- Trong hai ngày 1 và 2/9, xung đột quân sự giữa Mỹ và Iran leo thang đáng lo ngại. Quân đội Mỹ xác nhận đã tiến hành những cuộc không kích mới nhằm vào các mục tiêu ở Iran. Để đáp trả, quân đội Iran cũng đã đồng loạt tiến hành những đợt tập kích bằng tên lửa và thiết bị bay không người lái (UAV) nhắm vào các căn cứ của Mỹ tại Trung Đông.Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc họp khẩn cấp về xung đột Iran-Israel, kêu gọi kiềm chế và đối thoại để tránh leo thang khu vực.
Ngày 13/6, quân đội Israel thông báo quân đội nước này đã bắt đầu chặn các thiết bị bay không người lái bắn từ Iran nhắm vào nước này.
Ban lãnh đạo Boeing lại một lần nữa đối mặt với khủng hoảng hôm 12/6 sau vụ tai nạn thảm khốc của chiếc 787-8 Dreamliner thuộc hãng hàng không Air India, xảy ra chỉ vài phút sau khi cất cánh.
Theo tin mới nhất từ giới chức sân bay Phuket của Thái Lan, chiếc máy bay mang số hiệu AI-379 của hãng hàng không Air India đã hạ cánh xuống sân bay này vào trưa 13/6 (giờ địa phương).
Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) ngày 12/6 cho biết dự báo tăng trưởng toàn cầu sắp tới vào tháng 7/2025 sẽ cân nhắc cả những diễn biến thương mại tích cực lẫn tiêu cực.
Hãng hàng không Air India đã đưa ra thông báo cuối cùng về số phận của các hành khách trên chuyến bay xấu số AI171 bị rơi vào ngày 12/6 ở Ahmedabad, Ấn Độ.
Trong khi nguồn tin của NBC News cho biết Israel đang xem xét thực hiện hành động quân sự chống lại Iran – rất có thể không có sự hỗ trợ quân sự của Mỹ thì nguồn tin của Wall Street Journal nói rằng cuộc tấn công diễn ra sớm nhất là vào ngày 15/6.
Slovakia và Hungary tiếp tục cản đường nỗ lực trừng phạt Nga của EU, khiến EU rơi vào thế khó trước thềm hội nghị thượng đỉnh cuối tháng 6.
Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, ngày 11/6, Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) cho biết đã có 8 người di cư thiệt mạng và 22 người khác mất tích sau khi họ bị ép xuống thuyền gần bờ biển của Djibouti.
Ngày 11/6, Ngoại trưởng Iran Seyed Abbas Araghchi cho biết nước này và Mỹ có thể đạt được thỏa thuận nếu quyền làm giàu urani của Iran được đảm bảo và các lệnh trừng phạt chống nước Cộng hòa Hồi giáo này được dỡ bỏ.
Theo hãng tin Reuters, Tổng thống Mỹ Donald Trump vào ngày 11/6 cho biết ông sẽ sẵn sàng gia hạn thời hạn 8/7 để hoàn tất các cuộc đàm phán thương mại với các nước trước khi mức thuế quan cao hơn của Mỹ có hiệu lực.
Ngày 11/6, Thủ hiến tỉnh Eastern Cape (Nam Phi) Oscar Mabuyane cho biết ít nhất 49 người đã thiệt mạng vì lũ lụt ở tỉnh này sau khi một đợt không khí lạnh cực độ mang theo mưa lớn và tuyết rơi ở một số vùng của đất nước.
Một số nhà phân tích đã bình luận về thỏa thuận khung thương mại mà Trung Quốc và Mỹ vừa đạt được ngày 10/6.
Liên minh châu Âu đang có kế hoạch mới sẽ tiến xa hơn khi cấm cả những loại nhiên liệu được sản xuất tại các nước thứ ba nhưng sử dụng nguyên liệu đầu vào là dầu thô của Nga.
Mỹ và Mexico đang tiến gần đến một thỏa thuận có thể dỡ bỏ mức thuế 50% mà Tổng thống Donald Trump áp đặt lên thép nhập khẩu từ Mexico, với điều kiện khối lượng nhập khẩu không vượt một ngưỡng nhất định.
Phát biểu tại phiên họp thường kỳ chiều 10/6, Ngoại trưởng Nhật Bản Takeshi Iwaya cho biết năm nay đánh dấu cột mốc 50 năm kể từ khi Nhóm các nước công nghiệp phát triển (G7) được thành lập và từ Hội nghị Thượng đỉnh lần đầu tiên tại Rambouillet (Pháp), G7 đã đóng góp vào sự ổn định và thịnh vượng của cộng đồng quốc tế thông qua sự đoàn kết trên nền tảng các giá trị chung. Ông đồng thời kỳ vọng tinh thần này sẽ tiếp tục được phát huy trong giai đoạn khó khăn này.
Nền kinh tế Nga sẽ tăng trưởng 1,4% vào năm 2025 và 1,2% vào năm 2026 và 2027. Điều này được nêu trong báo cáo của Ngân hàng Thế giới tháng Sáu về triển vọng kinh tế toàn cầu.
Ngày 10/6, một người đàn ông 35 tuổi và hai con đã tử vong sau khi một đám cháy bùng lên bên trong căn hộ của họ nằm ở tầng 7 một tòa nhà chung cư cao tầng tại phía Tây Nam vùng thủ đô Delhi của Ấn Độ.
Ngày 9/6, Bộ trưởng Y tế Mỹ Robert F. Kennedy Jr. thông báo sa thải toàn bộ 17 chuyên gia của Ủy ban Cố vấn về thực hành tiêm chủng (ACIP), cáo buộc những người này có xung đột lợi ích làm ảnh hưởng đến uy tín của ủy ban.
Ngày 10/6, Ủy ban Điều tra quốc tế độc lập của Liên hợp quốc (LHQ) về lãnh thổ Palestine bị chiếm đóng (IICIOPT) công bố báo cáo cho biết các cuộc tấn công của Israel nhằm vào trường học, cơ sở tôn giáo và di sản văn hóa ở dải Gaza "cấu thành tội ác chiến tranh và tội ác chống lại loài người với hành vi diệt chủng người Palestine".