Siêu sao bùng nổ, Man City tốc hành đoạt vé bán kết FA Cup

21/03/2021 - 08:28

Chỉ 5 phút có mặt trên sân, Kevin de Bruyne góp công vào cả hai bàn thắng vào lưới chủ nhà Everton, giúp Man City giành quyền tham dự trận bán kết thứ nhì từ đầu mùa.

Giới chuyên môn coi Everton là "thuốc thử liều cao" dành cho Man City khi trận chiến trên sân Goodison Park có ý nghĩa quan trọng đối với mục tiêu tạo kỳ tích "cú ăn bốn" của thầy trò HLV Pep Guardiola mùa giải năm nay. 

Dù không được đánh giá cao như đối thủ ở cuộc đối đầu chênh lệch đẳng cấp này nhưng Everton vẫn có thừa khả năng và cơ hội chặn đứng tham vọng của Man City khi truyền thống các trận đấu cúp tại Anh luôn chứng kiến nhiều bất ngờ từ các đội bóng "chiếu dưới".

Calvert-Lewin đi bóng trước hàng thủ Man City

Thật vậy, bất chấp Man City sớm tung ra những đòn đánh phủ đầu từ ngay sau tiếng còi khai cuộc trận đấu, Everton vẫn biết cách gây khó khăn cho đối thủ bằng lối chơi phòng ngự phản công tương đối sắc nét. 

Hàng thủ của Everton, bao gồm thủ môn 21 tuổi Joao Virginia, đã chơi lăn xả, đẩy các chân sút Man City vào thế bế tắc.

Không những vậy, tình huống nguy hiểm nhất có thể dẫn đến bàn thắng trong hiệp 1 lại do Everton tạo ra. 

Phút 44, từ một tình huống đá phạt góc, trung vệ Yerry Mina bật cao đánh đầu hiểm hóc loại được thủ môn Zack Steffen nhưng bóng lại bị hậu vệ Zinchenko cản phá ngay trên vạch vôi cầu môn đội khách.

Pha đánh đầu của Yerry Mina suýt thành bàn cuối hiệp 1

Thế trận bế tắc tiếp tục diễn ra với Man City sau giờ nghỉ giữa trận dù đội khách vẫn nắm quyền kiểm soát bóng. Everton trong khi đó dù nỗ lực tìm cách bứt lên nhưng cũng không thành công.

Bước ngoặt của trận đấu được tính từ thời điểm phút 80 khi cầu thủ kiến thiết Kevin de Bruyne được HLV Pep Guardiola tung vào sân thay thế mũi nhọn Raheem Sterling. 

Chỉ vài phút có mặt trên sân cỏ, tiền vệ người Bỉ đã làm náo loạn hàng thủ Everton, làm thay đổi hẳn thế trận giằng co mà đội chủ nhà cố gắng tạo ra nhằm kéo dài thời gian đến tận hiệp phụ, thậm chí các loạt đá luân lưu.

Phút 85, De Bruyne đi bóng buộc các hậu vệ Everton phải quyết liệt cản phá trước vạch vôi vòng cấm, tạo cơ hội để Aymeric Laporte băng lên dứt điểm dội xà ngang. Bóng bật ra và Ilkay Gundogan dễ dàng đánh đầu ghi bàn trước khung thành trống.

Ilkay Gundogan đánh đầu ghi bàn trước sự bất lực cùa hàng thủ Everton

Năm phút sau, cầu thủ vừa vào sân Rodri tung đường chuyền dài để De Bruyne thoát đi, xử lý khéo léo loại bỏ hai hậu vệ Everton rồi sút hạ thủ môn Virginia, ấn định chiến thắng 2-0 cho Man City đúng vào phút cuối cùng của trận đấu.

De Bruyne ghi bàn phút 90

Giành thắng lợi trên sân Goodison dù nhọc nhằn hơn nhiều so với dự báo, Man City giành quyền đi tiếp vào bán kết FA Cup, cũng là trận bán kết thứ nhì của họ từ đầu mùa sau khi làm được điều tương tự tại League Cup (đã có mặt ở chung kết).

Tấm vé bán kết FA Cup đầu tiên thuộc về Southampton, đội giành chiến thắng 3-0 ngay trên sân Vitality của đội bóng đang chơi ở giải Hạng nhất Bournemouth. Moussa Djenepo mở tỉ số ở phút 37 cho đội khách trước khi Nathan Redmond ghi bàn ở phút bù giờ hiệp 1 và ấn định chiến thắng chung cuộc với cách biệt ba bàn ở phút 59 cho Southampton.

Đêm 21 và rạng sáng 22-3, hai trận tứ kết FA Cup còn lại sẽ diễn ra, gồm các cặp đấu Chelsea – Sheffield United và Leicester – Man United.Đông Linh - Ảnh: Reuters

Theo ĐÔNG LINH (Người lao động)