Tân An đưa giáo dục trở thành động lực phát triển

02/03/2026 - 05:00

 - Sau sắp xếp đơn vị hành chính, xã Tân An xác định giáo dục là một trong những lĩnh vực quan trọng góp phần đưa địa phương phát triển nhanh và bền vững. Xã tập trung nâng cao chất lượng dạy và học, đầu tư cơ sở vật chất, tạo đà cho địa phương bứt phá.

Ngoài học kiến thức, học sinh trên địa bàn xã Tân An còn được thầy, cô hướng dẫn rèn luyện sức khỏe. Ảnh: MINH HIỂN

Giữ nền nếp ổn định

Buổi sáng tại Trường Trung học phổ thông (THPT) Nguyễn Quang Diêu, xã Tân An bắt đầu trong nhịp điệu quen thuộc của tiếng trống trường và bước chân học sinh vào lớp. Không khí dạy và học diễn ra khẩn trương, nền nếp. Trường THPT Nguyễn Quang Diêu là ngôi trường có bề dày thành tích. Những năm qua, bằng quyết tâm của thầy và trò, trường từng bước vươn lên trở thành điểm sáng ở khu vực biên giới. Từ vị trí thứ 17 toàn tỉnh, trường bứt phá vào top 3 về chất lượng đại trà và giáo dục mũi nhọn, đồng thời xây dựng môi trường học đường theo hướng hiện đại, kỷ cương, nhân văn.

Thời gian qua, để giáo dục thực sự trở thành động lực phát triển, xã Tân An triển khai nhiều giải pháp đồng bộ như bảo đảm học sinh đủ tuổi đi học đều được đến trường và có đủ sách giáo khoa học tập. Xã đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài và xây dựng xã hội học tập.

Năm học 2024 - 2025 là năm đầu tiên ngành giáo dục xã Tân An vận hành toàn diện theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Toàn xã có 11 cơ sở giáo dục từ mầm non đến trung học cơ sở, với gần 5.500 học sinh và 365 cán bộ, giáo viên, nhân viên. Quy mô ấy cho thấy trách nhiệm quản lý và tổ chức dạy học không nhỏ trong điều kiện địa bàn nông thôn còn nhiều khó khăn.

Ông La Hồng Phong - Bí thư Đảng ủy xã Tân An khẳng định: “Xã Tân An có xuất phát điểm khá thấp, chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp. Vì vậy, xã xác định chỉ có giáo dục mới là động lực quan trọng thúc đẩy sự phát triển nhanh trong thời gian tới”. Theo ông Phong, đầu tư cho giáo dục không chỉ là nhiệm vụ trước mắt mà là chiến lược lâu dài nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tạo nền tảng phát triển bền vững.

Năm học qua, dù địa giới hành chính thay đổi, hoạt động dạy và học các trường trên địa bàn xã Tân An vẫn được duy trì nền nếp. 100% học sinh lớp 5 hoàn thành chương trình tiểu học; tỷ lệ tốt nghiệp trung học cơ sở đạt 99,77%; trên 94% học sinh trung học cơ sở xếp loại rèn luyện tốt. Chất lượng giáo dục cơ bản được giữ vững.

Các trường chủ động xây dựng kế hoạch giáo dục phù hợp thực tiễn, tổ chức dạy học 2 buổi/ngày ở cấp tiểu học, thực hiện kiểm tra, đánh giá đúng quy định. Chương trình giáo dục phổ thông 2018 được triển khai đồng bộ, từng bước chuyển từ truyền thụ kiến thức sang phát triển phẩm chất và năng lực học sinh.

Tạo nền tảng phát triển bền vững

Giáo dục xã Tân An không dừng lại ở việc đạt chuẩn mà đang hướng đến nâng chất toàn diện. Hiện, xã có 6/11 trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1. Công tác phổ cập giáo dục mầm non 5 tuổi, phổ cập tiểu học mức độ 3, phổ cập trung học cơ sở mức độ 3 và xóa mù chữ mức độ 2 được duy trì vững chắc. Những chỉ số ấy cho thấy nền tảng giáo dục cơ bản đã được củng cố tương đối bền vững.

Cùng với đó, chất lượng mũi nhọn được quan tâm đúng mức. Học sinh đạt nhiều giải cấp tỉnh, có giải cấp quốc gia tại các sân chơi trí tuệ như Violympic, IOE, Trạng Nguyên Tiếng Việt. Giáo viên đạt danh hiệu dạy giỏi, có sáng kiến được công nhận ở nhiều cấp. Phong trào thi đua dần trở thành động lực nâng cao chuyên môn. Cô Phạm Thị Kim Dung - giáo viên Trường THPT Nguyễn Quang Diêu chia sẻ: “Giáo viên hiện nay phải thích ứng với chương trình mới, chuyển đổi số và sự thay đổi nhanh chóng của tri thức. Nếu không chủ động học tập, chúng tôi sẽ bị tụt lại phía sau”. Theo cô Dung, dạy học không chỉ truyền đạt kiến thức mà còn bồi dưỡng lý tưởng sống, bản lĩnh và ý thức công dân cho học sinh.

Không chỉ đội ngũ giáo viên, học sinh cũng cảm nhận rõ sự quan tâm từ chính quyền địa phương. Em Trần Thị Ngọc Hảo - học sinh lớp 12A5 Trường THPT Nguyễn Quang Diêu nói: “Sự đồng hành của lãnh đạo xã là điểm tựa tinh thần lớn giúp chúng em thêm tự tin và quyết tâm học tập để xứng đáng với sự tin yêu của gia đình và quê hương”.

Năm học 2025 - 2026, xã Tân An xác định tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số trong dạy học, tăng cường giáo dục STEM, kỹ năng sống và hướng nghiệp; tham mưu đầu tư cơ sở vật chất; thực hiện lộ trình phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 3 - 5 tuổi giai đoạn 2025 - 2030. Đồng thời, tăng cường phối hợp giữa gia đình, trường học và xã hội trong giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh.

Phát triển bền vững không chỉ là duy trì con số hay thành tích trước mắt mà là quá trình xây dựng thế hệ công dân có tri thức, bản lĩnh và khát vọng cống hiến. Khi giáo dục được đầu tư đúng hướng, được dẫn dắt bằng quyết tâm chính trị và được nâng đỡ bởi sự đồng thuận xã hội, đó chính là nền móng quyết định vị thế phát triển của Tân An trong những năm tới.

MINH HIỂN