Tận dụng tối đa các cơ hội, đa dạng hóa các thị trường

22/07/2025 - 22:36

 - Chiều tối 22/7, tại văn phòng Chính phủ diễn ra hội nghị của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính với các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài về đẩy mạnh công tác ngoại giao kinh tế góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế 6 tháng cuối năm 2025, tạo đà tăng trưởng hai con số giai đoạn tiếp theo. Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thị Minh Thúy dự tại điểm cầu tỉnh An Giang.

Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu kết luận hội nghị. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước biểu dương, hoan nghênh sự đóng góp của các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, của doanh nghiệp và nhân dân vào những thành tựu chung của đất nước.

Hiện nay, tình hình thế giới và khu vực diễn biến nhanh và rất khó lường, Thủ tướng Chính phủ đề nghị các đại sứ quán cần chủ động nắm bắt tình hình nước sở tại, khu vực, nghiên cứu, dự báo, đánh giá tình hình, từ đó tham mưu, đề xuất các giải pháp, không để lãnh đạo Đảng và Nhà nước bị động, bất ngờ về đối ngoại.

Vì mục tiêu hòa bình, hợp tác và phát triển, Việt Nam luôn kiên định với đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa dạng hóa, đa phương hóa, là thành viên có trách nhiệm với cộng đồng quốc tế, là bạn bè tốt, là đối tác tin cậy với tất cả các nước trên thế giới; xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, gắn với chủ động, tích cực hội nhập quốc tế sâu rộng. Trên tinh thần đó, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ trưởng, các cơ quan đại diện, các địa phương, các hiệp hội ngành nghề phải phối hợp chặt chẽ, hiệu quả, tận dụng tối đa các thời cơ, cơ hội để tăng tốc, bứt phá, từ đó góp phần tái cơ cấu lại nền kinh tế; đa dạng hóa thị trường, sản phẩm, chuỗi cung ứng.

Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh để đạt mục tiêu tăng trưởng trên 8% trong năm 2025, cần ưu tiên làm mới các động lực tăng trưởng truyền thống (đầu tư, xuất khẩu và tiêu dùng) và thúc đẩy mạnh mẽ các động lực tăng trưởng mới (chuyển đổi số, tăng trưởng xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế tri thức). Triển khai đồng bộ các giải pháp đa dạng hóa thị trường, đẩy mạnh khai thác hiệu quả các hiệp định thương mại tự do đang có, đồng thời tiếp tục thúc đẩy đàm phán, ký kết các hiệp định thương mại tự do ngay sau các cuộc thăm chính thức của lãnh đạo cấp cao giữa Việt Nam và các nước; tăng cường mở rộng thị trường mới như Trung Đông, châu Phi, Ấn Độ, Brazil…

Đồng thời, cần kết nối với các nền kinh tế một cách chặt chẽ, bao trùm, toàn diện hơn, đề nghị các bộ, ngành, đại sứ quán, chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố, các hiệp hội ngành nghề cần chủ động nắm bắt, làm tốt việc kết nối kinh tế thế giới với nền kinh tế Việt Nam; kết nối doanh nghiệp nước ngoài với doanh nghiệp Việt Nam và kết nối các địa phương của các nước với các địa phương Việt Nam; thu hút nhân tài, chuyên gia, nhà khoa học hàng đầu phục vụ quá trình phát triển, hiện đại hóa đất nước…

Quang cảnh tại điểm cầu tỉnh An Giang.

Theo Bộ Ngoại giao, 6 tháng đầu năm 2025, công tác ngoại giao kinh tế được triển khai bài bản và hiệu quả, đóng góp thực chất vào phát triển kinh tế - xã hội. Các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài đã triển khai gần 300 hoạt động xúc tiến thương mại, đầu tư, du lịch; hỗ trợ địa phương tổ chức hơn 150 hoạt động xúc tiến thương mại, đầu tư của các địa phương ở trong và ngoài nước... Đồng thời, hỗ trợ nhiều doanh nghiệp kết nối đối tác, tiếp cận, thiết lập và mở rộng sự hiện diện tại thị trường nước ngoài.

Trong 6 tháng đầu năm 2025 đã có hơn 200 cam kết, thỏa thuận được ký kết, số lượng gấp hai lần năm 2024; nâng cấp quan hệ với 10 nước; tính từ đầu nhiệm kỳ tới nay đã nâng cấp 10/13 đối tác chiến lược toàn diện.

Tin và ảnh: THÙY TRANG