Tấn công nhằm vào Đại sứ quán và căn cứ quân sự Mỹ ở Iraq

16/02/2020 - 08:40

Đại sứ quán và căn cứ quân sự của liên quân do Mỹ dẫn đầu tại thủ đô Baghdad của Iraq vừa hứng chịu các vụ tấn công liên tiếp mà chưa có thông tin về thiệt hại và thương vong.


Ảnh chỉ có tính minh họa. (Nguồn: Breaking911)

Theo các thông tin trên truyền thông Arab, Đại sứ quán Mỹ tại thủ đô Baghdad của Iraq được cho là đã bị phóng rocket. Ngoài ra, có nhiều tiếng nổ tại Vùng Xanh, khu vực gồm các tòa nhà Chính phủ và các cơ quan ngoại giao nước ngoài.

Cùng ngày, nguồn tin từ quân đội Mỹ cho biết một vài vụ nổ đã xảy ra tại căn cứ quân sự của liên quân do Mỹ dẫn đầu ở thủ đô Baghdad của Iraq, do một vụ tấn công dường như bằng rocket.

Hiện chưa đưa ra thông tin về thiệt hại và thương vong do vụ tấn công gây ra.

Các vụ tấn công bằng rocket, mà Washington đổ lỗi cho lực lượng dân quân được Iran hậu thuẫn, thường xảy ra ở gần hoặc đôi khi nhằm vào Đại sứ quán Mỹ, cơ quan nằm ngay cạnh căn cứ trên./.

Theo Vietnam+