Tân Châu hoàn thiện hạ tầng giao thông, phục vụ phát triển kinh tế

06/03/2020 - 04:47

 - “Thời gian qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TX. Tân Châu (An Giang) đã phát huy tốt nội lực, tranh thủ ngoại lực; đẩy mạnh phong trào xã hội hóa xây dựng cầu nông thôn. Từ đó, mạng lưới giao thông trên địa bàn từng bước hoàn thiện, phục vụ đắc lực cho quá trình phát triển kinh tế - xã hội” - Phó Chủ tịch UBND TX. Tân Châu Trần Hoàng Hải khẳng định.

Tranh thủ ngoại lực

Sự kiện TX. Tân Châu tổ chức khánh thành 9 cây cầu nông thôn trên địa bàn vào sáng 24-2 vừa qua lần nữa chứng minh cho quan điểm nhất quán của Đảng bộ nơi đây, muốn phát triển kinh tế thì hạ tầng giao thông phải hoàn thiện.

Từ nhận thức này, nhiệm kỳ qua, khi tỉnh có Đề án số 426/ĐA-UBND về xã hội hóa đầu tư xây dựng cầu nông thôn trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020, TX. Tân Châu đã bắt tay ngay vào việc thống kê số cầu cần sửa chữa để xin chủ trương đầu tư, sau đó tiến hành vận động xã hội hóa để thực hiện.

“Trên địa bàn có đến 36 cây cầu cần được xây mới. Với số lượng như vậy, TX. Tân Châu cần một nguồn kinh phí rất lớn để xây dựng, trong khi ngân sách địa phương chưa đảm đương nổi.

Lúc này, tỉnh có chủ trương vận động xã hội hóa, TX. Tân Châu đã huy động được sức mạnh của cả hệ thống chính trị, vận động doanh nghiệp trong và ngoài địa bàn tham gia đóng góp.

Đến nay, trong tổng số 36 cây cầu, Tân Châu đã vận động xây dựng được 27 cây, còn lại 9 cây nữa là hoàn thành” - Trưởng phòng Quản lý đô thị TX. Tân Châu Trần Văn Sang chia sẻ.

Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cùng lãnh đạo địa phương cắt băng khánh thành 9 cây cầu nông thôn ở TX.Tân Châu

Trong số 27 cây cầu trên địa bàn được xây mới, có 9 cây cầu (vừa khánh thành) được nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Tạp chí Nông Thôn Việt trực tiếp vận động, đóng góp. Cụ thể, có 4 doanh nghiệp tham gia tài trợ gồm: Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí Việt Nam (tài trợ 4,5 tỷ đồng), Công ty Cổ phần Thực phẩm Dinh dưỡng NutiFood (tài trợ 3,8 tỷ đồng), Công ty Cổ phần Tập đoàn Thành Long (tài trợ 1,8 tỷ đồng), Công ty Cổ phần Hùng Vương (tài trợ 1,5 tỷ đồng).

Tổng chiều dài các cây cầu là 420m, trong đó cây ngắn nhất 30m, dài nhất 73m; chiều rộng mỗi cây cầu 3,5m; tải trọng thiết kế 5,0 tấn; kết cấu bê-tông cốt thép. Tổng mức đầu tư được phê duyệt là trên 16 tỷ đồng, trong đó chi phí xây dựng là 14 tỷ 344 triệu đồng.

Phát huy nội lực

“Tân Châu đã trở thành đô thị loại III nhưng nông nghiệp còn chiếm tỷ trọng rất lớn. Muốn lĩnh vực nông nghiệp phát triển, nông dân làm giàu trên chính mảnh ruộng của mình thì nông sản làm ra phải được chế biến sâu. Muốn vậy, hạ tầng giao thông phục vụ cho vấn đề này là rất quan trọng.

Việc xây dựng hoàn thành 9 cây cầu nhằm góp phần vào mục tiêu chung là phát triển kinh tế, tạo điều kiện để TX. Tân Châu đẩy mạnh phát triển công nghiệp chế biến tại địa phương để nông sản làm ra tăng thêm giá trị…” - nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nhấn mạnh.

Ngoài việc huy động ngoại lực, thời gian qua, Tân Châu còn phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, các tầng lớp nhân dân trên địa bàn để phục vụ chương trình xã hội hóa cầu giao thông nông thôn. Từ chương trình này, ngoài việc huy động kinh phí, thị xã đã huy động được nguồn lực con người, phục vụ cho quá trình xây dựng.

Cụ thể, tại nhiều địa phương trên địa bàn thị xã đã hình thành các đội thi công cầu như: đội từ thiện sửa chữa cầu đường (phường Long Sơn); ban vận động xây dựng cầu xã hội hóa nông thôn (phường Long Phú); tổ xây dựng cầu từ thiện (xã Vĩnh Hòa); đội tình nguyện xây cất cầu nông thôn (xã Phú Vĩnh)…

“Chúng tôi tham gia chương trình này bằng cả trái tim nên chất lượng các cây cầu luôn được đảm bảo, thời gian thi công được rút ngắn so với kế hoạch đề ra. Ngoài lực lượng từ thiện - xã hội, các đội thi công còn huy động được lực lượng bộ đội biên phòng, công an, quân sự, các ban, ngành, đoàn thể tại các địa phương tham gia xây dựng, vì vậy thời gian thi công luôn đảm bảo…” - Trưởng ban Trị sự Phật giáo Hòa Hảo xã Vĩnh Xương Đoàn Văn Hổ chia sẻ.

Hoàn thiện hạ tầng giao thông, phục vụ cho phát triển kinh tế, chương trình này đã góp phần đưa nông thôn gần với thành thị. Giao thông phát triển, nông sản hàng hóa của người nông dân làm ra bán có giá hơn, từ đó đời sống người dân được nâng cao, thu nhập bình quân đầu người ở TX. Tân Châu đạt 52 triệu đồng/người/năm, cao hơn mức bình quân chung của tỉnh.

“Chương trình xây cầu nông thôn do nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Tạp chí Nông Thôn Việt trực tiếp vận động, tài trợ có ý nghĩa vô cùng to lớn đối với sự phát triển của địa phương. Sự hỗ trợ này vừa mang ý nghĩa chính trị, vừa đáp ứng tốt nhu cầu đi lại, giao thương hàng hóa của người dân trong vùng” - Chủ tịch UBND TX. Tân Châu Huỳnh Quốc Thái khẳng định.

 

Bài, ảnh: MINH HIỂN