Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Trần Anh Thư chúc Tết huyện Tri Tôn

19/01/2023 - 09:20

 - Mừng Xuân Quý Mão 2023, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Trần Anh Thư đã dẫn đầu đoàn công tác của tỉnh đến thăm, chúc Tết Huyện ủy, UBND huyện Tri Tôn. Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Tri Tôn Cao Quang Liêm chủ trì buổi tiếp đoàn.

Đoàn công tác tỉnh trao đổi với lãnh đạo huyện Tri Tôn

Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Trần Anh Thư (thứ 3, từ trái qua) tặng quà Tết cho huyện Tri Tôn

Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Trần Anh Thư đánh giá, năm 2022, huyện Tri Tôn đã có bước phát triển vượt bậc về kinh tế - xã hội; tổ chức được nhiều sự kiện văn hóa, thể thao thu hút đông khách du lịch. Hiện nay, Tri Tôn vẫn còn nhiều tiềm năng, lợi thế phát triển du lịch sinh thái. UBND tỉnh đã có quy hoạch vùng bảo tồn thiên nhiên rừng tràm Tân Tuyến kết hợp với khai thác tour, tuyến du lịch. Đối với khu vực hồ Tà Pạ, Soài So, dự án điện năng lượng đã được UBND tỉnh phê duyệt và có doanh nghiệp chuẩn bị triển khai đầu tư.

Ông Trần Anh Thư lưu ý thời gian tới, UBND huyện Tri Tôn cần xây dựng các mô hình phát triển nông nghiệp gắn với phục vụ du lịch, trong đó phát triển chăn nuôi gà, xây dựng thương hiệu ẩm thực gà đốt Ô Thum. Trong đầu tư cơ sở hạ tầng giao thông, cần quan tâm cho các công trình kết nối vùng nguyên liệu, kết nối các điểm du lịch.

Nhân dịp Xuân Quý Mão 2023, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Trần Anh Thư chúc tập thể Huyện ủy, UBND huyện Tri Tôn năm mới thắng lợi mới, có nhiều bứt phát để đưa Tri Tôn phát triển mạnh mẽ, nâng cao đời sống nhân dân; chúc lãnh đạo và nhân dân huyện Tri Tôn năm mới mạnh khỏe, an khang thịnh vượng.

Báo cáo với đoàn công tác tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Tri Tôn Cao Quang Liêm cho biết, năm 2022, huyện thực hiện đạt và vượt 17/17 chỉ tiêu Nghị quyết HĐND huyện; thu thuế đạt 200% chỉ tiêu. Dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, 100% hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách khó khăn trên địa bàn huyện đều được nhận quà Tết.

Về giải pháp năm 2023, Tri Tôn tiếp tục quy hoạch phát triển ngành chăn nuôi, chủ lực là gà, bò, heo; khai thác và đầu tư tạo điểm nhấn về du lịch sinh thái,  tâm linh, cùng các sự kiện thể thao mạo hiểm trên không. Huyện tiếp tục triển khai có hiệu quả 3 chương trình mục tiêu quốc gia gắn với chỉnh trang hạ tầng, chăm lo cho quốc phòng - an ninh.

Ông Cao Quang Liêm gửi lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất đến với lãnh đạo tỉnh; mong muốn tỉnh tiếp tục quan tâm hỗ trợ đầu tư cho Tri Tôn, để huyện sớm thoát khỏi danh sách 74 huyện nghèo của cả nước.

NGÔ CHUẨN