Tạo động lực sáng tạo cho thanh, thiếu niên, nhi đồng

22/12/2022 - 05:06

 - 11 năm qua, Liên hiệp các Hội Khoa học - Kỹ thuật tỉnh An Giang phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT), Sở Khoa học và Công nghệ, Tỉnh đoàn liên tục tổ chức Cuộc thi sáng tạo thanh, thiếu niên, nhi đồng tỉnh. Cuộc thi vừa thúc đẩy phong trào thi đua, sáng tạo trong lứa tuổi thanh, thiếu niên, nhi đồng, vừa phát hiện và bồi dưỡng nhân tài có sáng kiến, đóng góp thiết thực cho cộng đồng.

Trao giải thưởng cho học sinh đoạt giải tại cuộc thi năm 2022

Theo Ban Tổ chức Cuộc thi sáng tạo thanh, thiếu niên, nhi đồng lần thứ XI/2022, sau gần 1 năm phát động, toàn tỉnh có hơn 750 sản phẩm dự thi sơ tuyển cấp trường. Các trường học sơ tuyển và chọn 242 sản phẩm đạt chất lượng dự thi cấp tỉnh.

Sản phẩm dự thi được chia theo 5 lĩnh vực, gồm: Đồ dùng dành cho học tập (49 sản phẩm), phần mềm tin học (10 sản phẩm), sản phẩm thân thiện, bảo vệ môi trường (77 sản phẩm), dụng cụ sinh hoạt gia đình và đồ chơi trẻ em (70 sản phẩm), giải pháp kỹ thuật nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế (36 sản phẩm).

Hội đồng chấm thi chọn 54 sản phẩm vào vòng chung khảo; 31 sản phẩm xếp hạng khen thưởng. Nhóm tác giả Nguyễn Phúc Thắng, Nguyễn Hoàng Xuân Hỷ (Trường THPT Chuyên Thoại Ngọc Hầu, TP. Long Xuyên) đoạt giải đặc biệt với mô hình “Từ điển AI SMARTLENS”. Em Nguyễn Anh Thư (Trường THPT Chuyên Thoại Ngọc Hầu) đoạt giải nhất với sản phẩm “Hiword!-Website học tập, trao đổi cho Kỳ thi học sinh giỏi các môn học”. Em Lương Chấn Duy (Trường THCS Trương Công Thận, huyện Chợ Mới) đoạt giải nhất với sản phẩm “Mô hình tàu thủy”. Em Bùi Hải Dương (Trường THPT Trần Văn Thành, huyện Châu Phú) đoạt giải nhì, với sản phẩm “Hỗ trợ quản lý học sinh và điểm danh qua sinh trắc vân tay”... Ban tổ chức lựa chọn 16 sản phẩm tiểu biểu gửi tham dự Cuộc thi sáng tạo thanh, thiếu niên, nhi đồng toàn quốc lần thứ XIX/2023 tại Hà Nội.

Đánh giá kết quả cuộc thi, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học - Kỹ thuật tỉnh An Giang Lê Minh Tùng cho biết: “Cuộc thi năm nay tiếp tục duy trì số lượng và chất lượng sản phẩm đăng ký tham dự, thu hút học sinh nhiều lứa tuổi (từ 6 - 19 tuổi) ở trường học vùng núi, vùng sâu, vùng xa tham gia.

Chất lượng cuộc thi ngày càng nâng cao. Điển hình là có những đột phá mới trong tư duy sáng tạo của các em, đặc biệt trong phần mềm tin học, giải pháp kỹ thuật nhằm bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế. Trong đó, TP. Long Xuyên, TX. Tân Châu và huyện Chợ Mới có phong trào sáng tạo trong trường học rất tích cực với nhiều sản phẩm tham gia dự thi.

Các ý tưởng dự thi đều xuất phát từ thực tiễn cuộc sống, giải quyết nhu cầu của các em trong học tập, cuộc sống hàng ngày. Đặc biệt, một số ý tưởng quan tâm giải quyết đến vấn đề cấp thiết hiện nay, như: Bảo vệ môi trường, tiết kiệm năng lượng, phát triển kinh tế - xã hội”.

Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Trần Tuấn Khanh đánh giá cao những sáng kiến, ý tưởng sáng tạo của sản phẩm đạt giải. Ông Khanh cho hay: “Cuộc thi đã thật sự tạo sân chơi lành mạnh, trí tuệ cho học sinh. Cuộc thi ngày càng được mở rộng về quy mô, chất lượng, hàm lượng kiến thức sản phẩm dự thi năm sau cao hơn năm trước, xuất hiện nhiều ý tưởng mới. Mọi lĩnh vực đều có sản phẩm của học sinh cả 3 cấp học tham gia.

Cuộc thi đạt được mục đích khơi dậy tiềm năng và phát huy tư duy sáng tạo của thanh, thiếu niên, nhi đồng trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, đây cũng là sân chơi giúp các em trau dồi kiến thức, rèn luyện kỹ năng sáng tạo và ý tưởng khởi nghiệp trong tương lai. Cuộc thi càng có ý nghĩa quan trọng hơn khi tỉnh An Giang đang cùng cả nước thực hiện mục tiêu, giải pháp đổi mới toàn diện giáo dục và đào tạo, trong đó xem người học là trung tâm, phát huy tính năng động, sáng tạo, tích cực tư duy sáng tạo của các em, khuyến khích và đẩy mạnh việc đổi mới, sáng tạo và khởi nghiệp trong học sinh, sinh viên”.

Cùng với việc đổi mới giáo dục, đặc biệt là đổi mới chương trình giáo dục phổ thông 2018, An Giang kỳ vọng thay đổi phương pháp giáo dục. Việc dạy học không chỉ đơn thuần truyền đạt kiến thức, học sinh tiếp thu kiến thức từ thầy cô, mà quan trọng là cách học sinh vận dụng kiến thức vào đời sống thực tiễn. Từ đó, tạo nên hứng thú, động lực để các em tiếp tục học tập, sáng tạo, lao động và cống hiến. Đó là ý nghĩa sâu sắc của cuộc thi mà ngành GD&ĐT, ngành khoa học - kỹ thuật đang hướng đến.

“Do vậy, để cuộc thi tiếp tục tạo sự lan tỏa sâu rộng, thu hút đông đảo sản phẩm chất lượng tham gia, chúng tôi mong rằng cấp ủy Đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị tiếp tục ưu tiên cho đầu tư phát triển khoa học và công nghệ, chủ động triển khai cuộc thi sâu rộng ở cơ sở, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho thanh, thiếu niên, nhi đồng tham gia. Đồng thời, đẩy mạnh phong trào thi đua sôi nổi trong lĩnh vực sáng tạo khoa học - kỹ thuật” - Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Trần Tuấn Khanh tâm huyết.

NGỌC GIANG

 

Liên kết hữu ích