Nhu cầu cấp thiết
Đảo ngọc Phú Quốc tách biệt hoàn toàn với đất liền, việc vận chuyển bệnh nhân cấp cứu, đặc biệt là đột quỵ và nhồi máu cơ tim phụ thuộc hoàn toàn vào tàu cao tốc hoặc máy bay. Điều này khiến việc tuân thủ “thời gian vàng” (3 - 6 giờ đầu tiên) để can thiệp tái tưới máu não hoặc mạch vành trở nên cực kỳ khó khăn, thậm chí là bất khả thi trong điều kiện thời tiết mưa bão hoặc ban đêm.
(3).jpg)
Chăm sóc bệnh nhân sau điều trị đột quỵ tại Trung tâm Y tế Phú Quốc. Ảnh: HẠNH CHÂU
Phú Quốc là một trung tâm kinh tế - du lịch quốc gia, dân số gần 180.000 người, điểm đến của hàng triệu lượt du khách trong và ngoài nước mỗi năm. Năng lực y tế là một yếu tố cấu thành quan trọng, quyết định đến hình ảnh và sự an toàn của một điểm đến du lịch tầm cỡ quốc tế. Việc thành lập đơn vị đột quỵ - tim mạch can thiệp không chỉ phục vụ người dân địa phương mà còn là một “tấm khiên y tế” bảo vệ thương hiệu du lịch Phú Quốc, nhất là trong bối cảnh đặc khu hướng tới tổ chức các sự kiện quốc tế APEC 2027.
Dù là cơ sở y tế hạng II, quy mô 400 giường và tiếp nhận gần như toàn bộ bệnh nhân trên đảo, TTYT Phú Quốc vẫn chưa thể đáp ứng nhu cầu điều trị đột quỵ và tim mạch cấp. Gần như 100% các bệnh lý tim mạch, mạch máu não cấp tính phải chuyển tuyến. Riêng năm 2024, tại đảo Phú Quốc có hơn 300 trường hợp tử vong do đột quỵ não và nhồi máu cơ tim cấp. Vừa qua, bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy đã hỗ trợ chuyên môn và phối hợp bác sĩ TTYT Phú Quốc kịp thời cứu sống 2 bệnh nhân bị đột quỵ nhồi máu não bằng phương pháp tiêm tiêu sợi huyết.
Lợi ích lớn
Việc thành lập đơn vị đột quỵ - tim mạch tại Phú Quốc là yêu cầu tất yếu, cấp bách. Đề án triển khai 3 giai đoạn, từ năm 2025 - 2027, với tổng kinh phí trên 159 tỷ đồng, đầu tư xây dựng nâng cấp, sửa chữa và mua sắm trang thiết bị y tế, đào tạo nhân lực, chuyển giao kỹ thuật; chuyển đổi TTYT Phú Quốc từ một “trạm trung chuyển” thành một “điểm điều trị cuối cùng” cho các trường hợp cấp cứu tim mạch và đột quỵ, giảm thiểu tỷ lệ tử vong, tàn phế và chi phí chuyển tuyến.
Mô hình tích hợp được đề xuất với sự cộng hưởng về chuyên môn, cơ sở hạ tầng, nhân lực và quy trình, đảm bảo tối ưu hóa hiệu quả đầu tư và vận hành. Việc tập trung vào chẩn đoán hình ảnh tiên tiến (CT 128 dãy, MRI 3.0 Tesla, DSA 2 bình diện) và chiến lược phát triển nhân lực chuyên sâu sẽ là nền tảng vững chắc để đơn vị đạt được các mục tiêu về “thời gian vàng” và chất lượng điều trị. Đây là bước tiến quan trọng, khẳng định cam kết của tỉnh trong nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho người dân và du khách. Xây dựng Phú Quốc trở thành một điểm đến du lịch an toàn và đẳng cấp quốc tế.
Bác sĩ Lê Công Lĩnh - Giám đốc TTYT Phú Quốc cho biết, đề án tập trung vào các lĩnh vực khám, chẩn đoán, điều trị, quản lý và dự phòng bệnh tim mạch, mạch não - thần kinh. Phát triển các kỹ thuật chẩn đoán hình ảnh tim mạch, tim mạch can thiệp và phẫu thuật tim mạch. Mục tiêu giảm thời gian điều trị tiêu sợi huyết xuống trung bình dưới 60 phút. Giảm thời gian lấy huyết khối, can thiệp mạch vành xuống trung bình dưới 90 phút…
Trung tâm sẽ cấp cứu, khám bệnh, chẩn đoán, điều trị và phòng bệnh đột quỵ, tim mạch; điều trị các bệnh lý có căn nguyên tim và mạch máu, thần kinh, các bệnh lý gây tổn thương tim, tổn thương mạch máu, thần kinh; khám và điều trị các bệnh lý tim mạch, can thiệp mạch cấp cứu như tiêu sợi huyết, lấy huyết khối mạch não bằng dụng cụ cơ học, dẫn lưu và tiêu huyết khối não thất…
Đề án giúp giảm các chi phí trực tiếp và gián tiếp cho mỗi ca bệnh, tiết kiệm cho người bệnh và xã hội. Với ước tính chi phí chuyển tuyến hơn 20 tỷ đồng/năm cho lĩnh vực tim mạch, việc điều trị tại chỗ sẽ tiết kiệm nguồn lực tài chính đáng kể cho xã hội. Việc can thiệp kịp thời trong “thời gian vàng” sẽ trực tiếp cứu sống nhiều bệnh nhân, đồng thời giảm thiểu tối đa các di chứng nặng nề, mang lại cuộc sống chất lượng hơn cho người bệnh và gia đình.
HẠNH CHÂU