- Ngày 11/11, Cơ quan An ninh Liên bang Nga thông báo đã phát hiện và vô hiệu hóa kế hoạch đánh cắp máy bay tiêm kích Mig-31K được trang bị tên lửa siêu vượt âm Kinzhal. Theo phía Nga, kế hoạch này do tình báo quân đội Ukraine tiến hành với sự tư vấn của Anh, nhằm tiến hành một “cuộc khiêu khích quy mô lớn” gần căn cứ của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) ở Romania.Theo các quan chức Mỹ, Washington và London đã tiến hành các cuộc không kích vào hơn 60 địa điểm của lực lượng Houthi ở Yemen.
Phát ngôn viên của Hội đồng An ninh quốc gia Nhà Trắng John Kirby cho biết Washington đã tạm dừng viện trợ quân sự cho Kiev.
Thâm hụt ngân sách của Mỹ đã tăng mạnh trong ba tháng đầu tài khóa 2024 (từ tháng 10-12/2023) do nguồn thu từ thuế vượt mức chi tiêu và chi phí thanh toán nợ công tăng, theo dữ liệu của Bộ Tài chính Mỹ.
Thủ tướng Papua New Guinea James Marape ngày 11/1 ban bố tình trạng khẩn cấp 14 ngày tại thủ đô Port Moresby, sau khi 15 người thiệt mạng trong các cuộc bạo loạn, trong đó các đám đông cướp bóc và đốt phá các cửa hiệu.
Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, nhà virus học nổi tiếng của Thái Lan, Giáo sư Yong Poovorawan ngày 11/1 cho biết biến thể JN.1 của virus SARS-CoV-2 đang là biến thể phổ biến tại nước này. Biến thể này có khả năng lây truyền cao nhưng lại có triệu chứng nhẹ.
Ngày 11/1, Bộ trưởng Nội vụ Phần Lan Mari Rantanen thông báo chính phủ nước này đã quyết định tiếp tục đóng cửa biên giới với Nga cho đến ngày 11/2.
Theo phóng viên TTXVN tại Nam Mỹ, ngày 11/1, Tổng thống Ecuador Daniel Noboa cho biết tổng cộng 178 nhân viên bảo vệ trại giam và nhân viên hành chính đang bị các tù nhân bắt làm con tin tại các nhà tù trên toàn quốc.
Theo tờ The Washington Post ngày 11/1, Cục Hàng không Mỹ (FAA) đang tiến hành điều tra những sai sót tiềm ẩn trong quy trình sản xuất của hãng Boeing. Trong một lá thư gửi cho Boeing ngày 11/1, FAA cho biết họ sẽ kiểm tra các quy trình của Boeing để đảm bảo máy bay của hãng này an toàn khi bay.
Theo phóng viên TTXVN tại La Habana, Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel nhấn mạnh sự cấp thiết phải đẩy nhanh các nỗ lực của cộng đồng quốc tế để mang lại hòa bình ở Trung Đông và ngăn chặn các hành động gây thương vong cho người dân tại Dải Gaza.
Theo phóng viên TTXVN tại Kuala Lumpur, ngày 11/1, Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim và người đồng cấp Singapore Lý Hiển Long đã chứng kiến lễ ký Biên bản ghi nhớ (MoU) giữa Bộ trưởng Kinh tế Rafizi Ramli và Bộ trưởng Thương mại, Công nghiệp Singapore Gan Kim Yong về việc thành lập Đặc khu kinh tế Johor- Singapore (JS-SEZ).
Theo phóng viên TTXVN tại Sydney, một số bang của Australia đã cảnh báo làn sóng lây nhiễm mới COVID-19 do biến thể JN.1 của virus SARS-CoV-2 gây ra.
Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông - Bắc Phi, Iran đã tổ chức một cuộc họp nghị viện cấp cao của các nước thành viên thuộc Tổ chức Hợp tác Hồi giáo (OIC) tại Tehran, để thảo luận về vấn đề Palestine.
Ứng cử viên Chris Christie tuyên bố chấm dứt chiến dịch tranh cử của mình và nhấn mạnh 'thà thua khi nói lên sự thật còn hơn nói dối để giành chiến thắng.'
Phóng viên TTXVN tại Geneva dẫn thông báo từ Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ngày 10/1 cho biết khoảng 10.000 ca tử vong vì dịch COVID-19 đã được ghi nhận trong tháng cuối cùng của năm 2023.
Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, ngày 10/1, Đại sứ Maroc tại Geneva, ông Omar Zniber đã được bầu làm Chủ tịch Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc (LHQ) năm 2024.
Tính đến chiều 10/1, khoảng 10.000 người ở Malaysia đã phải đi sơ tán vì lũ lụt, trong đó bang Johor chịu ảnh hưởng nặng nề nhất.
2023 là năm nóng nhất kể từ khi các kỷ lục về nhiệt độ bắt đầu được ghi nhận từ năm 1850. Đây cũng là năm có nhiệt độ trung bình tất cả các ngày cao hơn 1 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp, với nền nhiệt có thể vượt quá nhiệt độ của bất kỳ giai đoạn nào trong ít nhất 100.000 năm qua.
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron vừa có quyết định bổ nhiệm lịch sử khi giao chức vụ thủ tướng cho ông Gabriel Attal - Bộ trưởng Giáo dục Pháp mới 34 tuổi.
Năm 2024 có thể mang đến nhiều bất ngờ cho nền kinh tế Nga và toàn cầu, vừa dễ chịu vừa thách thức. Trong một số trường hợp nhất định, các chuyên gia cho rằng, những kịch bản sau đây có thể gây sốc đối với kinh tế Nga.
Năm 2023 là năm nóng nhất trong lịch sử, với nhiệt độ bề mặt Trái Đất tăng ở mức gần với giới hạn 1,5 độ C. Kết luận trên được các cơ quan theo dõi khí hậu Liên minh châu Âu (EU) công bố ngày 9/1.