Thể thao An Giang khẳng định vị thế

30/10/2023 - 18:03

 - Kết thúc Đại hội Thể thao ĐBSCL lần thứ IX - Hậu Giang năm 2023, đoàn thể thao An Giang bảo vệ thành công vị trí hạng nhất toàn đoàn, với 91 huy chương vàng (HCV), 77 huy chương bạc (HCB), 67 huy chương đồng (HCĐ). Đây là lần thứ 9, đoàn thể thao An Giang giành vị trí nhất toàn đoàn qua 9 lần diễn ra đại hội.

Các vận động viên thể thao An Giang nỗ lực thi đấu

Đại hội thể thao ĐBSCL lần thứ IX/2023, do tỉnh Hậu Giang đăng cai tổ chức với chủ đề “Thể thao vươn tới tầm cao”. Đại hội thu hút gần 2.560 vận động viên (VĐV) của 13 đơn vị thuộc các tỉnh, thành phố ở ĐBSCL, gồm: An Giang, Bạc Liêu, Bến Tre, Cà Mau, Cần Thơ, Đồng Tháp, Hậu Giang, Kiên Giang, Long An, Sóc Trăng, Tiền Giang, Trà Vinh, Vĩnh Long. Các VĐV tham gia thi đấu 27 môn, với 548 nội dung.

Đại hội diễn ra từ tháng 7 đến tháng 10/2023, chia thành 2 giai đoạn, tại 9 tỉnh, thành phố khu vực ĐBSCL. Giai đoạn I, từ ngày 11/7 - 31/8, thi đấu 17 môn: Bóng chuyền bãi biển nữ, Kick-Boxing, Boxing, Taekwondo, võ cổ truyền, thể hình và Fitness, Canoeing, bóng đá nam, Judo, cử tạ, điền kinh, quần vợt, cờ vua, Jujitsu, bóng chuyền nam, Kurash, việt dã. Giai đoạn II, từ ngày 5/9 - 18/10, với 10 môn, gồm: Cầu mây, bóng bàn, Billiards, bắn cung, Vovinam, Petanque, bơi lội, Karate, cầu lông, bóng rổ.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hậu Giang Trần Văn Tuấn cho biết: “Số môn thể thao được tổ chức tại đại hội lần này là 27 môn, tăng thêm 3 môn thể thao so với kỳ đại hội trước, gồm Jujitsu, Kurash và bóng rổ. Sự kiện thể thao nhằm chào mừng kỷ niệm 20 năm thành lập tỉnh Hậu Giang (1/1/2004 - 1/1/2024) và tích cực hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, đẩy mạnh phát triển phong trào tập luyện thể dục - thể thao  ở các địa phương trong khu vực”.

Tham dự Đại hội Thể thao ĐBSCL lần thứ IX - Hậu Giang năm 2023, đoàn thể thao An Giang có 255 VĐV (166 nam, 89 nữ), tham gia thi đấu 17/27 môn thể thao, gồm: Taekwondo, Boxing, thể hình và Fitness, võ cổ truyền, Kick-Boxing, bóng đá nam, Canoeing, cử tạ, điền kinh, bóng rổ, việt dã, Jujitsu, Billiards, bắn cung, Vovinam, bơi lội, Karate. “Để có lực lượng tốt nhất tham gia đại hội, ngành thể thao chủ động rà soát và xây dựng kế hoạch đào tạo, huấn luyện, chuẩn bị lực lượng tốt nhất cho đại hội. Trong quá trình chuẩn bị, các bộ môn đã sàng lọc, kiện toàn đội ngũ VĐV và huấn luyện viên để tập trung huấn luyện” - Giám đốc Trung tâm Đào tạo, Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao tỉnh An Giang Đặng Anh Kiệt cho biết.

Kết thúc đại hội, đoàn thể thao An Giang bảo vệ thành công vị trí hạng nhất toàn đoàn, với 91 HCV, 77 HCB, 67 HCĐ; TP. Cần Thơ hạng nhì toàn đoàn, với 71 HCV, 48 HCB, 108 HCĐ; tỉnh Hậu Giang hạng ba toàn đoàn, với 61 HCV, 59 HCB, 106 HCĐ. Đây là lần thứ 9 đoàn thể thao An Giang giành vị trí nhất toàn đoàn qua 9 lần đại hội.

Một số VĐV nổi bật có thành tích xuất sắc tại đại hội ở các môn, như: Nguyễn Phương Trinh, Nguyễn Anh Trí (môn điền kinh Hậu Giang); Võ Thị Mỹ Tiên (môn bơi lội Long An); Nguyễn Hoàng Khang (môn bơi lội Vĩnh Long), Đặng Ái Mỹ (môn bơi lội An Giang); Nguyễn Văn Đầy, Thạch Phi Hùng, Nguyễn Thị Thanh Thảo (môn bắn cung Vĩnh Long); Phan Văn Lộc (môn Canoeing Bạc Liêu); Huỳnh Thị Diệu Thảo (môn Vovinam Hậu Giang)… Thành tích của các VĐV đạt được nằm trong “tốp” huy chương Đông Nam Á và một số tiếp cận thành tích Châu Á.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang Nguyễn Văn Hòa đánh giá: "Đại hội Thể thao ĐBSCL lần thứ IX - Hậu Giang năm 2023 diễn ra thành công tốt đẹp. Công tác thông tin tuyên truyền về đại hội được đẩy mạnh, tạo lan tỏa sâu rộng. Các tỉnh, thành phố đều có sự chuẩn bị chu đáo để tham gia đại hội. Lực lượng trọng tài vững vàng về chuyên môn góp phần cho việc đánh giá kết quả thi đấu chính xác, công tâm. Qua đại hội, các địa phương chọn được nhiều gương mặt triển vọng ở các môn thi đấu, để tạo nguồn VĐV cho đội tuyển quốc gia".

 “Thành tích đoàn thể thao An Giang đạt được tại Đại hội Thể thao ĐBSCL lần thứ IX - Hậu Giang năm 2023 là sự nỗ lực của các huấn luyện viên, VĐV, thể hiện sự đầu tư hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm của ngành thể thao. Đặc biệt, trung tâm đã phối hợp, tạo điều kiện để các VĐV có tố chất được tập huấn dài hạn ở các trung tâm thể thao, địa phương có thế mạnh từng môn thể thao… nhằm xây dựng lực lượng VĐV có chất lượng chuyên môn cao” - ông Đặng Anh Kiệt chia sẻ.

TRUNG HIẾU