
Binh sĩ Somalia tuần tra tại Mogadishu. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN
Khoảng 10.000 nhân viên an ninh đã được huy động và sân bay của thành phố bị đóng cửa cho cuộc bầu cử, được xem là phép thử trước thềm cuộc bầu cử tổng thống dự kiến diễn ra vào năm tới, trong bối cảnh Somalia đang nỗ lực thoát khỏi hàng chục năm xung đột, nổi loạn và các thảm họa thiên nhiên thường xuyên.
Chủ tịch Ủy ban bầu cử quốc gia Somalia (NEC) - ông Abdikarin Ahmed Hassan - cho biết tất cả các điểm bỏ phiếu đã đóng cửa lúc 15h00 GMT (2h00 ngày 26/12 theo giờ Hà Nội) mà không xảy ra sự cố. Ông Hassan khẳng định công tác kiểm phiếu sẽ “sớm” bắt đầu, nhưng không nêu thời điểm công bố kết quả.
Theo thống kê, hơn 1.600 ứng cử viên đã tham gia cuộc chạy đua giành 390 ghế tại các hội đồng cấp quận tại thủ đô Mogadishu. Sau đó, NEC sẽ chọn ra Thị trưởng Mogadishu.
Quyền bầu cử phổ thông đã bị bãi bỏ sau khi Tổng thống Siad Barre lên nắm quyền năm 1969. Kể từ khi chính quyền của nhà độc tài này sụp đổ năm 1991, hệ thống chính trị của Somalia chủ yếu xoay quanh cấu trúc dựa trên các dòng tộc.
Tổng thống đương nhiệm Hassan Sheikh Mohamud - nhà lãnh đạo đã thúc đẩy tiến trình tái áp dụng hình thức bầu cử trực tiếp - ngày 25/12 khẳng định đây là “tương lai của nhân dân Somalia”.
Tuy nhiên, cuộc bỏ phiếu đã bị liên minh đối lập Somali Future tẩy chay, trong khi một số bang phản đối, cho rằng đây là nỗ lực của chính quyền trung ương nhằm tập trung quyền lực về Mogadishu.
Theo TTXVN