Tăng lực cho điền kinh An Giang

04/03/2026 - 05:00

 - Sau mùa giải 2025 đạt nhiều thành tích ấn tượng, điền kinh An Giang tập trung nâng chất lực lượng, ưu tiên các nội dung thế mạnh, hướng đến mục tiêu bứt phá tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026.

Vận động viên Lê Thị Cẩm Tú. Ảnh: LÊ TRUNG HIẾU

Huấn luyện viên trưởng bộ môn điền kinh tỉnh Trương Thị Mỹ Linh cho biết, sau khi 2 đội tuyển điền kinh của An Giang và Kiên Giang hợp nhất thành đội điền kinh tỉnh An Giang, lực lượng hiện có 62 vận động viên (VĐV) ở 3 tuyến gồm: 19 VĐV tuyến tuyển, 6 VĐV tuyến trẻ và 37 VĐV năng khiếu. Trước đây, điền kinh An Giang vốn mạnh ở các nội dung chạy cự ly ngắn nữ, trong khi Kiên Giang sở hữu nhiều VĐV nam có tố chất tốt ở các nội dung tốc độ. Sự kết hợp này tạo nên lợi thế rõ rệt cho đội tuyển, nhất là ở các nội dung cá nhân và tiếp sức cự ly ngắn. Cùng với sự quan tâm đầu tư cơ sở vật chất của ngành thể thao và chiến lược đào tạo bài bản, bộ môn từng bước gặt hái những thành công đáng ghi nhận. VĐV trẻ cho thấy sự tiến bộ rõ rệt khi đạt thành tích tốt tại các giải quốc gia.

Năm 2025 là năm thi đấu thành công của điền kinh An Giang khi các VĐV đạt 11 huy chương vàng, 16 huy chương bạc và 10 huy chương đồng. Nổi bật, đội tuyển giành hạng nhì toàn đoàn tại Giải vô địch điền kinh các nội dung tiếp sức quốc gia năm 2025 với 3 huy chương vàng, 3 huy chương bạc và 2 huy chương đồng. Tại Giải vô địch điền kinh trẻ quốc gia năm 2025, VĐV An Giang tiếp tục khẳng định vị thế khi đạt 3 huy chương vàng và 1 huy chương đồng. Tiêu biểu, Võ Thảo Vy giành huy chương vàng nội dung 100m rào nữ; Danh Thanh Toàn đoạt huy chương vàng nội dung 400m rào nam. Danh Thị Thúy giành huy chương vàng nội dung 400m rào nữ. Võ Thành Đạt đoạt huy chương đồng nội dung nhảy ba bước.

Nữ VĐV trẻ Lê Thị Cẩm Tú đã có màn trình diễn bùng nổ tại SEA Games 33 khi giành 2 huy chương bạc. Lần đầu tham dự đấu trường khu vực, Cẩm Tú bước vào giải với tâm thế học hỏi kinh nghiệm nhưng vượt ngoài kỳ vọng khi giành huy chương bạc và phá kỷ lục quốc gia tồn tại suốt 15 năm. Với thành tích 23,14 giây, Cẩm Tú phá kỷ lục 23,27 giây của “tượng đài” Vũ Thị Hương được thiết lập từ năm 2010. VĐV Cẩm Tú chia sẻ: “Tôi sẽ nỗ lực tập luyện, nhất là cải thiện khả năng xuất phát, tăng tốc và thể lực để thi đấu tốt hơn, mang thành tích về cho điền kinh tỉnh và quốc gia trong thời gian tới. Tôi quyết tâm đạt kết quả cao nhất cho điền kinh An Giang tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X vào cuối năm nay”.

Những năm gần đây, điền kinh An Giang có bước phát triển mạnh cả về phong trào lẫn thành tích cao. Bộ môn hiện sở hữu nhiều gương mặt triển vọng, giàu nhiệt huyết. Bên cạnh những VĐV đã khẳng định tên tuổi và thường xuyên được gọi tập trung đội tuyển, tuyển trẻ quốc gia như Phạm Văn Nghĩa, Lê Thị Cẩm Tú, Danh Thanh Toàn, Võ Thảo Vy, Danh Thị Thúy… còn có lớp VĐV trẻ giàu tiềm năng: Võ Thành Đạt, Nguyễn Thị Ngọc Mai, Bạch Thanh Minh…

Bà Trương Thị Mỹ Linh cho biết, nếu như trước đây bộ môn chủ yếu tập trung đào tạo cự ly ngắn thì nay đã mở rộng sang cự ly trung bình, tiếp sức, nhảy cao, nhảy xa. Ngay từ đầu năm, VĐV đã tích cực tập luyện, phát huy sở trường, khắc phục hạn chế để có sự chuẩn bị tốt nhất khi tham gia thi đấu. VĐV Danh Thanh Toàn chia sẻ: “Hiện, tôi cùng đồng đội nỗ lực hoàn thiện kỹ năng, nâng cao thể lực để đạt thành tích tốt nhất tại các giải sắp tới, với quyết tâm cao nhất”.

Theo huấn luyện viên Trương Thị Mỹ Linh, thành tích năm 2025 là tín hiệu tích cực sau khi đội tuyển hợp nhất, tạo tiền đề để bộ môn đặt mục tiêu cao hơn tại các giải trong nước và quốc tế. Toàn đội quyết tâm phấn đấu đạt thành tích tốt nhất tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026.

LÊ TRUNG HIẾU