Tây Ban Nha ghi nhận gần 40.000 ca nhiễm virus SARS-CoV-2

24/03/2020 - 19:37

Số ca nhiễm COVID-19 tại Tây Ban Nha đã lên đến gần 40.000 người, trong khi tại Israel cũng tăng lên 1.656 người. Tại Nigeria, Chánh văn phòng phủ tổng thống đã có kết quả dương tính.

Reuters đưa tin, Bộ Y tế Tây Ban Nha ngày 24-3 đã ghi nhận số ca nhiễm virus corona chủng mới (SARS-CoV-2) gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 tại nước này hiện là 39.773 người, tăng mạnh so với con số 33.089 người một ngày trước đó.

Bộ trên cũng cho hay, số ca tử vong do mắc COVID-19 đã tăng lên thành 2.696 người, so với con số 2.182 người hôm 23-3.

Cùng ngày, theo THX, Bộ Y tế Israel ngày 24-3 cho biết số ca nhiễm virus corona chủng mới (SARS-CoV-2) gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 tại nước này đã tăng lên 1.656 người.

Theo bộ trên, trong số các ca nhiễm bệnh có 31 bệnh nhân đang trong tình trạng nguy kịch, 47 bệnh nhân có sức khỏe ổn định.

Ca tử vong đầu tiên do mắc COVID-19 tại nước này là một cụ ông 88 tuổi.

Trong khi đó, một quan chức Palestine cho hay tổng số ca nhiễm SARS-CoV-2 ở vùng lãnh thổ này đã tăng lên thành 60 người, trong đó có 58 bệnh nhân ở Bờ Tây và 2 người ở Dải Gaza.

Trong một diễn biến liên quan tới dịch COVID-19, Kuwait đã ghi nhận thêm 2 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 trong vòng 24 giờ qua, nâng tổng số ca mắc bệnh trên toàn quốc lên 191 người.

Còn tại Nigeria, một nguồn thạo tin và một số nhà ngoại giao cho biết, chánh văn phòng phủ tổng thống Nigeria Abba Kyari đã có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2 gây dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Đáng chú, ông Kyari, hiện ở độ tuổi 70, mang bệnh này vào trong nhóm gần gũi nhất với Tổng thống Muhammadu Buhari, 77 tuổi.

Theo Vietnamplus