- Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 28/7 đã ban hành quy định sửa đổi tạm thời về quy trình xử lý hồ sơ xin tị nạn. Theo đó, hàng trăm nghìn trường hợp có thể được chuyển trực tiếp sang thủ tục trục xuất tại tòa án di trú, thay vì được phỏng vấn bởi nhân viên của Cơ quan Di trú và Nhập tịch Mỹ.Ngày 17/6, Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) đã ký kết một gói thỏa thuận về các vấn đề trợ cấp cho nghề đánh bắt cá, mất an ninh lương thực, vaccine ngừa COVID-19.
Một người thiệt mạng và hai người khác bị thương trong một vụ nổ súng tại nhà thờ ngoại ô Birmingham, bang Alabama (Mỹ) tối 16/6.
Ấn Độ đang đề xuất thanh toán thương mại với Nga bằng đồng rupee, trong bối cảnh quốc gia Nam Á này thúc đẩy việc mua dầu và vũ khí từ Moskva.
Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, Bộ trưởng Y tế Tây Ban Nha Carolina Darias ngày 16/6 tuyên bố nước này sẽ tiêm mũi vaccine ngừa COVID-19 thứ 4 cho toàn dân, có thể là vào cuối năm nay.
Giám đốc CDC châu Phi cho rằng nên bắt đầu tiêm vaccine để phòng bệnh đậu mùa khỉ tại “lục địa Đen,” do bệnh đang lây lan ở quy mô rộng hơn và nguy cơ dịch bùng phát cao hơn tại đây.
Hàng loạt ngân hàng trung ương ở Mỹ, Anh, Ấn Độ và các quốc gia khác đã có những quyết định nâng lãi suất lịch sử trong nỗ lực kiềm chế tình trạng lạm phát cao nhất trong nhiều thập kỷ.
Ngày 16/6, Mỹ đã thông báo trừng phạt một số công ty của Trung Quốc và Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) cùng một mạng lưới công ty của Iran đã giúp xuất khẩu các sản phẩm hóa dầu của Iran.
Bộ trưởng Nông nghiệp Nga Dmitry Patrushev cho biết sản lượng ngũ cốc của nước này có thể đạt 130 triệu tấn trong năm nay, đủ để đáp ứng nhu cầu trong nước và đảm bảo tiềm năng xuất khẩu.
Phóng viên TTXVN tại Ai Cập cho biết, ngày 16/6, nước này đã quyết định dỡ bỏ tất cả hạn chế nhập cảnh liên quan tới dịch COVID-19 áp dụng đối với cả công dân Ai Cập và người nước ngoài.
Ngày 16/6, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh (CDC) châu Phi Ahmed Ogwell Ouma thông báo châu Phi ghi nhận 1.597 ca nghi mắc bệnh đậu mùa khỉ kể từ đầu năm nay, trong đó có 66 người đã tử vong.
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Thủ tướng Đức Olaf Scholz và Thủ tướng Italia Mario Draghi ngày 16/6 đã đến thủ đô Kiev trong chuyến thăm đầu tiên của các lãnh đạo này đến Ukraine kể từ khi xảy ra cuộc xung đột Nga-Ukraine cuối tháng 2 vừa qua.
Ngày 16/6, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol cho biết chính phủ của ông sẽ theo đuổi các chính sách kinh tế có trọng tâm là tăng trưởng do khu vực tư nhân dẫn dắt, giảm điều tiết nhằm đưa nước này vượt qua cuộc khủng hoảng kinh tế.
Theo dữ liệu mới nhất của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC), số ca mắc bệnh đậu mùa khỉ ở nước này tiếp tục gia tăng, lên tới 72 ca tính tới ngày 15/6.
Ngày 15/6, trên 100 lính cứu hỏa đã được huy động để dập tắt một đám cháy rừng ở miền Nam nước Pháp, trong khi Cơ quan Khí tượng quốc gia Meteo dự báo nhiều khu vực của nước này sẽ bị ảnh hưởng trong đợt nắng nóng đến sớm từng thấy trong nhiều thập kỷ.
Ngày 15/6, Bộ Nông nghiệp Ukraine cho biết khoảng 2,4 triệu ha cây vụ Đông với tổng giá trị 1,4 tỷ USD sẽ không được thu hoạch do cuộc xung đột tiếp diễn.
Ngày 15/6, Tổng thống Indonesia Joko Widodo đã tiến hành cải tổ Nội các, thay thế người đứng đầu Bộ Thương mại và Bộ Kế hoạch Nông nghiệp và Không gian.
Giá khí đốt tự nhiên ở châu Âu đã tăng mạnh vào hôm 15/6, sau khi Tập đoàn năng lượng Gazprom của Nga công bố kế hoạch cắt giảm sản lượng cung cấp qua đường ống dẫn khí Dòng chảy Phương Bắc (Nord Stream).
Ngân hàng Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đã công bố mức tăng lãi suất mạnh nhất trong gần 30 năm qua, nâng lãi suất đi vay cơ bản 0,75% từ ngày 15/6 khi nước này đang phải chống lạm phát gia tăng.
Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen cho biết EU này muốn tăng cường hợp tác năng lượng với Israel để thay thế nguồn cung khí đốt của Nga.
Đợt nắng nóng gay gắt này đang gây ảnh hưởng cho nhiều bang ở Mỹ với nhiệt độ có thể lên tới 43 độ C.