Phụ nữ Châu Thành chung sức xây dựng nông thôn mới

23/11/2022 - 07:11

 - Những năm qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện Châu Thành (tỉnh An Giang) đã triển khai thực hiện nhiều cách làm hay và tổ chức nhiều hoạt động thiết thực nhằm huy động hội viên tích cực tham gia hoạt động hội, xây dựng nông thôn mới (NTM), chăm lo an sinh xã hội. Qua đó, góp phần nâng cao đời sống người dân, từng bước thay đổi diện mạo nông thôn, thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương phát triển.

Trao tiền tiết kiệm mừng xuân

Để thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, các cấp Hội LHPN trên địa bàn huyện Châu Thành đã chủ động, linh hoạt, sáng tạo trong lựa chọn nội dung và hình thức triển khai phù hợp với tình hình thực tế.

Hội LHPN huyện chú trọng đổi mới cách làm, sâu sát cơ sở; quan tâm, tạo điều kiện cho chị em tham gia các lớp tập huấn chuyển giao khoa học - kỹ thuật sản xuất; hỗ trợ vốn vay phát triển kinh tế; xây dựng nhiều loại hình câu lạc bộ, mô hình nhằm tập hợp, thu hút hội viên tham gia cùng gắn bó, chia sẻ và giúp đỡ nhau về mọi mặt.

Hàng năm, Hội LHPN cơ sở đều chủ động đăng ký thực hiện có hiệu quả các phong trào, hoạt động, như: Đảm nhận công tác vệ sinh môi trường, quét dọn, trồng đường hoa tạo cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp; vận động hội viên hiến đất, góp công, góp của xây dựng các công trình công cộng.

Chủ tịch Hội LHPN huyện Châu Thành Tạ Thị Ngọc Thạch cho biết, hội tăng cường tuyên truyền, vận động thông qua các buổi nói chuyện chuyên đề, hội thi, sinh hoạt câu lạc bộ về chủ trương, chính sách, vai trò, trách nhiệm của cấp ủy Đảng, chính quyền, tổ chức chính trị - xã hội tham gia xây dựng NTM ở địa phương, lồng ghép với các phong trào, cuộc vận động do Hội LHPN phát động, như: “Cả nước chung tay xây dựng NTM”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, “5 không, 3 sạch”…

Hội LHPN huyện Châu Thành chủ động triển khai các nguồn lực để tổ chức nhiều hoạt động cụ thể, giúp hội viên phát triển kinh tế, từng bước vươn lên ổn định cuộc sống. Hàng năm, Hội LHPN xã, thị trấn chủ động rà soát số lượng hội viên, phụ nữ nghèo và hộ nghèo do phụ nữ làm chủ hộ, xây dựng kế hoạch giúp đỡ phụ nữ thoát nghèo bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, phù hợp với hoàn cảnh từng người, như: Hỗ trợ vốn vay ưu đãi; đào tạo nghề, giới thiệu việc làm; tập huấn kỹ thuật canh tác, áp dụng khoa học - kỹ thuật vào sản xuất; hỗ trợ hội viên, phụ nữ tiếp cận thị trường, kết nối tiêu thụ sản phẩm; xây dựng thương hiệu, giới thiệu sản phẩm đặc trưng của địa phương.

Tranh thủ các nguồn vốn, Hội LHPN huyện và xã, thị trấn tạo điều kiện cho nhiều hộ phụ nữ nghèo, cận nghèo có nhu cầu về vốn được tiếp cận, nhất là nguồn vốn tín chấp qua Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện và các tổ chức tín dụng khác. Đồng thời, vận động chị em chủ động xây dựng nguồn vốn tại chỗ, gồm: Tổ hùn vốn xoay vòng, Tổ phụ nữ làm kinh tế, Tổ phụ nữ sản xuất rau màu an toàn, Tổ tiết kiệm nuôi heo đất… giúp đỡ các cán bộ, hội viên phụ nữ có điều kiện mở rộng sản xuất - kinh doanh, phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập.

Cùng với đó, các tiêu chí xây dựng NTM khác cũng được Hội LHPN huyện thực hiện bằng nhiều hoạt động, cách làm hay. Tiêu biểu, như: Tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội, vận động các nguồn lực trong và ngoài huyện hỗ trợ xây dựng Mái ấm tình thương cho các hội viên khó khăn về nhà ở; trao học bổng cho em gái nghèo, vượt khó hiếu học; tuyên truyền, vận động gia đình hội viên, phụ nữ tham gia làm hàng rào, cột cờ, đường nông thôn, tạo cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp…

“Khi chính quyền địa phương vận động thực hiện mô hình “Đường hoa, xóm đẹp”, các chị em rất đồng tình. Ngoài những loại hoa của địa phương trồng, gia đình tôi trồng thêm các loại khác và dọn dẹp, vệ sinh tuyến đường trước nhà. Nhìn thấy con đường sạch, thông thoáng tạo thuận tiện cho xe cộ, bà con đi lại dễ dàng, con em đi học cũng thuận tiện, ai nấy đều phấn khởi” - chị Nguyễn Thị Thúy (ngụ ấp Tân Thành, xã Vĩnh Thành) chia sẻ.

Thời gian tới, các cấp Hội LHPN huyện Châu Thành tăng cường tuyên truyền, vận động góp phần nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm và sự tự giác của toàn thể cán bộ, hội viên phụ nữ nhằm giữ vững và nâng cao các tiêu chí trong xây dựng NTM tại địa phương. Đồng thời, duy trì và nhân rộng các mô hình phụ nữ tiết kiệm, giúp nhau phát triển kinh tế; quan tâm đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho lao động nữ gắn với nhu cầu việc làm ở địa phương. Bên cạnh đó, vận động hội viên phụ nữ tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội, lao động, sản xuất…

KHÁNH MY

 

Liên kết hữu ích