- Indonesia đang huy động nhiều lực lượng nhằm khống chế đám cháy rừng tại Vườn quốc gia Núi Bromo, trên đảo Java.Giới chức chính quyền và các nhà khoa học châu Âu cho rằng chỉ sau vài tuần nữa Omicron sẽ là chủng thống trị ở tại nhiều vùng thuộc châu lục.
73 ngày sau cuộc bầu cử quốc hội liên bang, nước Đức đã chọn ra một vị thủ tướng mới, người sẽ chèo lái nền kinh tế lớn thứ tư thế giới và lớn nhất châu Âu trong ít nhất 4 năm tới đây. Đúng 12h trưa ngày 8/12 (theo giờ Đức), ông Olaf Scholz thuộc đảng Dân chủ xã hội (SPD) đã tuyên thệ nhậm chức Thủ tướng Cộng hòa liên bang Đức. Thời khắc này đánh dấu kỷ nguyên mới của nước Đức chính thức bắt đầu.
Campuchia hôm 8-12 tổ chức quốc tang đưa tiễn Hoàng thân Norodom Ranariddh, trong một lễ tang trang trọng với hàng nghìn người đưa tiễn.
Ngày 8-12, một máy bay trực thăng chở Tổng Tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Ấn Độ, Tướng Bipin Rawat đã gặp nạn ở bang Tamil Nadu, miền Nam nước này.
Xuất khẩu tăng lên mức cao kỷ lục khiến thâm hụt thương mại giảm mạnh. Điều này thúc đẩy khả năng lĩnh vực thương mại lần đầu tiên sau hơn một năm có thể đóng góp vào tăng trưởng kinh tế quý 4/2021.
Ngày 7-12, các nhà lãnh đạo Anh, Mỹ, Pháp và Đức đã kêu gọi nối lại các cuộc đàm phán theo định dạng Normandy (gồm Nga, Đức, Pháp và Ukraine).
Chỉ còn hơn hai tuần nữa là tới kỳ nghỉ lễ Noel và Năm mới, nhưng làn sóng thứ 5 của dịch COVID-19, cùng với sự xuất hiện của biến thể mới Omicron, đang có nguy cơ tạo thêm gánh nặng cho các bệnh viện ở Pháp.
Ngày 8-12, Anh đánh dấu 1 năm kể từ khi người đầu tiên tại nước này và cũng là người đầu tiên trên thế giới được tiêm vaccine ngừa COVID-19 của hãng dược Pfizer-BioNTech trong chương trình tiêm chủng đại trà, đồng thời kêu gọi người dân tiêm mũi tăng cường ngay khi đủ điều kiện.
Ngày 8-12, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cho biết châu Phi có thể không đạt được mục tiêu chấm dứt bệnh AIDS vào năm 2030 do đại dịch COVID-19 đã làm chậm nỗ lực giảm mạnh hơn nữa tỉ lệ nhiễm HIV ở châu lục này.
Không ngoài dự đoán, cuộc hội đàm trực tuyến kết thúc rạng sáng 8-12 (theo giờ Hà Nội) giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Joe Biden chưa thể giúp giải quyết các vấn đề bất đồng đang khiến quan hệ hai nước trên đà xuống dốc.
Giới chức địa phương và nhân chứng cho biết trong số nạn nhân có nhiều phụ nữ, trẻ em và một số hành khách may mắn thoát chết đã được đưa tới bệnh viện để điều trị vết thương.
Đại dịch COVID-19 tiếp tục diễn ra phức tạp ở tất cả các châu lục, thêm gần 550.000 ca nhiễm mới và gần 7.000 ca tử vong trong 24 giờ qua.
Tổng thống Nga Vladimir Putin vừa có cuộc hội đàm cấp cao với Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi trong chuyến thăm tới New Delhi, chuyến công du nước ngoài thứ hai của ông Putin kể từ khi đại dịch COVID-19 bùng phát. Hai nhà lãnh đạo đã khẳng định mối quan hệ đối tác truyền thống giữa hai nước là mô hình độc đáo và đáng tin cậy của tình hữu nghị giữa các quốc gia.
Rạng sáng 8-12 theo giờ Hà Nội, Nga và Mỹ ra thông cáo báo chí sau hội nghị trực tuyến giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Joe Biden, cho biết hai nhà lãnh đạo đã thảo luận hàng loạt vấn đề trong chương trình nghị sự giữa hai nước.
Theo Đài truyền hình nhà nước Nga, ngay khi bắt đầu cuộc hội đàm, ông Biden đã bày tỏ hy vọng có cuộc gặp trực tiếp với ông Putin trong thời gian sắp tới.
Theo phóng viên TTXVN tại Brussels, Ủy ban châu Âu (EC) ngày 7-12 đã kêu gọi 27 quốc gia thành viên phối hợp hạn chế hoạt động đi lại nhằm đối phó với sự bùng phát của dịch COVID-19 trong bối cảnh những lo ngại về sự xuất hiện của biến thể Omicron, đồng thời tiếp tục đẩy nhanh hơn nữa các chiến dịch tiêm chủng.
Theo trang thống kê worldometers.info, tính đến 22h ngày 7-12 (theo giờ Việt Nam), trên thế giới có tổng cộng 266.936.779 ca mắc COVID-19 và 5.281.995 ca tử vong. Số ca hồi phục là 240.525.191 ca.
Trong đại dịch COVID-19, người giàu trên thế giới ngày càng giàu, trong khi người nghèo càng trở nên khó khăn. Điều này được phản ánh trong Báo cáo Bất bình đẳng thế giới do một mạng lưới các nhà khoa học xã hội thực hiện.
Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) ngày 7-12 thông báo sẽ chuyển lịch nghỉ cuối tuần sang thứ Bảy và Chủ nhật giống như lịch quốc tế đang áp dụng, đồng thời giảm thời gian làm việc còn 4 ngày rưỡi/tuần.
Ngày 7-12, một vụ xả súng đã xảy ra bên trong một văn phòng dịch vụ công cộng ở thủ đô Moscow của Nga, khiến 2 người thiệt mạng.