Sở Y tế An Giang đề nghị Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tăng cường theo dõi, giám sát tình hình dịch bệnh viêm phổi nặng do virus, nhất là tại các cửa khẩu. Trong đó, chủ động phát hiện người qua lại biên giới có biểu hiện sốt cao, nhất là những người đi về từ vùng đang có dịch cúm gia cầm, để phát hiện sớm các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh, tiến hành cách ly, xử lý dịch kịp thời. Giám sát phát hiện sớm các trường hợp nhiễm bệnh, chùm ca bệnh/ổ dịch cúm và các trường hợp viêm đường hô hấp chưa rõ nguyên nhân tại cộng đồng và cơ sở y tế, cũng như phối hợp, giám sát, phát hiện gia cầm, thủy cầm vào Việt Nam qua cửa khẩu và qua các đường mòn lối mở, tiến hành cách ly các trường hợp có triệu chứng nghi ngờ nhiễm cúm A trên người và các chủng vi rút cúm gia cầm mới xuất hiện.
Sở Y tế An Giang cũng đề nghị bệnh viện công lập và tư nhân thực hiện tốt công tác thu dung khi phát hiện các trường hợp sốt, ho, đau ngực, khó thở đến điều trị phải điều tra dịch tễ tiền sử có tiếp xúc trực tiếp với gia cầm. Chẩn đoán và điều trị kịp thời các trường hợp bệnh nhân mắc cúm A/H5N1 hạn chế thấp trường hợp tử vong. Đặc biệt, chú ý đối với các trường hợp cúm A/H5N1 trong nhóm nguy cơ cao, như: Phụ nữ có thai, người mắc các bệnh mạn tính. Củng cố lại các phòng cách ly, sẵn sàng tiếp nhận điều trị bệnh nhân cúm A/H5N1; chuẩn bị đầy đủ nhân lực, cơ số thuốc, hóa chất, phương tiện, trang thiết bị cần thiết để điều trị bệnh nhân cúm A/H5N1…
HẠNH CHÂU