Tăng cường quản lý động vật hoang dã

13/01/2026 - 04:56

 - Cùng với việc tạo điều kiện cấp phép cho các hộ dân, cơ sở gây nuôi động vật hoang dã hoạt động đúng pháp luật, lực lượng kiểm lâm tỉnh tăng cường quản lý, kiểm tra, ngăn chặn hành vi mua bán trái phép các loài động vật hoang dã.

Theo thống kê của Chi cục Kiểm lâm tỉnh An Giang, có 1.047 hồ sơ tổ chức, cá nhân đăng ký nuôi động vật hoang dã trên địa bàn tỉnh, chủ yếu như: Cầy vòi hương, cua đinh, cá sấu, rùa răng, heo rừng, đà điểu, dúi, nhím…

Để được cấp phép hoạt động gây nuôi động vật hoang dã, các cơ sở phải đáp ứng yêu cầu có chuồng trại kiên cố, phù hợp với đặc tính của loài nuôi, đảm bảo an toàn cho con người và vật nuôi, vệ sinh môi trường, phòng trừ dịch bệnh; vị trí chuồng cách xa khu nhà ở, không gây ô nhiễm môi trường.

Lực lượng kiểm lâm vận động người dân tự nguyện giao nộp động vật hoang dã. Ảnh: THÙY TRANG

Hiện, các cơ sở gây nuôi động vật hoang dã trên địa bàn tỉnh đều có sổ theo dõi nuôi động vật theo quy định. Khi có biến động tăng, giảm đàn, các cơ sở ghi chép đầy đủ và báo cáo kịp thời cho lực lượng kiểm lâm để giám sát theo dõi.

Đặc biệt, cơ sở gây nuôi động vật hoang dã nguy cấp, quý hiếm đều được cấp mã số quản lý của cơ quan quản lý CITES Việt Nam. Việc cấp phép góp phần tạo điều kiện để các cơ sở hoạt động theo pháp luật. Từ đó tạo việc làm, sinh kế và nâng cao thu nhập cho người dân, hạn chế tình trạng săn bắt, nuôi nhốt, mua bán trái phép các loài động vật hoang dã từ tự nhiên.

Anh Nguyễn Văn Thái - chủ cơ sở nuôi dúi ở xã Sơn Kiên cho biết: “Mô hình nuôi dúi có thể mang lại nguồn thu nhập ổn định cho gia đình tôi từ 50 - 100 triệu đồng/năm. Dúi là loài động vật hoang dã, việc nuôi nhốt phải đăng ký và được cấp phép của cơ quan chức năng, nên ngoài việc đầu tư xây dựng chuồng trại, tôi cũng thực hiện thủ tục đăng ký gây nuôi để đảm bảo hoạt động đúng quy định pháp luật”.

Tuy nhiên, thực tế vẫn còn nhiều tổ chức, cá nhân chưa tuân thủ quy định về nuôi động vật hoang dã như: Không đăng ký, không có giấy phép, không khai báo tăng, giảm số lượng đàn. Tình trạng mua bán, sử dụng động vật hoang dã còn diễn ra tại nhiều địa phương trong tỉnh, gây khó khăn cho công tác quản lý. 

Năm 2025, lực lượng kiểm lâm tỉnh phối hợp lực lượng công an, chính quyền địa phương tổ chức nhiều cuộc đấu tranh xử lý và ngăn chặn hành vi vi phạm liên quan việc bảo vệ động vật hoang dã. Kết quả, phát hiện 5 vụ vi phạm, trong đó 1 vụ buộc viết cam kết, 3 vụ buộc các đối tượng thả động vật hoang dã về môi trường tự nhiên, 1 vụ đang củng cố hồ sơ xử phạt theo quy định.

Theo Phó Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh An Giang Lê Thành Công, để tăng cường công tác quản lý nhà nước về động vật hoang dã, lực lượng kiểm lâm tiếp tục thực hiện tốt việc hướng dẫn, tạo điều kiện cấp phép gây nuôi động vật hoang dã. Đồng thời chỉ đạo các hạt kiểm lâm, đội kiểm lâm cơ động và phòng cháy, chữa cháy rừng tăng cường tuyên truyền, vận động người dân, tổ chức tự nguyện giao nộp động vật hoang dã, nhất là các loài động vật hoang dã thuộc nhóm IB, IIB theo quy định.

Cùng với đó, lực lượng kiểm lâm phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an, biên phòng, hải quan, quản lý thị trường và các cơ quan chức năng khác trong việc kiểm tra, phát hiện, ngăn chặn kịp thời, xử lý nghiêm hành vi vi phạm pháp luật về quảng cáo, nuôi nhốt, mua bán, vận chuyển, tiêu thụ trái phép động vật hoang dã tại các địa bàn giáp biên giới.

Chi cục Kiểm lâm tỉnh An Giang tiếp tục đầu tư ứng dụng công nghệ hiện đại trong tuần tra, giám sát, nhận dạng loài và truy xuất nguồn gốc lâm sản và động vật hoang dã; thực hiện tốt biện pháp chăm sóc, cứu hộ các loài động vật hoang dã.

THÙY TRANG