Tập luyện thể thao trong công nhân, viên chức - lao động ở An Giang

18/05/2022 - 06:09

 - Phong trào tập luyện thể dục - thể thao ở cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh An Giang tiếp tục diễn ra sôi nổi, với nhiều hoạt động phong phú, đa dạng, thu hút đông đảo công nhân, viên chức - lao động tham gia. Qua đó, góp phần rèn luyện sức khỏe, nâng cao đời sống tinh thần, xây dựng văn hóa công sở và phát triển sản xuất - kinh doanh.

Tùy theo sở thích, điều kiện sức khỏe, thời gian và kinh tế, mỗi người lựa chọn cho mình một môn thể thao thích hợp: Đi bộ, chạy bộ, thể dục dưỡng sinh, bóng chuyền hơi, bóng đá, cầu lông, bóng bàn, quần vợt... Chị Lê Thị Tuyết Hạnh (ngụ phường Mỹ Thới, TP. Long Xuyên) cho biết, sau mỗi ngày làm việc, chị dành khoảng thời gian nhất định để chơi cầu lông tại cơ quan, duy trì đi bộ sáng sớm để rèn luyện sức khỏe. Ngoài ra, chị còn tham gia thi đấu các giải thể thao của địa phương, ngành.

Nhiều cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong tỉnh thành lập câu lạc bộ thể thao. Ngoài tập luyện tại đơn vị, công nhân, viên chức - lao động còn tham gia sinh hoạt tại câu lạc bộ bóng đá, cầu lông, bóng bàn, cầu lông, quần vợt, cờ tướng, bi-da… địa phương. Đặc biệt, Nhà Văn hóa lao động tỉnh An Giang (được đưa vào hoạt động cuối năm 2020), Công đoàn các Khu công nghiệp tỉnh thành lập trên 50 câu lạc bộ thể thao, gồm: Bóng đá, quần vợt, cầu lông, bóng chuyền hơi; thu hút trên 2.500 công nhân, viên chức - lao động tập luyện và thi đấu giao lưu thường xuyên.

Thi đấu chạy việt dã

“2 năm qua, dù dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, nhưng công đoàn các cấp quan tâm tổ chức hoạt động thể dục - thể thao, tuân thủ quy định phòng, chống dịch và phù hợp tình hình thực tế địa phương, đơn vị. Qua đó, góp phần tăng cường sự đoàn kết, giao lưu học tập kinh nghiệm trong lao động, sản xuất cũng như rèn luyện sức khỏe tinh thần, nâng cao thể chất cho công nhân, viên chức - lao động”-  Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh An Giang Nguyễn Nhật Tiến chia sẻ.

Tháng Công nhân năm nay diễn ra trong điều kiện dịch bệnh COVID-19 được kiểm soát, hoạt động kinh tế - xã hội ngày càng ổn định, sản xuất tại doanh nghiệp từng bước phát triển. Do đó, thực hiện chỉ đạo của Tổng Liên đoàn Việt Nam và Liên đoàn Lao động tỉnh An Giang, các cấp công đoàn phối hợp ngành, đoàn thể tổ chức nhiều hoạt động chăm lo đời sống vật chất lẫn tinh thần cho công nhân, viên chức - lao động. Trong đó, chú trọng tổ chức sôi nổi, rộng khắp nhiều giải thể thao, hội thao.

Trung bình, mỗi địa phương, mỗi khối thi đua trực thuộc Liên đoàn Lao động tỉnh An Giang, huyện, thị xã, thành phố tổ chức ít nhất 1 ngày hội hay hội thao, với các môn: Bóng đá mi-ni, cầu lông, quần vợt, bóng bàn, trò chơi dân gian. Tính đến nay, toàn tỉnh tổ chức trên 250 hoạt động, thu hút trên 10.000 đoàn viên, công nhân, viên chức- lao động tham gia và cổ vũ. Tiêu biểu như: Liên đoàn Lao động TP. Long Xuyên, TP. Châu Đốc và huyện Châu Phú tổ chức thành công Ngày hội công nhân cho 500 đến hơn 1.000 công nhân, viên chức - lao động. Huyện Thoại Sơn, Chợ Mới tổ chức Ngày hội công nhân tại doanh nghiệp.

Ông Nguyễn Nhật Tiến nhấn mạnh: “Để thúc đẩy phong trào thể dục - thể thao trong công nhân, viên chức - lao động phát triển mạnh mẽ hơn trong thời gian tới, công đoàn các cấp đổi mới, cải thiện, nâng cao đời sống vật chất, văn hóa tinh thần cho công nhân, viên chức - lao động thông qua hoạt động vui chơi, giải trí, giao lưu văn nghệ, thể dục - thể thao. Đồng thời, tiếp tục quan tâm, khuyến khích, tạo điều kiện để công nhân, viên chức - lao động tham gia tập luyện và thi đấu thể dục-thể thao; xây dựng thiết chế văn hóa, thể thao tại khu vực đông công nhân, viên chức - lao động. Qua đó, từng bước đáp ứng nhu cầu giao lưu, rèn luyện sức khỏe, đẩy lùi tệ nạn xã hội, xây dựng lối sống lành mạnh, tích cực thi đua lao động, sản xuất trong công nhân, viên chức - lao động”.

TRUNG HIẾU

 

Liên kết hữu ích