- Chính phủ Pháp vừa công bố kế hoạch đưa trí tuệ nhân tạo (AI) vào chương trình giảng dạy chính thức ở bậc trung học phổ thông từ năm học 2027, trong bối cảnh nước này đẩy mạnh chiến lược phát triển công nghệ và tăng cường chủ quyền số.Ngày 1/2, giới chức Cộng hòa Dân chủ Congo cho biết ít nhất 200 người có thể đã thiệt mạng trong vụ sạt lở nghiêm trọng xảy ra tại một mỏ khoáng sản ở miền Đông nước này. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do mưa lớn kéo dài gây sạt lở nghiêm trọng.
Một cơn bão mùa Đông đang gây ảnh hưởng tới hàng chục triệu người dân Mỹ trong những ngày cuối tuần, mang theo lượng tuyết lớn ngay sau đợt thời tiết khắc nghiệt đã khiến hơn 100 người thiệt mạng kể từ tuần trước.
Theo phóng viên TTXVN tại Washington, Hạ viện Mỹ đang đứng trước quyết định quan trọng về việc “mở cửa lại” chính phủ liên bang khi đảng Dân chủ thúc đẩy việc giữ lại ngân sách cho Bộ An ninh Nội địa (DHS) trong bối cảnh các cuộc biểu tình phản đối chiến thuật của Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan (ICE) gia tăng vào cuối tuần tại nhiều địa phương trên cả nước.
Theo bà Sounthon Xayachak, Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Phó Chủ tịch Quốc hội Lào khóa IX, Lào sẽ tiến hành bầu cử đại biểu Quốc hội khóa X và đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh khóa V vào ngày 22/2/2026.
Các điều tra viên địa phương đã khởi tố vụ án hình sự liên quan đến vụ cháy xảy ra tại phòng xông hơi tư nhân ở Prokopyevsk, thuộc tỉnh Kemerovo, miền Trung nước Nga khiến 5 người thiệt mạng.
Ngày 31/1, quân đội Pakistan cho biết nhiều vụ đánh bom liều chết và nổ súng do các phần tử khủng bố thực hiện trên khắp tỉnh Balochistan ở Tây Nam đã khiến 33 người thiệt mạng, trong khi các lực lượng an ninh đã tiêu diệt 92 kẻ tấn công.
Nền kinh tế Đức đã vượt qua kỳ vọng của các chuyên gia khi ghi nhận mức tăng trưởng 0,2% trong năm 2025, nhờ chi tiêu của chính phủ và người tiêu dùng tăng. Bộ Kinh tế Đức cho biết nền kinh tế nước này "đang nhìn thấy ánh sáng cuối con đường" với dự báo tăng trưởng 1% trong năm 2026 và 1,3% trong năm 2027.
Bộ Ngoại giao Nga ngày 31/1 khẳng định việc bảo đảm an ninh cho Ukraine chỉ có thể đạt được khi các lợi ích an ninh của Moskva được đáp ứng đầy đủ.
Chính phủ Ba Lan vừa ký hợp đồng xây dựng một hệ thống chống thiết bị bay không người lái (drone) quy mô lớn nhằm tăng cường năng lực bảo vệ không phận.
Trung tâm Nghiên cứu Khoa học và Công nghệ tiên tiến của Đại học Tokyo (Nhật Bản) đã phát triển một loại vaccine được kỳ vọng có hiệu quả ngăn ngừa bệnh do virus Nipah gây ra.
Cuộc gặp giữa giới chức Nga-Mỹ diễn ra chỉ một ngày trước khi các nhà đàm phán của Ukraine và Nga dự kiến gặp nhau ở UAE để thảo luận kế hoạch do Mỹ hậu thuẫn nhằm chấm dứt cuộc xung đột tại Ukraine.
Lệnh cấm xuất khẩu xăng ôtô sẽ không còn áp dụng đối với các nhà sản xuất trực tiếp các sản phẩm dầu mỏ, qua đó giúp ngăn ngừa nguy cơ tồn kho của các công ty dầu mỏ.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết các nhà đàm phán của nước này đang chờ thông tin từ phía Mỹ về các cuộc gặp tiếp theo nhằm chấm dứt xung đột với Nga.
Một nhóm quốc gia thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đang thúc đẩy kế hoạch thành lập một ngân hàng mới vào năm 2027 nhằm hỗ trợ tài trợ cho chi tiêu quân sự và tăng cường năng lực quốc phòng, trong bối cảnh lo ngại về nguy cơ xung đột trong tương lai.
Theo thông báo của Bộ Năng lượng Ukraine, nước này xảy ra mất điện trên diện rộng trong ngày 31/1 do lỗi kỹ thuật làm gián đoạn đường dây truyền tải điện giữa Moldova, Romania và Ukraine.
Khu chợ Firas, từng là một trong những khu buôn bán sầm uất nhất tại thành phố Gaza, nay không còn cảnh nhộn nhịp như trước. Phần lớn khu chợ đã bị vùi lấp dưới hàng chục nghìn tấn rác thải, biến nơi đây thành một trong những bãi rác lớn nhất tại vùng lãnh thổ đang chìm trong chiến tranh.
Ngày 30/1, Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodriguez cho biết bà đã nhất trí hợp tác năng lượng với Ấn Độ trong bối cảnh Caracas đang tìm cách khôi phục nền kinh tế và mở rộng quan hệ đối ngoại.
Từ ngày 1/2 tới, Israel sẽ mở lại cửa khẩu Rafah nối Dải Gaza với Ai Cập. Đây là thông báo chính phủ Israel đưa ra ngày 30/1.
Ngày 30/1, trong cuộc điện đàm với Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan khẳng định nước này sẵn sàng đóng vai trò trung gian để giúp giảm căng thẳng giữa Iran và Mỹ.
Ngày 30/1, Hàn Quốc và Nhật Bản đã nhất trí nối lại diễn tập chung tìm kiếm và cứu nạn trên biển (SAREX) sau 9 năm gián đoạn.