Phú Tân phát triển phong trào thể dục - thể thao quần chúng

19/12/2023 - 06:54

 - Năm 2023, phong trào thể dục - thể thao (TDTT) quần chúng ở huyện Phú Tân (tỉnh An Giang) tiếp tục phát triển rộng khắp, với nhiều hoạt động phong phú, đa dạng. Qua đó, nâng cao ý thức rèn luyện sức khỏe, nâng cao đời sống tinh thần cho Nhân dân.

Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh huyện Phú Tân Ngô Quang Trung cho biết: “Những năm qua, các cấp, ngành đẩy mạnh vận động, tuyên truyền, nâng cao nhận thức Nhân dân về lợi ích của việc luyện tập TDTT, gắn với đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.

Đồng thời, quan tâm hoàn thiện hệ thống thiết chế thể thao các cấp; tăng cường đầu tư, nâng cấp điều kiện cơ sở vật chất, thiết chế thể thao; đẩy mạnh xã hội hóa, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân tham gia đầu tư cơ sở hạ tầng, nâng cao chất lượng hoạt động… góp phần đáp ứng nhu cầu rèn luyện sức khỏe của Nhân dân”.

Các hoạt động thể thao trên địa bàn huyện Phú Tân diễn ra sôi nổi

Mỗi người dân, tùy theo hoàn cảnh, điều kiện, sức khỏe và ý thích của bản thân sẽ lựa chọn nội dung rèn luyện thân thể hàng ngày, như: Đi bộ, thể dục dưỡng sinh, thể dục nhịp điệu, cầu lông, bóng đá, bóng chuyền, võ thuật… “Tôi và các đồng nghiệp thường đánh cầu lông, thi đấu giao lưu với câu lạc bộ khác trong và ngoài huyện.

Qua đó, vừa rèn luyện sức khỏe, vừa thỏa đam mê” - anh Nguyễn Thanh Hải (ngụ xã Tân Trung) chia sẻ. Còn bà Cao Thị Lài (ngụ thị trấn Phú Mỹ) cho biết: “5 giờ sáng mỗi ngày, tôi thường xuyên đi bộ, tập thể dục dưỡng sinh. Việc thường xuyên tập luyện thể dục giúp tôi duy trì sức khỏe ổn định”.

Phong trào tập luyện TDTT trong cán bộ, công chức, viên chức - người lao động được các cơ quan, đơn vị quan tâm, tăng cường đầu tư cơ sở vật chất phục vụ tập luyện và thi đấu. Công tác giáo dục thể chất và thể thao trường học đảm bảo yêu cầu phát triển con người toàn diện, góp phần xây dựng lối sống lành mạnh trong thanh, thiếu niên. Các hoạt động TDTT được tổ chức đa dạng về hình thức, phong phú về nội dung thi đấu, thu hút đông đảo người dân tham gia.

Năm 2023, toàn huyện có 39% người dân tập luyện TDTT thường xuyên; 39,6% hộ gia đình thể thao; 95,6% trường học thực hiện TDTT ngoại khóa; 100% chiến sĩ quân đội, chiến sĩ công an trong độ tuổi đạt tiêu chuẩn khỏe; 81,5% công chức, viên chức - người lao động tham gia luyện TDTT thường xuyên; 77,5% người cao tuổi tập luyện TDTT.

Hàng năm, huyện Phú Tân phối hợp các ngành, địa phương tổ chức giao lưu, thi đấu TDTT, nhằm tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong Nhân dân. Năm 2023, huyện tổ chức 15 giải thể thao (đạt 150% kế hoạch) thu hút 1.900 vận động viên tham dự; 3 hội thao, với hơn 1.000 vận động viên tham dự. Đồng thời, đăng cai 3 giải cấp tỉnh, gồm: Giải bóng đá 7 người vô địch các câu lạc bộ tỉnh An Giang; Giải bóng đá nông dân tỉnh An Giang; Giải việt dã nông dân, trẻ và vô địch tỉnh An Giang năm 2023.

Ông Ngô Quang Trung nhấn mạnh: “Thời gian tới, huyện Phú Tân tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, với nhiều loại hình đa dạng, phong phú, nhằm thu hút quần chúng nhân dân tham gia.

Đồng thời, tăng cường hoạt động thông tin, tuyên truyền, nâng cao nhận thức Nhân dân về vai trò, tác dụng của tập luyện TDTT; đẩy mạnh xã hội hóa, huy động nguồn lực đầu tư cơ sở vật chất, thiết chế văn hóa, TDTT. Đặc biệt, tăng cường tìm kiếm, phát hiện và đào tạo vận động viên trẻ có tiềm năng để đóng góp cho thành tích thể thao địa phương, cũng như cung cấp nguồn vận động viên cho đội tuyển thể thao tỉnh”.

TRUNG HIẾU