Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), sử dụng thuốc lá là nguyên nhân gây ra hơn 8 triệu ca tử vong trên toàn cầu. Việt Nam là một trong 15 nước hút thuốc lá nhiều nhất trên thế giới, và là quốc gia đứng thứ 3 trong khu vực ASEAN có số người trưởng thành hút thuốc lá cao nhất.
Bộ Y tế vừa ban hành hướng dẫn khám sàng lọc trước tiêm chủng đối với trẻ em.
Theo Bộ Y tế, ngày 30/3 có 5 ca mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh, tiếp tục không ghi nhận ca tử vong; tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.186 ca.
Bộ Y tế yêu cầu các bệnh viện, cơ sở y tế tiếp tục thực hiện các giải pháp bảo đảm thuốc, trang thiết bị y tế, đồng thời phải công khai, minh bạch việc cung ứng thuốc, vật tư y tế cho người bệnh.
Số ca mắc mới và tử vong do ung thư ở Việt Nam đều đang tăng nhanh. Thống kê của Bệnh viện K cho thấy chi phí điều trị đối với một bệnh nhân ung thư dao động trung bình trên 176 triệu đồng/năm.
Theo Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus, số ca bệnh Marburg - một dạng bệnh sốt xuất huyết - được báo cáo chính thức tại Guinea Xích đạo, hiện vẫn là 9 ca, với 7 ca tử vong tại 3 tỉnh.
Ngày 29/3, bản tin phòng chống dịch COVID-19 của Bộ Y tế cho biết, có 19 ca mắc COVID-19 mới trên cả nước, tiếp đà tăng của các ngày trước đó.
Những tuần gần đây, Hà Nội đang gia tăng số ca mắc tay chân miệng, ghi nhận rải rác tại các quận, huyện.
WHO khuyến cáo nên tiêm thêm một liều vaccine ngừa COVID-19 trong khoảng 6 hoặc 12 tháng sau mũi tiêm nhắc lại gần nhất, dựa trên các yếu tố như tuổi tác, tình trạng suy giảm miễn dịch.
Các tỉnh miền Bắc đang ghi nhận nhiều ca mắc cúm A - bệnh thường xuất hiện quanh năm nhưng cao điểm vào mùa Đông Xuân hoặc thời tiết chuyển mùa.
Bộ Y tế đã xây dựng Phương án bảo đảm công tác y tế trong tình huống dịch COVID-19 có biến chủng mới nguy hiểm hơn, bùng phát mạnh trên diện rộng, sẵn sàng triển khai, thực hiện khi xảy ra.
Giám đốc Sở Y tế Quảng Nam Mai Văn Mười cho biết, ngày 27/3, Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia đã có văn bản trả lời kết quả kiểm nghiệm mẫu liên quan đến vụ ngộ độc thực phẩm tại huyện Phước Sơn (Quảng Nam).
Bản tin phòng chống dịch COVID-19 ngày 27/3 của Bộ Y tế cho biết có 10 ca mắc mới COVID-19, tăng nhẹ so với hôm qua; không có ca tử vong.
Guinea Xích Đạo ghi nhận 27 ca mắc và nghi nhiễm virus Marburg tử vong. Trong khi đó, Tanzania xác nhận 5 ca không qua khỏi.
Ngày 26/3, bản tin phòng, chống dịch COVID-19 của Bộ Y tế cho biết, cả nước ghi nhận 7 ca mắc COVID-19 mới, giảm nhẹ so với ngày trước đó.
Danh mục các thuốc này thường xuyên được điều chỉnh. Danh mục hiện tại gồm 214 thuốc để phòng, chẩn đoán, điều trị bệnh hiếm gặp và 229 thuốc không sẵn có.
Để chủ động phòng, chống dịch COVID-19, Bộ Y tế tiếp tục theo dõi, bám sát tình hình dịch bệnh truyền nhiễm trong nước, quốc tế; tăng cường giám sát chặt chẽ dịch bệnh.
Mười người ở huyện Phước Sơn (Quảng Nam) đã bị ngộ độc Botulinum, một loại độc tố do vi khuẩn Clostridium botulinum sinh ra trong môi trường kỵ khí (môi trường thiếu không khí) sau khi ăn cá chép muối ủ chua. Các cơ sở y tế đang tập trung điều trị tích cực cho những trường hợp phải vào bệnh viện cấp cứu và tuyên truyền bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm cho người dân trên địa bàn.
Theo Bộ Y tế, kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 11.527.203 ca nhiễm COVID-19; tổng số ca tử vong do căn bệnh này là 43.186 ca, chiếm tỷ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm.
Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cảnh báo hậu quả của cơn bão nhiệt đới Freddy đang đặt ra những rủi ro lớn đối với sức khỏe người dân ở các nước miền nam Châu Phi bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi cơn bão này, trong bối cảnh dịch tả đang bùng phát tồi tệ khắp Châu Phi.