Sinh kế số ở làng quê

02/07/2026 - 10:00

 - Không còn trông chờ vào vài công lúa hay những chuyến đi làm ăn xa, nhiều người trẻ ở vùng quê nay chọn ở lại quê hương để làm shipper, bán hàng online, kinh doanh đặc sản địa phương... Những sinh kế mới đang mang đến nguồn thu nhập ổn định và giúp làng quê thêm nhộn nhịp.

Anh Nguyễn Huỳnh Trọng Hiếu lựa chọn gắn bó với nghề giao hàng ngay tại quê hương, tạo nguồn thu nhập ổn định và có điều kiện chăm sóc gia đình. Ảnh: HUỲNH HUYỀN

Mỗi buổi sáng, khi con đường nông thôn vừa rộn ràng tiếng xe đưa học sinh đến trường, cũng là lúc anh Nguyễn Huỳnh Trọng Hiếu, ngụ xã Hòn Đất bắt đầu công việc quen thuộc của mình. Chiếc xe máy chở đầy bưu phẩm len lỏi qua từng con kênh, cây cầu nhỏ để giao hàng cho người dân. Có ngày anh giao hơn 100 đơn hàng, thu nhập từ 10 - 15 triệu đồng/tháng.

Khoảng 4 năm trước, anh Hiếu từng nhiều lần lên thành phố tìm việc. Cuộc sống xa quê với tiền thuê trọ, chi phí sinh hoạt đắt đỏ khiến số tiền tích lũy chẳng còn bao nhiêu. Khi dịch vụ thương mại điện tử phát triển mạnh, nhu cầu giao nhận hàng hóa tăng cao ngay tại địa phương, anh quyết định trở về quê làm shipper. “Tôi được ở gần cha mẹ, sáng đi làm, chiều về ăn cơm với gia đình. Ở quê chi phí sinh hoạt thấp hơn thành phố rất nhiều, hằng tháng tôi còn để dành được một khoản. Quan trọng nhất là không phải sống cảnh tha phương, xa người thân như trước, cực nhưng vui”, anh Hiếu chia sẻ.

Không riêng anh Hiếu, chị Phạm Thị Tuyết Vân, ngụ xã Bình Giang cũng tìm thấy cơ hội trên chính mảnh đất quê mình. Chỉ với chiếc điện thoại thông minh, vài giờ phát trực tiếp mỗi ngày, chị bán đủ loại nông sản, quần áo và hàng tiêu dùng qua mạng xã hội như Facebook, TikTok. Ban đầu, mỗi ngày chỉ bán được vài đơn hàng, chị kiên trì học cách quay video, chụp ảnh sản phẩm, trò chuyện với khách hàng và tìm hiểu xu hướng bán hàng trực tuyến. Sau gần 3 năm, lượng khách ngày càng đông, mỗi tháng chị có nguồn thu nhập hàng chục triệu đồng.

Điều đáng nói là phía sau mỗi phiên livestream không chỉ có một người bán hàng, chồng chị là “hậu phương” đắc lực, đảm nhận việc kiểm tra đơn, đóng gói, dán mã vận chuyển và bàn giao cho đơn vị giao hàng. Khi lượng đơn tăng cao, các thành viên khác trong gia đình cũng tranh thủ giúp chị phân loại hàng hóa, sắp xếp kho và trả lời tin nhắn của khách. Nhờ sự chung sức ấy, công việc kinh doanh diễn ra thuận lợi hơn, vừa tạo thu nhập ổn định vừa giúp cả gia đình có thêm thời gian gắn kết bên nhau.

“Tôi cũng từng nghĩ muốn kiếm được nhiều tiền thì phải lên thành phố làm việc, nhưng bây giờ mọi thứ đã khác. Chỉ cần một chiếc điện thoại thông minh, đường truyền internet ổn định và chịu khó học hỏi cách bán hàng trên mạng thì vẫn có thể kinh doanh ngay tại quê. Sinh kế ở vùng quê bây giờ không còn bó hẹp trong vài công ruộng hay những công việc tay chân như trước. Nếu biết tận dụng công nghệ và nắm bắt nhu cầu của khách hàng, ai cũng có thể tạo ra thu nhập ổn định. Với tôi, được làm việc ngay trên quê hương, vừa có thu nhập vừa được ở gần gia đình, chăm sóc con cái và cha mẹ là điều đáng quý nhất”, chị Vân chia sẻ.

Nếu trước đây, thanh niên sau khi tốt nghiệp thường lựa chọn các khu công nghiệp hoặc lên thành phố tìm việc, thì nay không ít người quyết định ở lại quê hương. Người làm cộng tác viên giao hàng, người mở cửa hàng trực tuyến, người bán đặc sản địa phương qua các sàn thương mại điện tử, người nhận thiết kế, chỉnh sửa video hay làm dịch vụ quảng bá trên mạng ngay tại nhà.

Ở vùng biên, nơi nghề chăn nuôi trâu đã gắn bó với người dân từ nhiều năm nay, chị Lê Thị Miên, ngụ xã Vĩnh Điều lại chọn một hướng đi mới. Thay vì chỉ bán trâu thịt như trước, gia đình chị đầu tư làm khô trâu, đóng gói hút chân không, xây dựng thương hiệu sản phẩm rồi quảng bá trên mạng xã hội và các sàn thương mại điện tử. “Từ khi bán trên mạng, khách hàng biết đến sản phẩm nhiều hơn. Không chỉ trong tỉnh mà khách ở TP. Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Đà Nẵng... cũng đặt mua. Mỗi ngày có đơn vị vận chuyển đến lấy hàng ngay tại nhà, tôi chỉ cần đóng gói cẩn thận là sản phẩm có thể đi khắp nơi”, chị Miên cho biết.

Sinh kế ở làng quê hôm nay đã có nhiều đổi thay. Nhiều nghề mới đã xuất hiện nhờ sự phát triển của công nghệ, giao thông và thương mại điện tử. Từ giao hàng, bán hàng trực tuyến đến chế biến đặc sản, làm dịch vụ tại nhà, người dân có thêm nhiều lựa chọn để tạo thu nhập ngay trên chính quê hương mình.

HUỲNH HUYỀN