Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, ngày 14/3, Tổ chức Bác sĩ không biên giới (MSF) đã phát cảnh báo mức độ nghiêm trọng về đợt bùng phát dịch tả tại khu vực Gambella, Ethiopia, khi ít nhất 31 người đã tử vong và hơn 1.500 ca mắc bệnh được ghi nhận trong tháng qua.
Theo Bloomberg, lực lượng cảnh sát các quốc gia tại châu Âu và Mỹ Latinh cho biết đã phối hợp triệt phá một đường dây buôn bán cocaine xuyên quốc gia, thu giữ được hơn 73 tấn ma túy sau cuộc điều tra kéo dài một năm qua.
Thủ tướng Iraq Mohammed Shia al-Sudani ngày 14/3 tuyên bố thủ lĩnh tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại Iraq và Syria đã bị tiêu diệt, đồng thời mô tả đối tượng này là "một trong những phần tử khủng bố nguy hiểm nhất” trên thế giới.
Theo Kyiv Independent, Trợ lý Tổng thống Ukraine, ông Mikhail Podoliak cho biết lệnh ngừng bắn 30 ngày do Mỹ hậu thuẫn sẽ không dẫn đến việc dỡ bỏ thiết quân luật.
Người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov xác nhận, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã gặp đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump, ông Steve Witkoff, tại Moskva vào tối muộn ngày 13/3 theo giờ địa phương.
Ngày 14/3, các nhà ngoại giao cấp cao của Trung Quốc, Iran và Nga đã kết thúc cuộc họp tại Bắc Kinh với việc ra tuyên bố chung về các vấn đề hạt nhân và trừng phạt quốc tế.
Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, ngày 13/3, Ngân hàng Thế giới (WB) công bố báo cáo cho biết Nam Sudan dự kiến trải qua tình trạng nghèo đói toàn dân vào năm 2025, do sự kết hợp của nhiều yếu tố như sản lượng dầu giảm và các cú sốc bên ngoài.
Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, ngày 14/3, Bộ Nông nghiệp, Thực phẩm và Nông thôn Hàn Quốc (MAFRA) xác nhận 1 ca lở mồm long móng (FMD) tại một trang trại chăn nuôi gia súc địa phương, đánh dấu đợt bùng phát bệnh đầu tiên trong gần 2 năm kể từ khi ghi nhận lần cuối vào tháng 5/2023.
Ngày 13/3, Tổng thư ký Liên hợp quốc (LHQ) António Guterres đã hoan nghênh việc hai nước láng giềng Kyrgyzstan và Tajikistan vừa ký thỏa thuận biên giới mang tính lịch sử.
Tổng thống Ukraine cho rằng Nga đang cố tình trì hoãn và đặt ra các điều kiện không thể thực hiện lệnh ngừng bắn.
Ngày 13/3, cựu Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte tuyên bố sẽ chịu trách nhiệm về mọi việc trong nhiệm kỳ tổng thống của mình.
Cơ quan Khí tượng của Iceland (IMO) cho biết các trận động đất lớn bắt đầu xảy ra ở bán đảo Reykjanes, phía Tây Nam Iceland kể từ chiều 12/3. Tính đến tối cùng ngày, tại đây đã xảy ra hơn 190 trận động đất, trong đó có 3 trận động đất có độ lớn từ 3 trở lên, trong đó trận động đất lớn nhất có độ lớn 3,4.
Hamas ngày 13/3, đã hoan nghênh tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc không trục xuất người Palestine khỏi Dải Gaza, đảo ngược những phát ngôn trước đó về kế hoạch sơ tán vĩnh viễn hơn hai triệu người Palestine khỏi vùng lãnh thổ này.
Ukraine tuyên bố nước này sẵn sàng chấp thuận đề xuất của Mỹ về lệnh ngừng bắn ngay lập tức kéo dài 30 ngày trong cuộc xung đột với Nga.
Mặc dù BRICS+ vẫn là một không gian hợp tác tương đối phân tán, bị chi phối bởi những mâu thuẫn nội bộ và các chương trình nghị sự khác biệt, điển hình là mối quan hệ giữa Trung Quốc và Ấn Độ, nhưng không thể phủ nhận tầm quan trọng ngày càng tăng của khối này trong bối cảnh quốc tế hiện nay.
Theo tờ The Kyiv Independent ngày 12/3, ông Andriy Yermak, Chánh văn phòng Tổng thống Ukraine, cho biết các cuộc thảo luận về lệnh ngừng bắn tạm thời 30 ngày trong cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine sẽ bắt đầu vào tuần tới, từ ngày 17 đến 23/3.
Những biến động trên thị trường chứng khoán Mỹ, chính sách bảo hộ của chính quyền Trump và nguy cơ bong bóng công nghệ nổ tung có thể khiến châu Âu rơi vào khủng hoảng kinh tế nghiêm trọng.
Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đưa Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky vào đúng vị trí trong các cuộc đàm phán và khẳng định Washington nghiêm túc về một thỏa thuận hòa bình dài hạn ở Ukraine.
Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, quan chức cấp cao của phong trào Hamas, ông Abdul Rahman Shadid, cho biết vòng đàm phán ngừng bắn mới ở Gaza đã bắt đầu ngày 11/3 tại thủ đô Doha (Qatar).
Chính phủ Mexico ngày 11/3 thông báo nước này vừa hồi hương 915 cổ vật thuộc diện di sản văn hóa từ Mỹ sau các nỗ lực ngoại giao và hợp tác với nhiều tổ chức nước ngoài.