Theo phóng viên TTXVN tại Nam Mỹ, ngày 1/3, nhóm vũ trang Quân đội Giải phóng Quốc gia (ELN) ở Colombia đã tuyên bố thả tất cả những người bị lực lượng này bắt giữ vì lý do kinh tế, qua đó thực hiện một trong những cam kết của cuộc đàm phán hòa bình đang diễn ra với chính phủ của Tổng thống Gustavo Petro.
Theo phóng viên TTXVN tại Đức, một binh sĩ tại bang Lower Saxony (Niedersachsen) của nước này đã đầu thú sau khi xảy ra vụ án khiến 4 người thiệt mạng tại 2 địa điểm chỉ trong một đêm.
Năm 2024 sẽ là một năm rất nóng – nóng đến mức theo nhiều chuyên gia – có thể 'đánh bại' năm 2023 để trở thành năm nóng nhất trong lịch sử được ghi nhận.
Năm 2023 được biết đến là năm nóng kỷ lục, nhưng một nghiên cứu mới cảnh báo rằng điều tồi tệ nhất vẫn chưa xảy ra.
Ngày 1/3, giới chức Anh đã khẩn cấp sơ tán hơn 100 người sau khi hỏa hoạn nghiêm trọng bùng phát tại một tòa nhà dân cư ở khu South Kensington, thủ đô London. Theo lực lượng cứu hỏa, 11 người đã phải nhập viện điều trị các triệu chứng ngạt khói.
Ngày 1/3, cử tri Iran bắt đầu đến các điểm bỏ phiếu để bầu Quốc hội lần thứ 12 và bầu Hội đồng chuyên gia lần thứ 6.
Nước chủ nhà Brazil cho biết cuộc họp đầu tiên trong năm của các Bộ trưởng Tài chính Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) đã kết thúc trong ngày 29/2 mà không ra được tuyên bố chung vì các thành viên bị chia rẽ liên quan "các cuộc xung đột địa chính trị" hiện nay.
Hơn hai năm nổ ra cuộc xung đột Nga-Ukraine, cam kết suy yếu của Mỹ đang làm dấy lên lo ngại rằng Moskva có thể giành chiến thắng trong cuộc chiến - và rằng châu Âu có thể phải tự lực cánh sinh trong các cuộc xung đột tương lai.
Tối 29/2, ít nhất 43 người đã thiệt mạng sau khi một trận hỏa hoạn kinh hoàng thiêu rụi một tòa nhà cao tầng ở thủ đô Dhaka của Bangladesh.
Bộ trưởng Quốc phòng hai quốc gia Mỹ và Israel đã có cuộc điện đàm về vấn đề các con tin bị Phong trào Hamas bắt và giam giữ ở Dải Gaza.
Trong Thông điệp Liên bang năm 2024, Tổng thống Nga Vladimir Putin chỉ trích phương Tây muốn làm suy yếu Nga và cảnh báo hậu quả nếu can thiệp vào vấn đề của Nga.
Một loạt nước phát triển châu Á như Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore đều ghi nhận mức tỷ lệ sinh thấp kỷ lục trong năm 2023 và đối mặt với nỗi lo già hóa dân số ngày càng tăng.
Trong tháng này, gần 3.000 đám cháy đã xảy ra tại rừng Amazon khu vực thuộc lãnh thổ Brazil. Đây là số vụ cháy rừng cao nhất xảy ra trong mỗi tháng Hai, kể từ khi số liệu này bắt đầu được thống kê từ năm 1999, trong đó tình trạng biến đổi khí hậu được cho là một trong những nguyên nhân thúc đẩy tình trạng này.
Ngày 28/2, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh (CDC) Mỹ Mandy Cohen đã phê duyệt việc sử dụng các loại vaccine ngừa COVID-19 cập nhật là mũi tiêm hằng năm thứ hai cho người từ 65 tuổi trở lên.
Theo phóng viên TTXVN tại Buenos Aires, ngày 28/2, ngành hàng không Argentina đã bị tê liệt khi các nhân viên tiến hành đình công trên toàn quốc, khiến 35.000 khách hàng bị ảnh hưởng do các chuyến bay bị hủy.
Ngày 28/2, Hội nghị Bộ trưởng Kinh tế và Thống đốc Ngân hàng trung ương Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) đã khai mạc tại Sao Paulo, Brazil.
Một phái đoàn Đức đã tới thủ đô Bình Nhưỡng của Triều Tiên lần đầu tiên kể từ khi đại sứ quán nước này bị đóng cửa khi đại dịch Covid-19 bùng phát.
Transnistria, khu vực tách khỏi Moldova và tự xưng là nước cộng hòa hồi đầu những năm 1990, đã đề nghị Nga giúp đỡ trong bối cảnh áp lực từ Chisinau ngày càng tăng, điều mà khu vực này mô tả là phong tỏa kinh tế.
Hàn Quốc dự kiến trở thành một xã hội siêu già vào năm 2025, khi những người trên 65 tuổi sẽ chiếm 20% trong tổng dân số 52 triệu người. Đến năm 2050, tỷ lệ này có thể tăng lên gần 44%.
Bộ trưởng Tài chính Ukraine Serhiy Marchenko nói nước này cần khoảng 3 tỷ USD viện trợ tài chính nước ngoài hàng tháng trong năm 2024.