- Ngày 16/7, Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo áp dụng giới hạn thời gian mới đối với thị thực dành cho sinh viên nước ngoài, khách trao đổi văn hóa và nhà báo. Quy định này sẽ thay thế những chính sách đã tồn tại trong nhiều thập kỷ, vốn cho phép nhiều người trong số này được ở lại Mỹ, miễn là họ vẫn đang theo học hoặc thực hiện nhiệm vụ công tác.Nga nhấn mạnh Mỹ cần hành động chứ không phải tiếp tục hứa hẹn trong việc loại bỏ những trở ngại với xuất khẩu thực phẩm và phân bón của nước này.
Phóng viên TTXVN tại Trung và Đông Âu dẫn nguồn truyền thông Ba Lan ngày 4/8 đưa tin, Vácsava đã đệ trình lên Liên minh châu Âu (EU) yêu cầu khoản đầu tư hạ tầng trị giá 1 tỷ euro để hỗ trợ xuất khẩu ngũ cốc và các sản phẩm nông nghiệp khác của Ukraine qua biên giới Ba Lan - Ukaine.
Cơ quan Khí tượng Nhật Bản dự báo bão Khanun có thể đột ngột chuyển sang hướng Đông vào tối cùng ngày và bắt đầu di chuyển theo hướng Bắc về phía các đảo chính của Nhật Bản.
Trạm Thủy văn Bắc Kinh đã ban bố cảnh báo màu vàng về nguy cơ xuất hiện mưa lớn, gió giật mạnh và sấm chớp, đồng thời dự báo giông bão sẽ tiếp tục bao trùm nhiều khu vực thủ đô trong hai ngày 4-5/8.
Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol đã chỉ đạo toàn bộ lực lượng cảnh sát áp dụng các biện pháp xử lý cứng rắn nhất liên quan các vụ đâm xe và tấn công bằng dao, khiến ít nhất 14 người bị thương.
Chiếc xe buýt của hãng Elite chở khách về hướng thành phố Tijuana đã lao ra khỏi đường cao tốc và rơi xuống hẻm núi khiến ít nhất 15 người thiệt mạng và 21 người khác bị thương.
Theo hãng tin Yonhap, trên 10 người bị thương trong vụ tấn công bằng dao xảy ra ngày 3/8 gần một ga tàu điện ngầm ở thành phố Seongnam, phía Nam Seoul, Hàn Quốc
Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, ngày 3/8, Chủ tịch Quốc hội Thái Lan Wan Muhamad Noor Matha thông báo hoãn cuộc bỏ phiếu dự định vào ngày 4/8 để bầu thủ tướng mới.
Ngày 3/8, truyền thông Philippines đưa tin một phà chở khoảng 70 người đã chìm ở ngoài khơi tỉnh Quezon, phía Nam đảo Luzon của Philippines; hiện chưa rõ số người thương vong trong vụ này.
Ngày 3/8, Cơ quan Điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên hiệp quốc (OCHA) đã cam kết duy trì hỗ trợ những người gặp nhiều khó khăn nhất tại Niger sau cuộc đảo chính quân sự, đồng thời kêu gọi tạo điều kiện để công tác hỗ trợ người dân không gặp trở ngại tại quốc gia Tây Phi này.
Khi những đợt sóng nhiệt xuất hiện thường xuyên hơn trên hành tinh vốn đang nóng lên, phụ nữ sẽ phải chịu gánh nặng ngày càng lớn trong công việc, thu nhập và cuộc sống.
Chiều 2/8 (giờ địa phương), lực lượng cảnh sát thủ đô Washington (Mỹ) đã phong tỏa và lục soát tòa nhà Thượng viện Mỹ để điều tra về khả năng một tay súng xuất hiện tại đây.
Công ty điều hành điện bang Georgia (Georgia Power) thông báo, tổ máy số 3 tại nhà máy điện hạt nhân Vogtle, ở thành phố Waynesboro, bang Georgia, Mỹ đã hoàn thành giai đoạn thử nghiệm và chính thức phát điện vào ngày 31/7. Đây là lần đầu tiên sau 7 năm, Mỹ đưa vào vận hành lò phản ứng hạt nhân.
Trong bài phát biểu nhậm chức, ông Seah Kian Peng kêu gọi các nghị sỹ quốc hội cẩn trọng trong hành vi cá nhân, luôn ghi nhớ và gách vác trọng trách của mình với phẩm giá và ý thức trách nhiệm.
Ngày 2/8, khoảng 700.000 người ở quần đảo Okinawa, địa điểm du lịch nổi tiếng của Nhật Bản, đã được khuyến cáo sơ tán khi bão Khanun áp sát các đảo ở miền Tây Nam nước này, kéo theo gió mạnh và mưa lớn.
Lực lượng Không quân Chile (FACH) ngày 1/8 xác nhận một chiếc trực thăng của lực lượng này đã bị rơi ở khu vực Los Lagos (Chile), khiến 5 thành viên phi hành đoàn thiệt mạng.
Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 1/8 đã thành lập Cục An ninh và Ngoại giao Y tế Toàn cầu - cơ quan phụ trách công tác ứng phó với các mối đe dọa y tế toàn cầu sau đại dịch COVID-19.
Đối tượng tấn công - là công dân Thổ Nhĩ Kỳ - đã bị lực lượng an ninh địa phương “tạm giữ cùng với vũ khí gây án” để điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.
Theo phóng viên TTXVN tại Phnom Penh, Đảng Nhân dân Campuchia (CPP) cầm quyền đã giành chiến thắng áp đảo trong cuộc bầu cử Quốc hội khóa VII diễn ra ngày 23/7 vừa qua, với hơn 82% số phiếu ủng hộ của cử tri.
Theo tuyên bố của Hội đồng do quyền Tổng thống Myanmar U Myint Swe ký, tình trạng khẩn cấp tại quốc gia Đông Nam Á này sẽ được gia hạn thêm sáu tháng, kể từ ngày 1/8.