Bác sĩ Nguyễn Thị Quí Thi - Trưởng Khoa Hậu sản, Bệnh viện Sản - Nhi Kiên Giang cho biết, EENC là một trong những can thiệp quan trọng, cần thiết trong các ca sinh mổ nhằm đảm bảo sự khởi đầu cuộc sống tốt nhất cho trẻ sơ sinh. Khác với sinh thường, trẻ sinh bằng phương pháp mổ lấy thai thường không được tiếp xúc ngay với mẹ, dễ bị hạ thân nhiệt, chậm thích nghi với môi trường bên ngoài và có nguy cơ cao hơn về các vấn đề hô hấp. Do đó, việc thực hiện EENC càng trở nên cần thiết.
.JPG)
Siêu âm theo dõi, chăm sóc thai kỳ cho thai phụ. Ảnh: MI NI
Theo bác sĩ Nguyễn Thị Quí Thi, EENC cho trẻ sơ sinh gồm các bước cơ bản: Chăm sóc cho bà mẹ trước và trong lúc sinh, cái ôm đầu tiên cho trẻ sơ sinh, kẹp cắt rốn muộn, bé bú sớm, chăm sóc Kangaroo, điều trị nhiễm trùng. Ngay sau khi lấy thai ra khỏi buồng tử cung, cần lau khô trẻ, giữ ấm bằng phương pháp da kề da với mẹ, giúp ổn định thân nhiệt, nhịp tim và hô hấp. Đồng thời, da kề da còn giúp kích thích tiết sữa, gắn kết tình cảm mẹ con và hỗ trợ cho việc bú mẹ sớm. Đây là yếu tố quan trọng đối với trẻ sinh mổ, vì khả năng bú thường chậm hơn so với trẻ sinh thường.
Việc kẹp và cắt dây rốn muộn cũng giúp tăng thể tích tuần hoàn cho trẻ, giảm nguy cơ thiếu máu. Việc không tắm trẻ sớm và hoãn tiêm vitamin K hay vaccine trong vài giờ đầu giúp giảm stress cho trẻ và tăng hiệu quả tiếp nhận các can thiệp y tế. Tất cả các bước trong EENC đã được chứng minh giúp giảm tỷ lệ tử vong sơ sinh, tăng khả năng thích nghi và phát triển khỏe mạnh.
“Đối với các cơ sở y tế, việc tuân thủ quy trình EENC trong mổ lấy thai không chỉ là yêu cầu chuyên môn mà còn thể hiện cam kết bảo vệ sự sống và chất lượng chăm sóc trẻ từ những giây phút đầu đời. Đây là nền tảng quan trọng cho sự phát triển toàn diện của thế hệ tương lai”, bác sĩ Thi khẳng định.
.JPG)
Thai phụ được tư vấn, chuẩn bị tâm lý trước nhập viện phẫu thuật lấy thai. Ảnh: MI NI
Chị Nguyễn Thị Cẩm, ngụ xã Hòn Đất sinh con lần 2 và được bác sĩ Bệnh viện Sản - Nhi Kiên Giang chỉ định mổ lấy thai do ngôi ngược. Ngay sau khi bé được lấy ra, ê kíp phẫu thuật đã triển khai đầy đủ các bước EENC theo đúng quy trình của Bộ Y tế.
“Lần sinh trước, tôi sinh thường nên lần sinh này tôi khá lo lắng khi bác sĩ nói phải mổ lấy thai. Nhưng khi bé vừa chào đời, được ôm con da kề da, nghe tiếng khóc đầu đời khiến tôi quên hết lo lắng, cảm nhận con an toàn và khỏe mạnh. Việc cho bú sớm giúp tôi thêm gắn bó với con, hồi phục nhanh hơn”, chị Cẩm chia sẻ.
Thực hiện EENC trong mổ lấy thai có ích cho mẹ lẫn bé. Đối với mẹ giúp giảm lo lắng, giảm đau vết mổ, nhanh phục hồi, tiết sữa nhiều, được tạo điều kiện thuận lợi nuôi con bằng sữa mẹ. Người mẹ có trải nghiệm tiếp xúc da kề da với trẻ và trẻ có sự nhạy cảm cao hơn.
EENC giúp trẻ an toàn, thư giãn, giảm tác động tiêu cực của sự thay đổi môi trường; khóc ít hơn; trẻ hồng hơn, dây rốn khô nhanh hơn; ủ ấm hơn, thân nhiệt cân bằng theo nhiệt độ mẹ; nhịp tim, hô hấp ổn định hơn. Trẻ tăng đường huyết có lợi, tăng lượng máu và sắt dự trữ, tăng nguồn tế bào gốc, giúp cơ thể tăng khả năng tự hồi phục; có cùng hệ khuẩn da với mẹ.
Đồng thời, duy trì sự kết nối tự nhiên liên tục giữa mẹ và bé là thời điểm tối ưu cho mối liên kết tình cảm mẹ con. Trẻ có khả năng tự điều chỉnh tốt hơn khi đánh giá ở thời điểm 1 tuổi và kiềm chế bản thân tốt hơn.
MI NI