Tết thắm tình quân - dân

10/01/2023 - 07:39

 - Với chủ đề “Lực lượng vũ trang (LLVT) TP. Châu Đốc chung tay vì sự nghiệp phát triển bền vững của thành phố”, từ ngày 11 đến 13/1, UBND TP. Châu Đốc tổ chức Tết quân - dân năm 2023.

Trao nhà Đại đoàn kết cho gia đình ông Trần Ngọc Trọng

Nhằm phát huy truyền thống văn hóa, lịch sử của dân tộc, tạo mối đoàn kết quân - dân trên địa bàn thành phố nói chung và phường Châu Phú A nói riêng, UBND TP. Châu Đốc tổ chức Tết quân - dân, nhằm tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng, thiết thực chăm lo đời sống vật chất, tinh thần người dân địa phương.

Theo thượng tá Trần Văn Thao, Chính trị viên Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS)  TP. Châu Đốc, các hoạt động gồm: Tổ chức phát quang, vệ sinh môi trường, xây dựng cảnh quan xanh, sạch, đẹp theo trục Tỉnh lộ 955A, chiều dài khoảng 5km; cất 4 căn nhà Đại đoàn kết và 1 căn nhà Tình nghĩa; khám, cấp thuốc miễn phí, tặng 400 phần quà cho gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo và tặng 20 phần quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học giỏi trên địa bàn phường Châu Phú A; gói 2.000 đòn bánh tét tặng gia đình nghèo; chưng mâm ngũ quả ngày xuân; sinh hoạt truyền thống; hoạt động văn hóa - văn nghệ và tổ chức trò chơi dân gian…

“Các hoạt động nhằm góp phần thực hiện thắng lợi chủ trương, chính sách của Đảng, nhà nước và công tác dân vận của quân đội; phục vụ nhu cầu hưởng thụ văn hóa, tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ, nhân dân địa phương, tạo không khí vui tươi, ấm áp, thắm tình quân - dân trong những ngày Tết đến, xuân về. Chúng tôi hiệp đồng chặt chẽ với các phòng, ban, ngành thành phố và Thường trực Đảng ủy, UBND phường Châu Phú A xây dựng kế hoạch, chương trình phối hợp cụ thể cho từng nhiệm vụ. Bố trí lực lượng tham gia hoạt động; nắm chắc tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; phối hợp chặt chẽ lực lượng công an tổ chức tuần tra, bảo vệ an toàn khu vực diễn ra các hoạt động” - thượng tá Trần Văn Thao thông tin.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Châu Phú A Huỳnh Bửu Toàn chia sẻ: “Được thành phố chọn tổ chức Tết quân - dân năm 2023, địa phương phối hợp các ban, ngành, đoàn thể triển khai kế hoạch đến cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể phường; thành lập ban chỉ đạo, ban tổ chức và các tiểu ban phục vụ theo kế hoạch. Đồng thời, đẩy nhanh tiến độ xây dựng nhà Tình nghĩa, nhà Đại đoàn kết; chuẩn bị chu đáo địa điểm diễn ra hoạt động Tết quân - dân. Tiếp tục tham mưu cho Thành ủy, UBND thành phố và phối hợp các ngành liên quan triển khai công trình, phần việc còn lại đảm bảo đúng tiến độ để Tết quân - dân năm 2023 đạt kết quả cao. Qua đó, tạo không khí vui tươi, ấm áp, thắm tình quân - dân”.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP. Châu Đốc Trần Quốc Tuấn cho biết: “Tết quân - dân nhằm đánh dấu sự phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội mạnh mẽ của thành phố sau thời gian ảnh hưởng của đại dịch COVID-19. Để góp phần lan tỏa, tạo dấu ấn trong lòng người dân về hoạt động ý nghĩa này, UBND thành phố yêu cầu các đơn vị, địa phương tăng cường tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của Tết quân - dân để người dân nắm và cùng tham gia. Đồng thời, giao nhiệm vụ cho từng cơ quan chức năng có liên quan, tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ được giao; chu đáo, mang lại hiệu quả cao nhất, nhằm tạo không khí vui tươi”.

Được hỗ trợ xây dựng nhà trong chuỗi hoạt động Tết quân - dân năm 2023, ông Trần Ngọc Trọng (cha của chiến sĩ dân quân thường trực Trần Ngọc Tiền, ngụ khóm Vĩnh Chánh, phường Châu Phú A) phấn khởi: “Được trao tặng nhà mới trong những ngày cận Tết, gia đình tôi rất vui mừng. Xin gửi lời cảm ơn trước sự quan tâm của lãnh đạo phường Châu Phú A, Ban CHQS thành phố, nhà hảo tâm. Đây là động lực to lớn giúp gia đình tôi vượt qua khó khăn, nỗ lực vươn lên, chăm chỉ lao động sản xuất, ổn định cuộc sống; tiếp tục đóng góp sức nhỏ của mình vào sự phát triển của địa phương”.

“Tết quân - dân là hoạt động nhân văn sâu sắc, là một trong những mô hình dân vận mang tính tổng hợp toàn diện với nhiều nội dung, hình thức đa dạng, phong phú, sinh động. Chúng tôi mong rằng, hoạt động sẽ góp phần phát huy truyền thống tốt đẹp bao đời của của dân tộc ta về tinh thần “Tương thân tương ái” mỗi khi Tết đến, xuân về; vun đắp thêm tình đoàn kết quân - dân, chung tay xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp” - Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP. Châu Đốc Trần Quốc Tuấn chia sẻ.

THU THẢO