Phong trào thi đua yêu nước huyện Tri Tôn phát triển sâu rộng

23/07/2020 - 09:21

 - Ngày 21-7, gần 200 đại biểu đại diện cho cán bộ, công nhân, viên chức, lực lượng vũ trang, doanh nghiệp và nhân dân tiêu biểu của huyện Tri Tôn (An Giang) đã tham gia tại Đại hội Thi đua yêu nước huyện lần thứ VI (2020-2025). Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Tri Tôn Phan Văn Sương đã đến dự và phát động phong trào thi đua giai đoạn 2020-2025.

Tại đại hội, có 1 cá nhân được nhận huân chương Lao động hạng nhì; 2 cá nhân nhận huân chương Lao động hạng ba; 5 tập thể được nhận cờ thi đua, 12 tập thể, 16 cá nhân được nhận bằng khen của UBND tỉnh. UBND huyện đã trao giấy khen cho 9 tập thể, 11 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020.

5 năm qua, huyện Tri Tôn phát động cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia phong trào thi đua yêu nước, mang lại hiệu quả cao, thúc đẩy kinh tế - xã hội của huyện phát triển. Huyện đã huy động sức dân, sự đóng góp của nhiều doanh nghiệp thực hiện các công trình cầu, đường nông thôn, hệ thống đèn chiếu sáng, chỉnh trang bộ mặt các xã. Nhiều nông dân ứng dụng khoa học - công nghệ vào sản xuất, đem lại lợi nhuận hàng tỷ đồng mỗi năm. Huyện đã thu hút 16 doanh nghiệp đến đầu tư trong lĩnh vực chế biến, du lịch, năng lượng, nông nghiệp. Giai đoạn 2015-2020, Tri Tôn đã vận động được hơn 105,4 tỷ đồng để hỗ trợ, chăm lo người nghèo, học sinh và các đối tượng khó khăn…

Tin, ảnh: NGÔ CHUẨN