Chăm sóc sức khỏe khu vực biên giới

13/01/2026 - 04:43

 - An Giang có đường biên giới dài tiếp giáp Vương quốc Campuchia, tiềm ẩn nhiều nguy cơ về dịch bệnh, nhất là các bệnh truyền nhiễm. Vì vậy, tỉnh quan tâm thực hiện công tác phòng ngừa và điều trị bệnh cho Nhân dân khu vực biên giới.

Giám đốc Sở Y tế Trần Quang Hiền cho biết: “Ngành y tế thực hiện đầu tư đồng bộ hạ tầng, thiết bị tại các trạm y tế, nhất là khu vực biên giới. 100% trạm y tế tại khu vực biên giới đạt bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã. Mô hình quân - dân y kết hợp tại các địa bàn trọng yếu được củng cố mạnh mẽ, huy động tối đa nguồn lực tại chỗ để thực hiện sơ cấp cứu và khám, chữa bệnh ban đầu cho cư dân biên giới và người lao động vùng biên.

Bác sĩ khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe người dân tại Trung tâm Y tế Kiên Hải. Ảnh: HẠNH CHÂU

5 năm qua, ngành y tế thực hiện chuyển đổi mạnh mẽ từ tư duy điều trị sang tư duy dự phòng và quản lý sức khỏe toàn dân. Công tác truyền thông, khám sàng lọc, kiểm soát các yếu tố nguy cơ được đẩy mạnh. Tỉnh triển khai đồng bộ hồ sơ sức khỏe điện tử, ứng dụng công nghệ thông tin thông qua hệ thống khám chữa bệnh từ xa (Telehealth) kết nối các trạm y tế, trung tâm y tế với bệnh viện tuyến tỉnh và tuyến Trung ương.

Tại đặc khu Kiên Hải, dù địa bàn chia cắt, giao thông khó khăn, biển động theo mùa ảnh hưởng đến công tác chỉ đạo tuyến, phòng, chống dịch... nhưng công tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân nơi đảo xa được đặc biệt quan tâm. Ngành y tế thực hiện tốt các chương trình mục tiêu y tế quốc gia, chăm sóc sức khoẻ ban đầu; đảm bảo đủ thuốc, vật tư y tế để phục vụ người dân.

Bác sĩ Nguyễn Văn Cẩn - Phó Giám đốc Phụ trách Trung tâm Y tế Kiên Hải cho biết: “Năm 2025, trung tâm khám, chữa bệnh 24.100 lượt; trong đó khám bảo hiểm y tế 17.885 lượt; xử trí cấp cứu ban đầu 271 lượt; chuyển tuyến trên 4.870 lượt; trẻ em dưới 6 tuổi 570 lượt; người trên 60 tuổi 8.155 lượt… Giám sát phòng, chống dịch được quản lý chặt chẽ. Năm 2025 chỉ ghi nhận 2 ca sốt xuất huyết ở Hòn Tre; 7 ca tay chân miệng ở An Sơn, Nam DuHòn Tre”.

Bác sĩ Nguyễn Tấn Huy - Giám đốc Trung tâm Y tế Tịnh Biên cho biết: “Công tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân biên giới được thực hiện tốt. Năm 2025, trung tâm khám, chữa bệnh 124.199 lượt bệnh nhân, điều trị nội trú 11.521 lượt, thực hiện 29.645 thủ thuật, 1.763 ca phẫu thuật, 186.440 xét nghiệm, chụp Xquang, siêu âm…”.

14 trạm y tế và 1 phòng khám đa khoa khu vực Tịnh Biên đã khám, chữa bệnh cho 53.589 lượt bệnh nhân năm 2025, trong đó phần lớn là đồng bào Khmer và người dân Campuchia. Công tác chỉ đạo, quản lý và điều hành hoạt động kiểm soát bệnh tật được triển khai đồng bộ, kịp thời và hiệu quả góp phần nâng cao năng lực hệ thống y tế dự phòng, chủ động phòng, chống dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe Nhân dân.

Xác định khu vực biên giới là “cửa ngõ” quan trọng trong chiến lược an ninh y tế, ngành y tế An Giang duy trì và phát huy hiệu quả cơ chế hợp tác quốc tế với ngành y tế các tỉnh giáp biên giới Campuchia trong chia sẻ thông tin dịch tễ, phối hợp xử lý ổ dịch, hỗ trợ thuốc, vật tư y tế. Hoạt động này được ngành y tế Campuchia và các tỉnh giáp biên với An Giang đánh giá cao.

Đồng thời, thiết lập và duy trì hệ thống giám sát dịch bệnh tại các khu vực cửa khẩu, đường mòn, lối mở; phối hợp chặt chẽ với lực lượng biên phòng, hải quan, chính quyền địa phương. Công tác tiêm chủng mở rộng được triển khai quyết liệt, nhất là khu vực biên giới. Các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm được kiểm soát tốt, hạn chế số ca mắc và tử vong.

Đạt được kết quả trên là minh chứng cho sự đoàn kết, nỗ lực, phối hợp toàn diện của ngành y tế, lực lượng biên phòng, chính quyền địa phương tại các tỉnh khu vực biên giới Tây Nam. Tuy nhiên, ông Trần Quang Hiền cho rằng, áp lực về an ninh y tế vùng biên trong tình hình mới vẫn còn rất lớn. Thời gian tới, ngành y tế sẽ quyết liệt triển khai giải pháp đột phá, phát triển hệ thống y tế cơ sở vùng biên giới; hoàn thiện hệ sinh thái y tế số, liên thông dữ liệu y tế, chủ động can thiệp, phòng ngừa các nguy cơ về sức khỏe; thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao về công tác tại khu vực biên giới, hải đảo. Đồng thời, phối hợp các ngành, các tỉnh khu vực biên giới Tây Nam, các tỉnh giáp biên giới tại Campuchia phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm xuyên biên giới, trao đổi thông tin, hỗ trợ y tế.

HẠNH CHÂU