Quần vợt vẫn khẳng định là môn thể thao phổ biến, phù hợp với nhiều đối tượng ở các ngành nghề, lứa tuổi khác nhau, từ cán bộ, công chức, viên chức đến giới trẻ, người cao tuổi và cán bộ hưu trí. Việc pickleball phát triển không phải để “đánh bại” quần vợt mà tạo nên sự cạnh tranh lành mạnh góp phần thúc đẩy các môn thể thao cùng phát triển. Trước xu thế đó, nhiều chủ sân quần vợt sửa chữa, nâng cấp mặt sân, trang thiết bị, hệ thống chiếu sáng nhằm đáp ứng nhu cầu tập luyện ngày càng cao của người dân. Nhiều câu lạc bộ quần vợt nâng cao chất lượng sinh hoạt chuyên môn, mời huấn luyện viên giàu kinh nghiệm trực tiếp huấn luyện kỹ thuật cho hội viên. Qua các lớp tập huấn, trình độ và thành tích thi đấu của các tay vợt được nâng lên rõ rệt.

Trao giải cho vận động viên đạt thành tích nội dung đôi nam từ 40 - 50 tuổi Giải Quần vợt vô địch tỉnh. Ảnh: LÊ TRUNG HIẾU
Anh Trần Huy Toàn, ngụ phường Rạch Giá cho biết, thời gian gần đây anh tham gia tập luyện cả pickleball và quần vợt. Tuy nhiên, anh vẫn dành nhiều tình cảm cho quần vợt bởi số lượng người chơi đông, các pha bóng đa dạng, đẹp mắt. “Dù công việc khá bận rộn nhưng chiều nào tôi cũng tranh thủ ra sân tập luyện cùng anh em. Buổi sáng chơi pickleball, chiều tối giao lưu quần vợt. Nhờ vậy, sức khỏe tôi được cải thiện rõ rệt. Không chỉ tập luyện thể thao, tôi còn giao lưu, trao đổi kinh nghiệm trong công việc và cuộc sống với nhiều người”, anh Toàn chia sẻ.
Sự phát triển bền vững của phong trào quần vợt còn được thể hiện qua hoạt động hiệu quả của câu lạc bộ quần vợt trên địa bàn tỉnh. Hệ thống sân bãi ngày càng được đầu tư xây dựng quy mô, trang thiết bị tập luyện được nâng cấp, đáp ứng yêu cầu chuyên môn. Thông qua hình thức xã hội hóa, phong trào quần vợt nhận được sự hưởng ứng tích cực của tổ chức, doanh nghiệp trong việc tạo sân chơi lành mạnh, thu hút người đam mê, với nhiều giải đấu được tổ chức từ cấp câu lạc bộ đến cấp tỉnh.
Tổng thư ký Liên đoàn Quần vợt tỉnh Nguyễn Bảo Toàn cho biết: “Phong trào quần vợt phát triển song hành với việc thực hiện tốt công tác xã hội hóa. Các giải đấu do Liên đoàn Quần vợt tỉnh phối hợp tổ chức ngày càng được nâng cao chất lượng chuyên môn, nhiều trận đấu hay, hấp dẫn. Bên cạnh việc thi đấu cọ xát, thỏa sức đam mê, vận động viên còn có cơ hội giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm”.
Nhằm thúc đẩy phong trào quần vợt phát triển, Sở Văn hóa và Thể thao phối hợp Liên đoàn Quần vợt tỉnh tổ chức nhiều giải đấu, thu hút đông đảo vận động viên trong và ngoài tỉnh tranh tài. Các sở, ngành và địa phương cũng đưa môn quần vợt vào chương trình hội thao, giải thể thao hằng năm, tạo điều kiện cho các tay vợt rèn luyện sức khỏe, nâng cao trình độ chuyên môn. Qua các giải đấu, phong trào thể dục, thể thao nói chung và phong trào quần vợt nói riêng ngày càng phát triển, đồng thời giúp ngành chuyên môn tuyển chọn vận động viên có trình độ cao tham gia giải đấu khu vực.
Mới đây, Sở Văn hóa và Thể thao phối hợp Liên đoàn Quần vợt tỉnh, Lữ đoàn 962 (Quân khu 9) tổ chức Giải Quần vợt vô địch tỉnh, mừng Đảng - mừng xuân Bính Ngọ năm 2026. Giải thu hút gần 60 vận động viên đến từ 16 đơn vị trong tỉnh, thi đấu ở 4 nội dung: Đôi nam 18 - 39 tuổi; đôi nam 40 - 50 tuổi; đôi nam từ 51 tuổi trở lên và đôi nam - nữ. Theo đánh giá của ban tổ chức, giải năm nay có chất lượng chuyên môn khá cao, các tay vợt cống hiến nhiều trận đấu kịch tính, hấp dẫn, nhiều pha bóng đẹp mắt, nhất là ở trận chung kết.
Vui mừng khi đoạt chức vô địch nội dung đôi nam - nữ, vận động viên Nguyễn Thị Huệ Linh, ngụ xã Tri Tôn chia sẻ: “Khi giành được giải cao nhất, tôi rất vui, nhưng cũng khá mệt vì đối thủ thi đấu rất hay. Tham gia giải không chỉ giúp tôi rèn luyện sức khỏe mà còn kết nối thêm nhiều người bạn mới có chung niềm đam mê quần vợt”.
LÊ TRUNG HIẾU