Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, ngày 15/5, Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh châu Phi (ACDC) cho biết, Uganda đã phát hiện một ca nhiễm virus Ebola nhập cảnh từ Cộng hòa Dân chủ (CHDC) Congo, làm dấy lên lo ngại nguy cơ lây lan dịch bệnh xuyên biên giới.
Ngay sau hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Trung Quốc, Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ thực hiện chuyến thăm chính thức tới Trung Quốc trong hai ngày 19-20/5 theo lời mời của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.
Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Washington không nhận sự hỗ trợ từ Trung Quốc trong việc giải quyết xung đột với Iran, dù Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình được cho là đã đề nghị đóng vai trò trung gian trong các cuộc trao đổi tại Bắc Kinh.
Cuộc họp kéo dài hai ngày của các ngoại trưởng BRICS tại New Delhi đã khép lại ngày 15/5 mà không đạt lập trường chung về cuộc xung đột tại Iran. Văn kiện cuối cùng của hội nghị chỉ ghi nhận rằng giữa các thành viên vẫn tồn tại “những quan điểm khác biệt”.
Quyết định dừng lò phản ứng được đưa ra nhằm phục vụ công tác kiểm tra kỹ thuật, đồng thời khẳng định không có rò rỉ chất phóng xạ ra môi trường bên ngoài.
Chính phủ Thái Lan ngày 15/5 đã nâng mức cảnh báo đối với virus Hanta khi xếp căn bệnh do virus này gây ra vào nhóm “bệnh truyền nhiễm nguy hiểm” trong bối cảnh thế giới ngày càng lo ngại về nguy cơ lây lan của chủng virus hiếm nhưng có tỷ lệ tử vong cao này.
Ngày 15/5, Hãng sản xuất ô tô Honda của Nhật Bản đã công bố khoản lỗ đầu tiên kể từ năm 1957. Honda ghi nhận khoản lỗ hoạt động 413,4 tỷ yen (khoảng 2,6 tỷ USD) và lỗ ròng lên tới 423,9 tỷ yen (2,8 tỷ USD) trong tài khóa kết thúc vào tháng 3/2026, chủ yếu do các khoản khấu trừ lớn liên quan hoạt động xe điện.
Ngày 14/5, Brazil công bố báo cáo môi trường cho thấy, diện tích rừng ven bờ Đại Tây Dương bị phá trong năm 2025 đã giảm xuống mức thấp nhất trong vòng 4 thập niên, đánh dấu bước tiến đáng kể trong nỗ lực bảo vệ hệ sinh thái của quốc gia Nam Mỹ này.
Sau khi rời Tổ chức các Nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC), Các Tiểu vương quốc Arập Thống nhất (UAE) đang đẩy mạnh đầu tư vào cơ sở hạ tầng và năng lượng thông qua một loạt sáng kiến có tổng trị giá khoảng 85 tỷ USD.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Tommy Pigott ngày 15/5 thông báo Liban và Israel đã gia hạn lệnh ngừng bắn thêm 45 ngày, bất chấp bạo lực vẫn tiếp diễn ở miền Nam Liban giữa quân đội Israel và phong trào Hồi giáo Hezbollah.
Ngày 14/5, Chương trình Lương thực Thế giới (WFP) của Liên hợp quốc cảnh báo cuộc khủng hoảng dinh dưỡng tại Afghanistan đang trở nên trầm trọng hơn do tác động tiêu cực từ các cuộc xung đột khu vực. Theo WFP, hàng triệu trẻ em Afghanistan có nguy cơ bị bỏ đói khi chi phí vận chuyển và giá thực phẩm bị đẩy lên cao kỷ lục.
Ngày 14/5, Tổng thống Brazil Lula da Silva lên tiếng ủng hộ việc áp đặt các hạn chế việc sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong các tiến trình bầu cử, đồng thời cảnh báo nguy cơ thao túng hình ảnh, giọng nói và thông tin chính trị bằng công nghệ số.
Nhiều quốc gia đang tăng cường giám sát y tế đối với hành khách từng có mặt trên du thuyền MV Hondius treo cờ Hà Lan, nơi bùng phát ổ dịch virus Hanta khiến 3 người tử vong.
Mạng lưới nghiên cứu quốc tế về các bệnh không lây nhiễm NCD Risk Factor vừa công bố kết quả cuộc nghiên cứu diện rộng cho thấy tình trạng béo phì trên thế giới đang diễn biến theo chiều hướng trái ngược. Trong khi nhiều quốc gia giàu có đã bắt đầu kiểm soát được đà gia tăng béo phì, căn bệnh này lại bùng phát mạnh tại các nước có thu nhập thấp và trung bình.
Việc Ấn Độ nâng thuế nhập khẩu vàng và bạc lên 15% đang khiến ngày càng có nhiều gia đình người Ấn Độ tại UAE chọn mua vàng ở Dubai trước khi về nước chuẩn bị cho mùa cưới sắp tới.
Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran ngày 14/5 cho biết hơn 30 tàu, được sự cho phép của Tehran, đã đi qua eo biển Hormuz kể từ tối 13/5 theo giờ địa phương. Theo hãng thông tấn Fars của Iran, một số tàu Trung Quốc cũng đã được phép đi qua tuyến hàng hải chiến lược này theo các quy trình quản lý của Iran.
Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, Quốc hội Iraq ngày 14/5 đã phê chuẩn nội các của Thủ tướng mới Ali al-Zaidi, chấm dứt nhiều tháng bế tắc chính trị sau cuộc bầu cử hồi tháng 11 năm ngoái.
Các nước Nam Âu đang tăng cường biện pháp kiểm soát biên giới và ngăn chặn hoạt động vượt Địa Trung Hải trái phép trong bối cảnh Libya tiếp tục là điểm trung chuyển chính của người di cư và người xin tị nạn tìm đường sang châu Âu.
Thiệt hại do tội phạm mạng tại Đức đã tăng lên mức cao kỷ lục hơn 202 tỷ euro (236 tỷ USD), trong bối cảnh chính phủ nước này đang thúc đẩy một đạo luật mới về “phòng thủ mạng chủ động”.
Ngày 13/5, Viện Công tố Napoli đã công bố kết quả điều tra liên quan đến vụ việc mua bán trái phép dữ liệu nhạy cảm của hàng nghìn nhân vật nổi tiếng, doanh nhân và cầu thủ bóng đá tại nước này.