tay vợt tiến bộ nhanh chóng, trình độ được nâng cao rõ rệt.
Tại những đô thị lớn như Rạch Giá, Long Xuyên, Châu Đốc, Hà Tiên, Phú Quốc…, quần vợt là một trong những môn thể thao được đông đảo người dân tham gia tập luyện. Nhiều sân quần vợt đạt tiêu chuẩn phục vụ người chơi, góp phần tạo nền tảng để phong trào quần vợt phát triển mạnh cả về số lượng và chất lượng. Anh Nguyễn Anh Tuấn, ngụ phường Rạch Giá cho biết: “Dù công việc tất bật, nhưng chiều nào tôi cũng tranh thủ ra sân tập luyện cùng với anh em trong nhóm. Nhờ vậy, sức khỏe của tôi được cải thiện rất nhiều. Bên cạnh việc tập luyện, tôi còn được thi đấu giao lưu, trao đổi kinh nghiệm trong công việc với mọi người”.
Tuy là môn thể thao đòi hỏi tính kiên trì, chính xác, sự tập trung cao độ và cường độ tập luyện cao, nhưng quần vợt vẫn là môn thu hút khá đông chị em phụ nữ tham gia tập luyện chứ không đơn thuần là môn thể thao dành riêng cho phái mạnh. Chị Lê Thị Tú Anh, ngụ phường Bình Đức chia sẻ: “Nhìn chung đây là môn thể thao dễ luyện tập. Tôi cùng anh chị em trong nhóm chơi quần vợt vào buổi chiều tối để rèn luyện sức khỏe. Thỉnh thoảng, tôi cũng tham gia thi đấu tại các giải do chính quyền địa phương tổ chức”.
Để thúc đẩy phong trào quần vợt phát triển, Sở Văn hóa và Thể thao cùng Liên đoàn Quần vợt tỉnh phối hợp tổ chức nhiều giải đấu cấp tỉnh và khu vực, thu hút đông đảo vận động viên đến từ các câu lạc bộ quần vợt trong và ngoài tỉnh tham gia tranh tài. Các sở, ngành và địa phương còn đưa môn quần vợt vào hội thao, giải thể thao hằng năm, tạo điều kiện cho những người đam mê gặp gỡ, giao lưu, rèn luyện sức khỏe, thúc đẩy phong trào thể dục, thể thao trên địa bàn tỉnh phát triển. Đồng thời, giúp giới chuyên môn tuyển chọn vận động viên có trình độ cao tham gia giải đấu trong khu vực.
Anh Đỗ Thanh Hoàng, ngụ phường Long Xuyên cho biết, anh tham gia sinh hoạt cùng nhóm những người bạn đam mê quần vợt ở địa phương hơn 5 năm. Nhóm duy trì tập luyện từ 18 giờ đến 20 giờ các ngày thứ ba, năm, bảy hằng tuần. “Mặc dù hằng ngày bận rộn với việc cơ quan nhưng hết giờ công sở tôi đều dành thời gian ra sân tập luyện. Ngoài ra, các thành viên còn tích cực tham gia các giải thi đấu, giao lưu trong tỉnh…”.
Thời gian tới, Sở Văn hóa và Thể thao phối hợp Liên đoàn Quần vợt tỉnh đẩy mạnh phong trào tập luyện, từng bước nâng cao tỷ lệ người tập và chất lượng chuyên môn. Đồng thời, tích cực huy động nguồn tài trợ đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất, nâng cao hiệu quả hoạt động. Bên cạnh đó, phối hợp tổ chức nhiều giải đấu cấp tỉnh và mở rộng nhằm nâng cao trình độ vận động viên; đào tạo, bồi dưỡng năng khiếu, cử vận động viên tham gia giải đấu do Liên đoàn Quần vợt Việt Nam và các tỉnh, ngành trong khu vực tổ chức, giúp các tay vợt trau dồi kinh nghiệm thi đấu…
LÊ TRUNG HIẾU