Phong trào điền kinh phát triển mạnh mẽ ở An Giang

01/09/2022 - 07:51

 - Bên cạnh việc hỗ trợ tổ chức thành công Giải điền kinh tại Đại hội Thể dục - Thể thao (TDTT) tỉnh An Giang lần thứ IX/2022, bộ môn điền kinh tỉnh cũng thi đấu khá thành công tại Giải vô địch điền kinh trẻ quốc gia năm 2022. Đây là cơ hội tốt để bộ môn tìm kiếm nhân tố mới; đánh giá công tác huấn luyện, rà soát lực lượng tham gia nhiều giải đấu, nhất là chuẩn bị chu đáo tham dự Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX/2022.

Điền kinh là môn thể thao thu hút đông đảo vận động viên (VĐV) tham dự tại Đại hội TDTT tỉnh An Giang lần thứ IX/2022, với trên 170 VĐV (70 nữ), tranh tài 36 nội dung. Ngày thi đấu đầu tiên, huyện Chợ Mới và An Phú chia nhau 2 thứ hạng đầu, khi mỗi đơn vị đoạt 2 huy chương vàng (HCV) trên tổng số 6 nội dung thi đấu. VĐV huyện An Phú không có đối thủ ở nội dung tiếp sức cự ly ngắn, còn VĐV huyện Chợ Mới tỏ ra “vô đối” ở nội dung cá nhân cự ly dài.

Tuy nhiên, đến ngày thi đấu thứ 2, xuất hiện “ngựa ô” của giải là huyện Thoại Sơn, khi đơn vị này đoạt đến 6 HCV; đoạt thêm 4 HCV trong 3 ngày thi đấu tiếp theo để chiếm vị trí nhất toàn đoàn (10 HCV, 7 huy chương bạc (HCB) và 5 huy chương đồng (HCĐ)). Dù rất cố gắng bám đuổi, nhưng huyện Chợ Mới vẫn phải chấp nhận vị trí thứ 2 toàn đoàn (9 HCV, 5 HCB và 1 HCĐ); huyện An Phú hạng ba toàn đoàn (8 HCV, 1 HCB và 4 HCĐ).

Các vận động viên thi đấu nhảy xa thi đấu

Đoạt đến 7 HCV tại đại hội, VĐV Trần Nguyễn Trường Giang (huyện An Phú) chia sẻ: “Ngoài 2 HCV cá nhân nội dung nhảy xa và chạy 200m, thì 5 HCV còn lại của tôi đều là nội dung tiếp sức. Để đạt kết quả trên, tôi cùng đồng đội đã tập luyện rất chăm chỉ”.

Huấn luyện viên (HLV) bộ môn điền kinh tỉnh An Giang Huỳnh Văn Bé nhận xét: “Giải điền kinh tại đại hội lần này tiến bộ rõ rệt cả về số lượng VĐV tham gia lẫn chất lượng thi đấu. Điều đó thể hiện sự chuẩn bị chu đáo của các đơn vị và sự phát triển mạnh mẽ của phong trào điền kinh trong tỉnh. Qua giải, bộ môn đã chấm chọn một số VĐV có tố chất để tuyển chọn vào tuyến năng khiếu trong thời gian tới”.

Trong thời gian này, đội tuyển điền kinh tỉnh (với 8 VĐV) tham gia Giải vô địch điền kinh trẻ quốc gia năm 2022, tại TP. Hồ Chí Minh. Giải đấu thu hút 414 VĐV của 51 đoàn cả nước tham dự, tranh tài 48 bộ huy chương, gồm: 23 nội dung của nam, 23 nội dung của nữ, cùng 2 nội dung tiếp sức (hỗn hợp 4x100m nam - nữ và hỗn hợp 4x400m nam - nữ).

Kết thúc giải, đội tuyển điền kinh An Giang đoạt 1 HCV, 1 HCB và 2 HCĐ. Trong đó, VĐV Phạm Văn Khang xuất sắc đoạt HCV nội dung nhảy 3 bước. Khang bày tỏ: “Tôi rất vui mừng khi đoạt HCV tại giải năm nay, nhất là khi thành tích của mình vượt qua các đối thủ mạnh khác. Đây là động lực để tôi nỗ lực tập luyện hơn nữa, đạt thành tích cao tại các giải đấu sắp tới”.

HLV trưởng bộ môn điền kinh tỉnh An Giang Trương Thị Mỹ Linh cho biết: “Giải vô địch điền kinh trẻ quốc gia năm 2022 là giải đấu thường niên, nằm trong hệ thống thi đấu quốc gia, dành cho VĐV điền kinh trẻ dưới 20 tuổi. Đồng thời, là dịp để ngành thể thao tuyển chọn VĐV, bổ sung vào tuyển trẻ quốc gia, quy tụ rất nhiều VĐV xuất sắc. Giải đấu còn là dịp để bộ môn đánh giá lại công tác đào tạo trẻ trong thời quan qua, có sự chuẩn bị lực lượng tốt nhất tham dự Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX/2022”.

Thời gian qua, bộ môn điền kinh tỉnh từng bước đạt được thành công nhất định trong hệ thống thi đấu quốc gia. Tuy nhiên, thành tích của các VĐV còn khoảng cách so với VĐV nằm trong đội tuyển Việt Nam. Hiện, bộ môn đang tích cực đào tạo để nâng cao trình độ chuyên môn cho VĐV, trong đó tập trung vào nội dung thế mạnh ở cự ly ngắn, phối hợp, tiếp sức. Với lực lượng VĐV trẻ như hiện tại, bộ môn điền kinh tiếp tục nỗ lực đào tạo, huấn luyện và tạo điều kiện thuận lợi để VĐV thường xuyên được thi đấu cọ xát, đạt thành tích cao trong thời gian tới.

Hiện tại, bộ môn điền kinh tỉnh An Giang có 36 VĐV (7 tuyển, 9 trẻ, 20 năng khiếu), tuổi đời còn rất trẻ. Hầu hết VĐV trẻ cho thấy sự tiến bộ vượt bậc, đạt thành tích cao tại các giải nằm trong hệ thống thi đấu quốc gia, như: Lê Thị Thúy Kiều, Nguyễn Thị Trúc Đào, Nguyễn Phạm Vân Thanh, Nguyễn Thị Yến Nhi, Nguyễn Thị Trúc Phương, Võ Thị Hiền, Phạm Văn Khang, Phan Văn Nghĩa...

KHÁNH MY