Tăng cường hợp tác giữa phụ nữ 3 tỉnh biên giới Việt Nam - Campuchia

15/12/2022 - 07:07

 - An Giang có đường biên giới gần 100km, giáp tỉnh Kandal và Takeo (Vương quốc Campuchia); có 18 xã giáp biên. Thời gian qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh An Giang và Hội Phụ nữ Campuchia vì Hòa bình và Phát triển 2 tỉnh Kandal, Takeo đã có nhiều hoạt động phối hợp, hỗ trợ cùng phát triển.

Chủ tịch Hội LHPN tỉnh An Giang Lê Bích Phượng cho biết, các hoạt động hợp tác đã mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần xây dựng mối quan hệ láng giềng ngày càng gắn bó; tạo điều kiện cho phụ nữ 3 tỉnh giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác hội và phong trào phụ nữ. Thực hiện bản thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2017-2021, ba đơn vị tập trung tuyên truyền phòng, chống các loại tội phạm và tệ nạn xã hội liên quan đến phụ nữ và trẻ em khu vực biên giới; tổ chức hoạt động an sinh xã hội; khám, chữa bệnh cho phụ nữ khó khăn…

Hội LHPN tỉnh An Giang đã vận động trao tặng 260 bình lọc nước, 260 bếp tiết kiệm năng lượng; khám bệnh, cấp phát thuốc cho 1.100 gia đình chính sách, người dân có hoàn cảnh khó khăn, tặng 1.300 phần nhu yếu phẩm cần thiết cho người dân… tổng kinh phí hơn 722 triệu đồng. Trong đó, phối hợp Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bệnh viện Sản - Nhi An Giang khám, chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí và tặng 1.300 phần quà cho phụ nữ, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại các xã thuộc tỉnh Takeo, Kandal.

Tăng cường hợp tác giữa phụ nữ 3 tỉnh: An Giang, Kandal và Takeo

Các hoạt động truyền thông phòng, chống buôn bán phụ nữ, trẻ em của các cấp hội phụ nữ đi vào chiều sâu, đa dạng hóa hình thức tổ chức, tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân ở khu vực biên giới, góp phần hạn chế phụ nữ, trẻ em bị buôn bán qua biên giới.

Hàng năm, Hội LHPN tỉnh chỉ đạo Hội LHPN các địa bàn giáp biên phối hợp lực lượng vũ trang tuyên truyền, vận động hội viên, phụ nữ và nhân dân thực hiện tốt Luật Biên giới quốc gia, nâng cao ý thức đề cao cảnh giác với các loại tội phạm và bảo vệ an ninh biên giới. Từ năm 2017 đến nay, tổ chức 518 cuộc tuyên truyền, có 12.548 lượt hội viên, phụ nữ tham dự; cung cấp trên 500 tài liệu tuyên truyền.

Hội LHPN các xã giáp biên tiếp tục duy trì mô hình “Tổ phụ nữ tham gia giữ gìn an ninh biên giới”, nâng cao ý thức, trách nhiệm của người dân, cán bộ, hội viên, phụ nữ chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, tích cực tham gia đấu tranh tố giác tội phạm. Đến nay, mô hình đã được nhân rộng (21 tổ toàn tỉnh, 324 thành viên tham gia). Phối hợp Chi cục Phòng, chống tệ nạn xã hội tỉnh tiếp nhận 2 trường hợp nghi ngờ bị mua bán người từ Campuchia trở về Việt Nam.

Bà Kea Sophou (Chủ tịch Hội Phụ nữ Campuchia vì Hòa bình và Phát triển tỉnh Takeo) cho biết: “Hội tiếp nhận 17.630 bếp tiết kiệm năng lượng và 3.130 bình lọc nước từ Hội LHPN tỉnh An Giang hỗ trợ; đã phân phát cho các hộ gia đình tại 4 huyện: Daun Keo, Samrong, Kirivong, Koh Andet và TP. Daun Keo. Đồng thời, phối hợp tổ chức các buổi khám, chữa bệnh, phát thuốc miễn phí, phát quà nhân đạo cho người dân, tuyên truyền phòng chống mua bán người... Đây là nghĩa cử tốt đẹp về tình đoàn kết hữu nghị của Hội LHPN tỉnh An Giang dành cho Hội Phụ nữ tỉnh Takeo”.

Bà Hun Kosny (Phó Tỉnh trưởng, Chủ tịch Hội Phụ nữ Campuchia vì Hòa bình và Phát triển tỉnh Kandal) đánh giá rất cao công tác phối hợp: “Quan hệ hợp tác hiệu quả đã góp phần xây dựng tình làng nghĩa xóm, vì sự tiến bộ của phụ nữ và sự phát triển của 2 nước.

Giai đoạn 2022-2027, hội phụ nữ 3 tỉnh tăng cường mối quan hệ tốt đẹp, trao đổi thông tin và kinh nghiệm đã đạt được trong công cuộc phát triển đất nước, những hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới. Cụ thể, 3 bên đẩy mạnh tuyên truyền, vận động phụ nữ chấp hành nghiêm luật pháp của 2 nước, thực hiện đúng các hiệp ước, hiệp định, quy chế khu vực biên giới; phòng, chống tội phạm buôn bán phụ nữ, trẻ em; giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở vùng biên giới; xây dựng tình đoàn kết, hữu nghị giữa 2 dân tộc và nhân dân vùng giáp biên ngày càng bền chặt”.

Tại hội nghị tổng kết thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2017-2021 giữa 3 đơn vị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang Lê Văn Nưng nhấn mạnh, thời gian qua, phát huy mối quan hệ truyền thống, đoàn kết, hữu nghị giữa nhân dân 2 nước Việt Nam - Campuchia, An Giang và 2 tỉnh Kandal, Takeo đã ký kết hợp tác nhiều lĩnh vực. Năm 2022 là năm Hữu nghị Việt Nam - Campuchia và kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam và Campuchia.

Hội nghị tổng kết thỏa thuận hợp tác là hoạt động hết sức ý nghĩa, tăng cường mối quan hệ đoàn kết hữu nghị giữa 3 tỉnh, góp phần xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và cùng phát triển; là hoạt động chào mừng sự kiện trọng đại của Việt Nam và Campuchia. Với tinh thần đoàn kết và hợp tác, tin tưởng thông qua mối quan hệ giao lưu của hội phụ nữ 3 tỉnh, sẽ tiếp tục vun đắp mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết, gắn bó và hợp tác toàn diện cùng phát triển của phụ nữ và nhân dân Việt Nam - Campuchia trong thời gian tới.

HẠNH CHÂU