Thắm tình tri ân liệt sĩ

02/07/2023 - 09:04

 - Cán bộ, chiến sĩ Đội K93 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang) vừa trở về nước, sau chuyến quy tập hài cốt liệt sĩ nhiều tháng tại Vương quốc Campuchia. Cùng “trở về” với các anh có 51 liệt sĩ chưa xác định được danh tính. Quê mẹ chào đón những đứa con xa xứ lâu năm…

Cuối tháng 6/2023, Ban Chuyên trách tỉnh An Giang phối hợp Ban Chuyên trách 2 tỉnh Takeo và Kampong Speu (Vương quốc Campuchia) trang trọng tổ chức buổi gặp gỡ, bàn giao hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh qua các thời kỳ chiến tranh trên Campuchia, được Đội K93 tìm kiếm, quy tập trong mùa khô 2022 - 2023.

Buổi gặp gỡ diễn ra trong không khí thắm tình đoàn kết, hữu nghị. Đại tá Chau Chắc, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Phó Trưởng ban Chuyên trách tỉnh An Giang khẳng định: “Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ quy tập hài cốt liệt sĩ, Đội K93 luôn nhận được sự hỗ trợ, nhiệt tình giúp đỡ của Ban Chuyên trách các tỉnh, lực lượng vũ trang và nhân dân 2 tỉnh Takeo và KampongSpeu, đặc biệt là cung cấp nhiều thông tin quý về nơi chôn cất hài cốt liệt sĩ”.

Ngài Sor Soputra, Phó Tỉnh trưởng tỉnh Kampong Speu, Trưởng ban Chuyên trách tỉnh Kampong Speu (thứ 3, bên trái), chia sẻ: “Tìm kiếm, hồi hương hài cốt quân nhân Việt Nam là việc làm tốt đẹp, đầy nhân văn, thể hiện ý nguyện của người dân Campuchia.

Thay mặt chính quyền các cấp, lực lượng vũ trang và nhân dân, chúng tôi bày tỏ tri ân đối với sự hy sinh vô cùng to lớn của các chiến sĩ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam nói riêng và nhân dân Việt Nam nói chung trong sự nghiệp giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước Campuchia”.

Những việc làm ý nghĩa càng gắn kết 3 tỉnh An Giang và Takeo, KampongSpeu nói riêng, đất nước Việt Nam – Campuchia nói chung. Đồng thời, các bên quyết tâm tiếp tục tuyên truyền, vận động tổ chức, nhân dân tham gia tìm kiếm, cung cấp thông tin liên quan liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia.

Tất cả cùng thắp nén nhang cho anh linh liệt sĩ Việt Nam, trước khi Đội K93 trở về nước. Theo thông lệ hàng năm, đơn vị tổ chức 2 đợt quy tập hài cốt liệt sĩ Việt Nam hy sinh trên đất bạn Campuchia; trở về trước tháng 7 để kịp thực hiện lễ cải táng tại Nghĩa trang liệt sĩ Dốc Bà Đắc (TX. Tịnh Biên).

Đối với các chiến sĩ lần đầu thực hiện nhiệm vụ cùng Đội K93 ở xứ người, họ đã có một đêm khó ngủ. Trời chưa sáng, ai nấy chỉn chu trang phục, lòng nôn nao không tả xiết khi tạm chia xa đất bạn Campuchia. Bữa ăn sáng vội vã chỉ là ly mì gói đơn giản, kết thúc hành trình quy tập.

Đại tá Nguyễn Quốc Thông, Đội trưởng Đội K93, chia sẻ: “Thực hiện kế hoạch tìm kiếm, cất bốc, quy tập, hồi hương hài cốt liệt sĩ giai đoạn mùa khô 2022-2023, Đội K93, Ban Chuyên trách 2 tỉnh Takeo và Kampong Speu đã trao đổi nhiều thông tin có giá trị. Dù thời tiết khắc nghiệt, địa hình, địa vật thay đổi; các thông tin về hài cốt liệt sĩ ngày càng ít dần..., nhưng với sự nỗ lực, tinh thần trách nhiệm cao, cán bộ, chiến sĩ đơn vị đã cất bốc được 51 hài cốt”.

Vừa trở về đơn vị, cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng đưa các hài cốt liệt sĩ vào nhà lưu hài cốt, đặt các chú, các anh tạm yên nghỉ nơi đây, chờ đến ngày UBND tỉnh  An Giang tổ chức lễ cải táng.

Chuyến đi làm nhiệm vụ đặc biệt này là trải nghiệm rất khó quên trong thời quân ngũ của chiến sĩ trẻ. Cùng với bao thế hệ người lính chuyên trách, các anh tiếp tục thực hiện sứ mệnh thiêng liêng, ý nghĩa: Tìm kiếm, quy tập, hồi hương hài cốt liệt sĩ, như một lời tri ân sâu sắc nhất.

GIA KHÁNH- HỮU ĐẶNG