Phong trào thể dục - thể thao tiếp tục phát triển

26/06/2024 - 07:02

 - Phong trào thể dục - thể thao (TDTT) trên địa bàn tỉnh tiếp tục phát triển rộng khắp, thu hút đông đảo quần chúng Nhân dân tham gia tập luyện. Bên cạnh đó, thể thao thành tích cao có những bước tiến mạnh mẽ ở đấu trường trong nước lẫn quốc tế…

Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH,TT&DL) An Giang Đào Sĩ Tuấn cho biết, phong trào TDTT quần chúng trên địa bàn tỉnh được các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương quan tâm phát triển, với nhiều hoạt động phong phú, đa dạng. Nâng cao hiệu quả lãnh, chỉ đạo, quản lý Nhà nước, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thúc đẩy phát triển phong trào TDTT gắn với cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh… bằng nhiều hình thức đa dạng.

Phong trào thể dục – thể thao thu hút đông đảo quần chúng Nhân dân tham gia tập luyện và thi đấu

Để đáp ứng nhu cầu rèn luyện TDTT của Nhân dân, Sở VH,TT&DL An Giang và các ban ngành, địa phương chú trọng đầu tư phát triển hạ tầng bảo đảm điều kiện cơ sở vật chất và nhân lực phát triển TDTT. Ngành thể thao tích cực phối hợp các ban, ngành, đoàn thể tổ chức nhiều hoạt động TDTT phục vụ nhiệm vụ chính trị, các sự kiện trọng đại của đất nước, mừng Đảng - mừng Xuân và các ngày lễ lớn của dân tộc.

Các hoạt động TDTT được tổ chức đa dạng về hình thức, phong phú về nội dung thi đấu đã thu hút đông đảo người dân tham gia. Ngoài ra, huy động tốt nguồn lực trong Nhân dân tham gia xây dựng cơ sở vật chất, sân bãi, dụng cụ tập luyện, thành lập các câu lạc bộ, điểm tập luyện, tổ chức các giải thể thao cấp cơ sở... Qua đó, góp phần đáp ứng nhu cầu tập luyện TDTT nâng cao sức khỏe Nhân dân.

Nhằm tạo sinh khí vui tươi, lành mạnh trong Nhân dân dịp Xuân Giáp Thìn 2024 và các dịp lễ kỷ niệm của dân tộc, 6 tháng đầu năm 2024, toàn tỉnh đã tổ chức nhiều giải thi đấu TDTT quần chúng, thu hút trên 40.000 lượt vận động viên (VĐV) và đông đảo người dân tham gia, cổ vũ. Trong đó, tổ chức 13 giải thể thao cấp tỉnh, 2 giải cấp quốc gia, thu hút trên 4.500 lượt VĐV tham dự.

Tiêu biểu, như: Hội thao công nhân, viên chức - lao động mừng Đảng - mừng Xuân Giáp Thìn 2024; Hội thao chào mừng kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng (3/3) và 35 năm “Ngày Biên phòng toàn dân” (3/3); Hội thao ngành VH,TT&DL tỉnh An Giang; Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân; các môn thể thao trong Ngày hội VH,TT&DL đồng bào dân tộc Chăm tỉnh An Giang lần thứ X/2024; Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp Truyền hình TP. Hồ Chí Minh lần thứ 36/2024 (chặng đua 23, 24); Giải vô địch cử tạ trẻ quốc gia năm 2024...

6 tháng đầu năm 2024, các đội tuyển thể thao đã cử 70 lượt huấn luyện viên, 4 lượt chuyên gia và 527 lượt VĐV tham gia thi đấu tại các giải thể thao trong hệ thống thi đấu quốc gia và quốc tế. Kết quả, đoạt 91 huy chương các loại, gồm: 23 huy chương vàng (HCV), 25 huy chương bạc (HCB), 43 huy chương đồng (HCĐ).

Nổi bật, như: VĐV Nguyễn Thị Thật (môn xe đạp) và Võ Thị Kim Ánh (môn Boxing) của An Giang đã xuất sắc giành suất chính thức tham dự Olympic Paris 2024; bộ môn Taekwondo đoạt 2 HCĐ tại Giải vô địch Taekwondo Châu Á; bộ môn thể hình đoạt 1 HCB, 3 HCĐ tại Giải vô địch thể hình Đông Nam Á; bộ môn điền kinh đoạt 1 HCĐ tại Giải điền kinh tiếp sức vô địch Châu Á; bộ môn xe đạp đường trường thi đấu và đoạt hạng nhì đồng đội, áo vàng, áo xanh, áo cam chung cuộc tại Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình TP. Hồ Chí Minh lần thứ 36/2024...

Thời gian tới, ngành thể thao An Giang tiếp tục phát triển đa dạng các hình thức tổ chức tập luyện và thi đấu TDTT ở cơ sở. Thường xuyên đánh giá kết quả phong trào TDTT quần chúng, công tác giáo dục thể chất, hoạt động thể thao nhà trường trong khối học sinh, sinh viên và công tác rèn luyện thể lực, thể thao ngoại khóa của cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang. Bên cạnh đó, quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, thiết chế thể thao và tổ chức nhiều giải TDTT, nhất là các vùng đồng bào dân tộc, biên giới, nhằm đáp ứng nhu cầu rèn luyện sức khỏe của Nhân dân.

Ngành thể thao tỉnh chú trọng công tác tuyển chọn, đào tạo VĐV năng khiếu, trẻ; xây dựng lực lượng VĐV, quan tâm đầu tư đúng định hướng theo chương trình thi đấu của Olympic, Asiad, SEA Games. Ngoài ra, tạo điều kiện cho các VĐV tập huấn, thi đấu giao hữu, học hỏi kinh nghiệm, nâng cao thành tích, nhằm giữ vững và nâng vị thế thể thao An Giang trong khu vực và toàn quốc…

TRUNG HIẾU