Tại điểm cầu An Giang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Phong chủ trì.
(1).jpg)
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Phong (giữa) chủ trì tại điểm cầu tỉnh An Giang.
Phát biểu chỉ đạo, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh tầm quan trọng của việc hoàn thiện thể chế và cơ chế chính sách đột phá cho phát triển dữ liệu, đặc biệt là sớm ban hành hướng dẫn thi hành Luật Dữ liệu.
Thủ tướng yêu cầu song song với việc triển khai các giải pháp bảo đảm an ninh mạng và chủ quyền số, cần xây dựng khung pháp lý về định giá, khai thác dữ liệu và có chính sách ưu đãi thuế cho các doanh nghiệp trong lĩnh vực này.
Thủ tướng đề nghị các bộ, ngành, địa phương quyết liệt xây dựng hệ thống dữ liệu theo tiêu chí “đúng, đủ, sạch, sống”, hướng tới sự liên thông và dùng chung trên toàn quốc. Trong đó, phải xác định dữ liệu là tài sản, kinh tế dữ liệu là mũi nhọn và người dân, doanh nghiệp là trung tâm phục vụ.
.jpg)
Quang cảnh phiên họp tại điểm cầu tỉnh An Giang.
Việc quản trị dữ liệu hiệu quả kết hợp với trí tuệ nhân tạo (AI) được kỳ vọng sẽ tạo ra doanh thu 80 tỷ USD vào năm 2030, là động lực để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng kinh tế trên 10%.
Tại An Giang, tỉnh đã vận hành ổn định Nền tảng tích hợp và chia sẻ dữ liệu, kết nối 34 dịch vụ (trong đó 20 dịch vụ liên thông quốc gia).
Hệ thống xác thực một lần (SSO) đã triển khai cho trên 50.000 tài khoản, đồng thời tích hợp hơn 95% dịch vụ công lên Cổng dịch vụ công quốc gia, góp phần nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính và thúc đẩy chuyển đổi số tại địa phương.
Tin và ảnh: CẨM TÚ