Thế giới đã ghi nhận trên 427 triệu ca mắc COVID-19

23/02/2022 - 07:59

Theo trang thống kê worldometers.info, tính đến 22h00 ngày 22-2, thế giới ghi nhận tổng cộng 427.087.644 ca mắc COVID-19, trong đó có 5.912.871 ca tử vong. Số người đã bình phục là 354.379.178 ca, trong khi vẫn còn 81.378 ca đang phải điều trị tích cực.

Nhân viên y tế tiêm vaccine phòng COVID-19 của hãng Pfizer-BioNTech cho trẻ em tại Los Angeles, California, Mỹ. Ảnh: AFP/TTXVN

Mỹ vẫn là nước bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất thế giới, đến nay ghi nhận 80.145.282 ca nhiễm, trong đó 960.157 ca tử vong. Ấn Độ đứng thứ 2 với 42.851.929 ca nhiễm, trong đó 512.371 ca tử vong. Đứng thứ 3 là Brazil với 28.250.591 ca nhiễm, trong đó 644.695 ca tử vong.

Ở châu Á, Bộ Y tế Thái Lan đã nâng cảnh báo dịch COVID-19 lên cấp độ 4, ngay sát mức cao nhất, sau khi các ca nhiễm biến thể Omicron của virus SARS-CoV-2 tăng mạnh trên toàn quốc. Theo cảnh báo mới, người dân được khuyến khích làm việc tại nhà, tránh việc đi lại liên tỉnh không cần thiết, tạm dừng các chuyến đi nước ngoài, đóng cửa các địa điểm có nguy cơ và tránh tụ tập đông người.

Bộ Y tế Thái Lan đã nâng cảnh báo dịch bệnh lên cấp độ 4 ở một số tỉnh vùng đỏ vào đầu tháng trước, khi tình hình ít nghiêm trọng hơn hiện nay. Với thông báo mới nhất, cảnh báo cấp độ 4 sẽ được áp dụng cho tất cả các tỉnh, thành trên toàn quốc. Ngày 22/2, Thái Lan ghi nhận thêm 18.363 ca mắc COVID-19 cùng 35 ca tử vong, nâng tổng số các ca nhiễm từ đầu dịch tới nay lên 2.749.561 ca, trong đó có 22.691 ca tử vong. 

Trong khi đó, Lào ghi nhận số ca mắc mới thấp nhất trong nhiều tháng. Bộ Y tế Lào cho biết nước này ghi nhận 140 ca mắc mới, nâng tổng số ca bệnh trên cả nước lên 141.441 ca, trong đó 613 ca tử vong. Mặc dù số ca mắc mới giảm xuống mức thấp, giới chức y tế Lào vẫn tỏ ra thận trọng và kêu gọi người dân tiếp tục tuân thủ các biện pháp phòng ngừa lây nhiễm cho đến khi đại dịch được kiểm soát tốt hơn nữa.

Trung tâm Xét nghiệm và Dịch tễ học Quốc gia Lào cho biết để giảm thiểu số ca nhiễm mới do các biến thể của virus SARS-CoV-2 gây ra, người dân vẫn cần đeo khẩu trang và rửa tay sát khuẩn thường xuyên, đồng thời duy trì biện pháp giãn cách phù hợp ở nơi công cộng. Bộ Y tế Lào cũng kêu gọi người dân đi tiêm đủ liều cơ bản vaccine ngừa COVID-19 và tiêm mũi tăng cường để tăng khả năng phòng, chống bệnh; khuyến nghị người có kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2 không nên tự ý mua thuốc điều trị mà nên nhờ sự hỗ trợ từ các bác sĩ.

Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho người dân tại Bandung, Tây Java, Indonesia. Ảnh: THX/TTXVN

Indonesia xem xét miễn cách ly cho du khách quốc tế từ tháng 4. Bộ trưởng Du lịch và Kinh tế sáng tạo Indonesia Sandiaga Uno cho biết hiện bộ này đang rà soát và soạn thảo hướng dẫn. Nếu mọi việc suôn sẻ, du khách nhập cảnh Indonesia sẽ không phải cách ly từ tháng 4 tới. Chính phủ Indonesia sẽ căn cứ vào dữ liệu y tế và khoa học để quyết định chính sách trên, đồng thời vẫn duy trì cảnh giác về nguy cơ lây lan các biến thể của virus SARS-CoV-2.

Tại Hong Kong (Trung Quốc), Trưởng Đặc khu hành chính Hong Kong, bà Lâm Trịnh Nguyệt Nga (Carrie Lam) cho biết người dân vùng lãnh thổ này phải trải qua 3 vòng xét nghiệm bắt buộc trong bối cảnh nơi đây ghi nhận số ca mắc mới COVID-19 gia tăng với hàng nghìn ca/ngày trong khi các bệnh viện và khu cách ly chật kín chỗ. Tuy nhiên, chưa có thời điểm bắt đầu thực hiện quy định. Ngoài ra, các trường học và nhiều cơ sở kinh doanh như phòng tập thể dục, quán bar, thẩm mỹ viện sẽ vẫn phải đóng cửa cho đến cuối tháng 4 trong khi các cơ sở giáo dục được trưng dụng làm các trung tâm xét nghiệm. Bên cạnh đó, chính quyền Hong Kong vẫn cấm các chuyến bay đến từ 9 nước, trong đó có Anh và Mỹ.

Số ca mắc mới COVID-19 tại Hàn Quốc đã tăng trở lại mức gần 100.000 ca, trong bối cảnh có nhiều quan ngại số ca mắc có thể gia tăng hơn nữa do sự lây lan nhanh chóng của biến thể Omicron trên toàn quốc. Ngày 22/2, Hàn Quốc ghi nhận 99.573 ca mắc mới, trong đó có 99.444 ca lây nhiễm trong cộng đồng, nâng tổng số ca mắc tại Hàn Quốc lên 2.157.734 ca. 

Người dân đeo khẩu trang phòng dịch COVID-19 tại Tokyo, Nhật Bản. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Nhật Bản đã ghi nhận số ca tử vong trong một ngày cao nhất từ trước đến nay với 319 ca thông báo ngày 22/2. Tuy nhiên, số ca nhiễm mới lại giảm so với một tuần trước đó với 69.525 ca nhiễm mới. Hiện 31 trong tổng số 47 tỉnh ở Nhật Bản, trong đó có Tokyo, vẫn áp dụng các biện pháp gần như khẩn cấp vì dịch bệnh COVID-19 cho đến ngày 6/3 tới.

Tại châu Âu, các nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) đã nhất trí mở cửa biên giới cho các du khách đến từ ngoài khối đã tiêm vaccine ngừa COVID-19 được Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) phê duyệt, đồng thời nới lỏng hạn chế đối với những du khách tiêm các vaccine của Ấn Độ và Trung Quốc. Quy định này sẽ bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1/3. Theo đó, những hạn chế sẽ được dỡ bỏ đối với du khách tiêm mũi vaccine cuối cùng của các mũi vaccine cơ bản ít nhất 14 ngày và không quá 270 ngày trước khi nhập cảnh vào các nước EU. Những du khách đã tiêm mũi vaccine tăng cường cũng sẽ được phép nhập cảnh vào EU.

Theo TRẦN QUYÊN (TTXVN)