Thể dục, thể thao lan tỏa trong đời sống

31/03/2026 - 05:00

 - Phong trào thể dục, thể thao (TDTT) trên địa bàn tỉnh tiếp tục phát triển mạnh mẽ, thu hút đông đảo người dân tham gia tập luyện.

Vận động viên tranh tài môn việt dã tại Đại hội Thể dục, thể thao tỉnh An Giang lần I năm 2026. Ảnh: LÊ TRUNG HIẾU

Hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, các cấp, ngành trên địa bàn tỉnh phát triển phong trào TDTT với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, gắn với phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, xây dựng văn minh đô thị và xây dựng nông thôn mới. Công tác tuyên truyền về vai trò, ý nghĩa của luyện tập TDTT trong nâng cao sức khỏe, thể lực, tầm vóc người Việt Nam được đẩy mạnh với nhiều khẩu hiệu quen thuộc như “Khỏe để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, “Rèn luyện thân thể - Bảo vệ Tổ quốc”, “Rèn luyện thân thể - Kiến thiết đất nước”, “Hãy chung tay vì thể lực, tầm vóc con người Việt Nam”. Nhờ đó, phong trào TDTT ngày càng thu hút đông đảo Nhân dân tham gia, từ thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên, công nhân, viên chức, người lao động, lực lượng vũ trang đến người cao tuổi; từ khu vực thành thị đến nông thôn.

Hiện nay, tỷ lệ người dân tham gia tập luyện TDTT thường xuyên đạt 39,5% dân số; tỷ lệ gia đình thể thao đạt 37% số gia đình. 100% chiến sĩ công an và quân đội rèn luyện thân thể đạt tiêu chuẩn trong độ tuổi quy định; 83,5% công nhân, viên chức, người lao động tham gia tập luyện TDTT thường xuyên. “Những con số này cho thấy phong trào TDTT thực sự đi vào đời sống xã hội, góp phần nâng cao sức khỏe cộng đồng và xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh”, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Trần Nguyễn Bá cho biết.

Để đáp ứng nhu cầu rèn luyện TDTT của Nhân dân, ngành thể thao cùng các ban, ngành, địa phương trong tỉnh chú trọng đầu tư phát triển hạ tầng, bảo đảm điều kiện về cơ sở vật chất và nhân lực cho hoạt động TDTT. Đồng thời, huy động nguồn lực xã hội hóa xây dựng sân bãi, dụng cụ tập luyện; thành lập câu lạc bộ, điểm sinh hoạt thể thao tại cơ sở. Nhiều hoạt động TDTT được tổ chức gắn với sự kiện chính trị, ngày lễ lớn của đất nước, mừng Đảng - mừng xuân… tạo khí thế thi đua sôi nổi, góp phần thúc đẩy phong trào rèn luyện TDTT trong cộng đồng.

Kỷ niệm 80 năm ngày Bác Hồ viết bài “Thể dục và sức khỏe” kêu gọi toàn dân tập luyện TDTT (27/3/1946 - 27/3/2026) và ngày Thể thao Việt Nam 27/3, Sở Văn hóa và Thể thao tổ chức phát động Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân tỉnh An Giang năm 2026. Gần 2.600 cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, học sinh, đoàn viên, thanh niên cùng cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tham gia chạy hưởng ứng. Chị Phạm Nguyễn Ngọc Thư, ngụ phường Rạch Giá cho biết: “Tôi rất vui khi tham gia chương trình. Đây là hoạt động ý nghĩa, khuyến khích người dân rèn luyện TDTT để nâng cao sức khỏe, phòng ngừa bệnh và xây dựng lối sống lành mạnh”. Em Mai Hoàng Mỹ - học sinh Trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Võ Văn Kiệt, phường Rạch Giá chia sẻ: “Em rất thích chơi bóng đá và cầu lông. Ngoài tập luyện cùng các bạn vào những giờ cố định trong tuần, em còn thường xuyên tham gia giao hữu hoặc giải thể thao do trường tổ chức. Tập luyện TDTT giúp em có sức khỏe tốt để học tập và nhiều bạn cùng sở thích”.

Không chỉ phát triển phong trào quần chúng, thể thao thành tích cao của An Giang cũng tiếp tục đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận, khẳng định vị thế ở các môn thế mạnh như xe đạp, điền kinh, cử tạ, thể hình, cờ vua, võ thuật… Tại Olympic Paris 2024, vận động viên Nguyễn Thị Thật (môn xe đạp) và Võ Thị Kim Ánh (môn boxing) xuất sắc giành quyền tham dự, trở thành vận động viên tiêu biểu của An Giang góp mặt trong đoàn thể thao Việt Nam. Dù thi đấu trong môi trường cạnh tranh đỉnh cao, các vận động viên đã thể hiện tinh thần quyết tâm, nỗ lực hết mình vì màu cờ sắc áo, góp phần lan tỏa hình ảnh đất nước, con người Việt Nam trên đấu trường thể thao quốc tế.

Theo ông Trần Nguyễn Bá, thời gian tới ngành thể thao tỉnh tiếp tục triển khai nhiều giải pháp phát triển phong trào TDTT quần chúng sâu rộng; đa dạng hóa các loại hình tập luyện phù hợp với từng đối tượng. Đồng thời, chú trọng công tác tuyển chọn, đào tạo vận động viên năng khiếu, vận động viên trẻ; xây dựng lực lượng vận động viên theo định hướng thi đấu của Olympic, Asiad và SEA Games.

LÊ TRUNG HIẾU