Theo phóng viên TTXVN tại Mỹ Latinh, tối 4/2 theo giờ địa phương, Tổng thống El Salvador, ông Nayib Bukele tuyên bố ông đã thắng cử nhiệm kỳ thứ 2 sau khi nhận được tới 85% phiếu ủng hộ trong cuộc tổng tuyển cử diễn ra cùng ngày.
Ngày 4/2, những người ủng hộ đảng đối lập và cảnh sát đã đụng độ ở thủ đô Dakar của Senegal sau khi Tổng thống Macky Sall tuyên bố hoãn vô thời hạn cuộc bầu cử tổng thống từng dự kiến diễn ra vào ngày 25/2.
Năm 2023, nhu cầu dầu toàn cầu tăng với tốc độ chóng mặt với mức tiêu thụ dầu trong năm ngoái vượt mức của năm trước đó hơn 2 triệu thùng mỗi ngày.
Tối 4/2 (giờ địa phương), Tổng thống Chile Gabriel Boric đã tuyên bố hai ngày quốc tang để tưởng niệm các nạn nhân thảm họa cháy rừng tại thành phố Valparaíso và khu phụ cận, mà tới thời điểm này đã khiến 64 người thiệt mạng, theo thống kê chính thức.
Theo phóng viên TTXVN tại Lào, mới đây, Cục Chăn nuôi và Thủy sản, Bộ Nông Lâm Lào cho biết, nước này đã phát hiện dịch cúm gia cầm chủng H5N1 ở một chợ ở thủ đô Viêng Chăn.
Hai sĩ quan cảnh sát đã thiệt mạng trong vụ tai nạn máy bay trực thăng ở miền Nam Thổ Nhĩ Kỳ vào chiều 3/2 (theo giờ địa phương).
Sau Vương quốc Anh, Pháp và Đức được cho là sẽ ký các thỏa thuận an ninh với Ukraine trong những tuần tới.
Các giá trị về tình đoàn kết bắt nguồn từ cảm hứng của Ngày Quốc tế Tình huynh đệ nhân loại (4/2) được xem là chìa khóa để thúc đẩy hòa bình ở mọi cấp độ, truyền cảm hứng cho các nhà lãnh đạo và trao quyền cho thanh niên, phụ nữ và các cộng đồng dễ bị tổn thương để theo đuổi và hiện thực hóa một tương lai hòa bình hơn.
Ngày 4/2, Tổng thống Namibia Hage Geingob đã qua đời tại bệnh viện Lady Pohamba ở Windhoek ở tuổi 82, vài tuần sau khi ông được chẩn đoán mắc bệnh ung thư.
Một cơn bão mạnh đã đổ bộ vào khu vực phía Nam bang California của Mỹ tối 3/2 (giờ địa phương), giữa lúc phần lớn bang vẫn đang khắc phục ảnh hưởng vì lũ lụt do bão trước đó.
Giới chức Chile cho biết ít nhất 46 người đã thiệt mạng trong thảm họa cháy rừng lớn nhất trong lịch sử tại quốc gia Nam Mỹ.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố Moskva lên án những cuộc không kích của Mỹ ở Iraq và Syria, đồng thời cho rằng tình hình cần được Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc xem xét.
Ngày 3/2, cuộc bầu cử sơ bộ chính thức đầu tiên của đảng Dân chủ đã khởi động tại bang Nam Carolina trong bối cảnh giới quan sát tin rằng các cử tri ở Nam Carolina sẽ trao cho đương kim Tổng thống Mỹ Joe Biden một chiến thắng áp đảo.
Ngày 3/2, Đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU) Josep Borrell tuyên bố EU không ngừng viện trợ cho Cơ quan cứu trợ người tị nạn Palestine của Liên hợp quốc (UNRWA).
Ngày 3/2, Nghị viện Bắc Ireland đã bầu bà Michelle O'Neill - thuộc đảng Sinn Fein - làm Thủ hiến. Đây là lần đầu tiên một người theo chủ nghĩa dân tộc đoàn kết được bầu vào vị trí lãnh đạo chính quyền phân cấp tại Bắc Ireland.
Phong trào Hồi giáo Hamas cho biết đang nghiên cứu thỏa thuận chấm dứt xung đột được đề xuất tại các cuộc thảo luận ở Paris (Pháp), nhưng chưa có phản hồi chính thức.
Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) nâng dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm 2024 lên 3,1% nhờ khả năng phục hồi bất ngờ ở các nền kinh tế phát triển và mới nổi trên khắp thế giới, trong đó có Mỹ và Trung Quốc.
Bản hướng dẫn được phát hành sau cuộc họp kéo dài 2 ngày giữa các bộ trưởng phụ trách lĩnh vực kỹ thuật số của các nước thành viên ASEAN tại Singapore.
Chiếc máy bay hạng nhẹ lao xuống nhà dân rồi bốc cháy gây thiệt hại cả về người trên khoang lẫn dưới mặt đất tại bang Florida – Mỹ.
Ngày 1/2, Mỹ đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với 4 người định cư Israel sau khi Tổng thống Joe Biden đánh giá bạo lực nhằm vào dân thường Palestine tại Bờ Tây đã lên đến mức 'không thể chấp nhận được'. Đây được coi là một động thái hiếm hoi của Mỹ đối với Israel sau khi xung đột giữa Israel và Phong trào Hồi giáo Hamas bùng phát hôm 7/10.