.jpg)
Đảng ủy xã Châu Phong tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2025. Ảnh: MINH HIỂN
Vững vàng trong năm bản lề
2025 là năm bản lề đặc biệt đối với xã Châu Phong khi chính thức vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Bộ máy tổ chức mới, yêu cầu điều hành cao hơn, khối lượng công việc lớn hơn, đặt ra nhiều thách thức cho công tác lãnh đạo, nhất là trong việc giữ ổn định tổ chức, tư tưởng cán bộ và lòng dân. Trong bối cảnh đó, Đảng bộ xã phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, lãnh đạo thực hiện đạt và vượt 16/17 chỉ tiêu nghị quyết. Tổng giá trị sản phẩm toàn xã đạt hơn 790 tỷ đồng; thu ngân sách hơn 201 tỷ đồng, đạt 138% nghị quyết; thu nhập bình quân đầu người đạt 78,9 triệu đồng/năm.
Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực, nông nghiệp phát triển ổn định với 97% diện tích lúa chất lượng cao, tỷ lệ cơ giới hóa đạt 100%. Nhiều mô hình ứng dụng khoa học, công nghệ mang lại hiệu quả rõ nét, góp phần nâng cao giá trị sản xuất và thu nhập cho người dân. Đánh giá kết quả đạt được, ông Nguyễn Thanh Lâm - Bí thư Đảng ủy xã nhấn mạnh: “Sau sáp nhập, yêu cầu đặt ra đối với tổ chức đảng ở cơ sở là nhanh chóng ổn định tổ chức, nâng cao năng lực lãnh đạo và tạo sự đồng thuận trong Nhân dân. Khi bộ máy vận hành thông suốt, cán bộ gần dân, sát việc thì nghị quyết mới thực sự đi vào cuộc sống”.
Tinh thần xây dựng Đảng gắn với dân còn thể hiện rõ qua hiệu lực điều hành của chính quyền. Năm 2025, Trung tâm Phục vụ hành chính công xã giải quyết 98,6% hồ sơ đúng và trước hạn; công tác chuyển đổi số được xếp loại xuất sắc, đứng thứ 6/20 trong toàn tỉnh. Toàn xã hiện có 35 tổ chức cơ sở đảng, với 802 đảng viên. Công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường, kiểm tra 7 tổ chức đảng và 234 đảng viên, kịp thời chấn chỉnh hạn chế, góp phần giữ vững kỷ luật, kỷ cương trong Đảng. Những kết quả toàn diện cho thấy bản lĩnh lãnh đạo của Đảng bộ xã Châu Phong đã được khẳng định, tạo nền tảng quan trọng cho giai đoạn phát triển tiếp theo.

Trao quà cho bà con gặp khó khăn do thiên tai. Ảnh: MINH HIỂN
Xây dựng Đảng là then chốt
“Chúng tôi tập trung nâng cao thực chất sinh hoạt chi bộ, đề cao vai trò người đứng đầu. Nghị quyết phải rõ việc, rõ người, rõ tiến độ, tránh hình thức, tạo chuyển biến thực chất trong công tác xây dựng Đảng”, ông Phạm Thanh Điền - Trưởng Ban Xây dựng Đảng Đảng ủy xã Châu Phong chia sẻ. Công tác dân vận tiếp tục được xác định là cầu nối quan trọng giữa Đảng với Nhân dân, nhất là tại các ấp có đông đồng bào dân tộc thiểu số, tôn giáo. Châu Phong phát huy vai trò của chức sắc, người có uy tín trong đồng bào Chăm Islam, gắn phát triển kinh tế với giữ gìn bản sắc văn hóa, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Ông Jacky - Trưởng Ban đại diện Cộng đồng Hồi giáo Chăm Islam tỉnh An Giang khẳng định: “Sự quan tâm, đồng hành của cấp ủy, chính quyền địa phương đã tạo niềm tin vững chắc trong đồng bào Chăm. Đồng bào luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia phong trào thi đua, cùng địa phương giữ vững ổn định chính trị để phát triển”.
Theo ông Nguyễn Thanh Minh - Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Châu Phong, việc gắn xây dựng Đảng với nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước giúp chính quyền hoạt động thông suốt, phục vụ Nhân dân tốt hơn. Cải cách hành chính và chuyển đổi số phải hướng tới lợi ích thiết thực của người dân và doanh nghiệp. Với những kết quả đạt được trong năm 2025, Đảng bộ xã Châu Phong hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao. Trên nền tảng đó, địa phương bước vào năm 2026 với mục tiêu tăng trưởng 10%, thu nhập bình quân đạt 86,27 triệu đồng/người/năm, kết nạp 24 đảng viên mới, tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và hiệu lực điều hành của chính quyền.
Xây dựng Đảng vững mạnh từ cơ sở, gắn với dân, vì dân và dựa vào dân chính là nền tảng để Châu Phong giữ vững ổn định, tạo đồng thuận xã hội và phát triển bền vững trong giai đoạn tới.
MINH HIỂN